100% trạm y tế vùng ngập lụt Hà Tĩnh sẵn sàng tiếp đón, chăm sóc bệnh nhân

Đến nay, 35/35 trạm y tế ở Hà Tĩnh bị ngập sâu trong lũ đã được vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng tiếp đón, chăm sóc sức khỏe cho bà con Nhân dân.

Trạm y tế xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) rà soát các trường hợp bị tăng huyết áp, đái tháo đường đến lịch uống thuốc sau lũ.

Trong đợt lũ vừa qua, huyện Thạch Hà có trên 13.500 hộ dân, 26 trường học và 5 trạm y tế bị ngập sâu trong lũ. Thực hiện phương châm “nước đến đâu vệ sinh môi trường đến đó”, lực lượng vũ trang cùng cả hệ thống chính trị Thạch Hà đã tập trung vào cuộc để khắc phục hậu quả.

Rà soát các loại thuốc cho người dân khi đến thăm khám.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà Nguyễn Thế Phiệt, ngay sau khi lũ rút, một trong những nhiệm vụ cấp bách được ngành xác định là nhanh chóng vệ sinh môi trường các trạm y tế để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân sau lũ dữ.

Với sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang và đoàn thể chính trị xã hội, đến nay, 5/5 trạm y tế bị ngập lụt đã hoàn tất công tác vệ sinh, sắp xếp các phương tiện, thiết bị làm việc để đón tiếp bệnh nhân đến thăm khám, điều trị.

Bị ngập sâu gần 1,5m, ngay khi lũ rút, Trạm Y tế xã Cẩm Thành đã nhanh chóng vệ sinh môi trường để phục vụ người bệnh.

Ở “tâm lũ” Cẩm Xuyên có tới 13 trạm y tế bị ngập sâu trong nước lũ. Tuy nhiên, ngay khi lũ rút, với sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn 841, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và đoàn thể chính trị xã hội, đến nay, 13/13 trạm y tế cơ bản đã được vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng để sẳn sàng tiếp nhận và chăm sóc bệnh nhân.

Nhờ chủ động trong công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn nên ngay khi sau lũ rút, Trạm Y tế xã Cẩm Vịnh đã nhanh chóng tiếp nhận và chăm sóc cho các bệnh nhân.

Bác sỹ Đào Tiến Thắng - Trạm trưởng Trạm y tế Cẩm Vịnh chia sẻ: “Trạm bị ngập sâu tới gần 1,5m, nhiều trang thiết bị khám chữa bệnh bị hư hỏng nghiêm trọng. Tuy nhiên, ngay khi ngớt mưa, nước rút, cán bộ nhân viên trong trạm cùng với các lực lượng vũ trang đã nhanh chóng vệ sinh môi trường các giường bệnh để kịp thời tiếp nhận người dân đến thăm khám, điều trị các bệnh sau lũ. Đến nay, mọi hoạt động của trạm cơ bản diễn ra bình thường”.

Ngoài Cẩm Xuyên, Thạch Hà, đến nay, các địa phường như Hương Khê, TP Hà Tĩnh, Vũ Quang cũng đã cơ bản hoàn tất việc vệ sinh môi trường các trạm y tế.

35/35 trạm bị ngập lũ đều đã được vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng.

Thông tin tại cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy vào sáng ngày 23/10, Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu khẳng định, tính đến nay mưa lũ đã làm hơn 45.580 hộ, trên 30.503 giếng nước, 34.530 công trình vệ sinh, 119 trường học, 35 trạm y tế và nhiều cơ quan hành chính bị ngập sâu.

Sau gần 3 ngày tập trung triển khai, 100% trạm y tế bị ngập trong lũ đã được vệ sinh sạch sẽ, tiếp nhận bệnh nhân đến thăm khám và điều trị đồng thời kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát sau lũ.

Những ngày tới, ngành y tế sẽ nhanh chóng triển khai việc xử lý vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, nhất là hệ thống giếng nước, công trình vệ sinh cho bà con nhân dân ở các địa hương bị ngập lụt.

Phúc Quang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/y-te/100-tram-y-te-vung-ngap-lut-ha-tinh-san-sang-tiep-don-cham-soc-benh-nhan/200707.htm