100 tấn bùn thải đổ trộm trong rừng cao su

Sau khi lấy chất thải từ một công ty sữa, nhóm tài xế không đem vào nhà máy xử lý chất thải mà đổ thẳng vào lô cao su của người dân.

Hôm nay, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đang điều tra vụ việc hàng trăm tấn chất thải đổ trái phép tại các vườn cao su ở huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trưa ngày 20/2, các trinh sát của Cục Cảnh sát môi trường bắt quả tang xe tải do tài xế Lê Thành Tâm (SN 1980, ngụ TP.HCM) cùng 2 phụ xe đang đổ bùn thải chưa qua xử lý ra vườn cao su nằm sâu trong đường Đất Quốc 16, thuộc xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên.

Công an làm việc với tài xế Tâm

Công an làm việc với tài xế Tâm

Thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện trên xe có hơn 7 tấn bùn thải bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Tâm khai nhận, do quen biết với một công ty xử lý môi trường nên nhận vận chuyển chất thải theo hợp đồng miệng về nhà máy xử lý.

Tuy nhiên, sau đó Tâm chở thẳng số bùn thải này đến vườn cao su bán cho người dân làm phân bón với giá 400 ngàn đồng.

Tâm còn khai nhận, từ tháng 4/2018 đến nay đều chở xe chất thải đến đổ tại khu vực này với khối lượng khoảng 100 tấn bùn thải.

Ngoài ra, Tâm còn lấy số bùn thải đóng thành bao rồi bán cho người dân với giá 7-8 ngàn đồng/bao 35kg.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Minh Tâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/100-tan-bun-thai-do-trom-trong-rung-cao-su-509545.html