101 cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới

Bằng những cách làm hay, sáng tạo, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Nam Định đã triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên và gia đình, góp phần không nhỏ trong các phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 Mô hình 'Chi hội sống xanh' được ra mắt tại xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Mô hình 'Chi hội sống xanh' được ra mắt tại xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều phong trào thi đua, hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Đặc biệt, Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", xây dựng nông thôn mới đã được triển khai tới từng cấp hội, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp hơn từng ngày

Một số hoạt động tiêu biểu như mô hình "Chi Hội sống xanh" được thực hiện tại xóm đội 5, xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, vừa ra mắt vào ngày 22/9 vừa qua. Hội LHPN đã tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tự phân loại rác thải. Các hố xử lý rác thải hữu cơ ngay tại gia đình, thu gom rác thải vô cơ đổ đúng nơi quy định; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilông, thành lập các tổ thu gom rác thải do các Hội đoàn thể đảm nhận.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế phụ nữ nông thôn (15/10), Hội LHPN huyện Hải Hậu phối hợp với Trung tâm giới Hà Nội tổ chức "Đạp xe hưởng ứng không sử dụng hóa chất trừ sâu" và trao tặng 100 nắp đậy hố rác hữu cơ cho 100 hộ tại chi hội 10 xã Hải Sơn.

Hội LHPN huyện Hải Hậu "Đạp xe hưởng ứng không sử dụng hóa chất trừ sâu" hưởng ứng Ngày Quốc tế phụ nữ nông thôn

Trong những năm qua, Hội LHPN xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng đã triển khai nhiều phong trào thi đua, hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Đặc biệt, Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên và gia đình, góp phần không nhỏ trong các phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hội LHPN xã Hải Châu, huyện Hải Hậu đã hướng dẫn hội viên mô hình xử lý rác thải hữu cơ. Rác thải sinh hoạt hàng ngày của mỗi gia đình như rác thải nông lâm sản, thực phẩm như rau củ quả, thức ăn thừa, bã trà, cà phê, hoa tươi, được đưa vào hố xử lý rác thải, xử lý rác bằng men vi sinh. Sau khi ủ khoảng 30 ngày rác sẽ thành phân mùn hữu cơ, có thể dùng phân ủ để bón cho cây trồng.

Hội LHPN xã Nghĩa Lâm tuyên truyền dùng làn đi chợ đến hội viên, phụ nữ

Những mô hình này không chỉ góp phần thực hiện tốt tiêu chí "5 không, 3 sạch" mà còn giúp môi trường sống xanh, sạch đẹp hơn.

Chung tay bảo vệ môi trường làng nghề

Với các làng nghề trong tỉnh, mô hình "Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường làng nghề", mang lại môi trường sống an toàn cho cộng đồng dân cư đã được triển khai. Tiêu biểu là mô hình của Hội LHPN xã Quang Trung, huyện Vụ Bản. Đây là xã có nghề rèn truyền thống lâu đời, các sản phẩm của làng nghề được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường cả nước. Sự phát triển của nghề rèn mang đến đời sống ấm no, nhưng rác thải của làng nghề cũng gây ra ô nhiễm môi trường về nguồn nước, rác thải, bụi, tiếng ồn…

Để cải thiện môi trường sống, Hội Phụ nữ xã đã phát động phong trào "Phụ nữ Quang Trung chung sức xây dựng Nông thôn mới", chủ động phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trao đổi trực tiếp với hội viên, phụ nữ về vấn đề ô nhiễm môi trường, tác hại của việc ô nhiễm môi trường để chị em có ý thức hơn trong sinh hoạt, lao động hàng ngày. Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường làng nghề của Hội LHPN xã Quang Trung được thành lập để hướng dẫn các hộ gia đình thu gom, phân loại rác tại nguồn, tái sử dụng tối đa và chuyển chất thải rắn đến đúng nơi quy định. Thu gom, phân loại các chất thải nguy hại như các sản phẩm thải loại từ thuốc bảo vệ thực vật, các chất hóa học, dầu mỡ máy…; tuyên truyền, vận động nhân dân không vứt rác thải, chất thải xuống ao hồ, sông ngòi, đường làng ngõ xóm gây ô nhiễm môi trường... Tuyến đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp; Tổ phụ nữ thu gom rác thải tại 14/14 xóm.

Những tuyến đường hoa được các cấp hội phụ nữ chăm sóc

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã Quang Trung còn phát động phong trào "Ngày chủ nhật xanh", thường xuyên huy động đội tuyên truyền viên, đoàn viên, hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, sông ngòi, trồng và bảo vệ cây xanh, làm cỏ, trồng thêm hoa tại các tuyến đường. Nhờ vậy, ô nhiễm về nước thải, không khí, tiếng ồn và các chất thải rắn đều giảm bớt, góp phần giữ gìn và phát triển ngành nghề truyền thống của địa phương.

101 cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới đã phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức tự giác chấp hành bảo vệ môi trường của hội viên phụ nữ và người dân địa phương, khẳng định sự đóng góp của tổ chức Hội Phụ nữ trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/101-cach-lam-hay-sang-tao-cua-phu-nu-nam-dinh-tham-gia-xay-dung-nong-thon-moi-20201005175847053.htm