100 ngày Hà Nội chống dịch Covid-19: Phấn khởi với kết quả đạt được nhưng không chủ quan

Hôm nay (1-5) đánh dấu tròn 100 ngày kể từ khi Việt Nam có ca mắc Covid-19 đầu tiên. Cùng với cả nước, Hà Nội với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng những chiến lược phù hợp, phản ứng kịp thời, quyết liệt chống 'giặc vô hình' Covid-19, đạt được những kết quả phấn khởi, nhưng không được chủ quan.

Báo Hànôịmới ghi nhận được nhiều ý kiến của các tầng lớp nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và thành phố Hà Nội về tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Chị Hoàng Dương Thùy, nhà số 17, tổ dân phố 19, phường Thượng Thanh, quận Long Biên:
Chủ quan lúc này sẽ "phá hủy" thành quả chống dịch của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của toàn dân

Suốt 4 tháng theo dõi sát sao diễn biến của dịch Covid-19 ở trong nước và trên toàn thế giới, tôi càng khâm phục những nỗ lực và thành quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. Nhớ lại, thời điểm tối 6-3, khi ca bệnh số 17 được phát hiện tại Hà Nội, tiếp đó là các ổ dịch lần lượt bùng phát, trong cộng đồng đã xuất hiện tâm lý lo ngại về một "kịch bản" xấu. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, tình hình dịch bệnh tại nước ta đã cơ bản được kiểm soát. Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng trong công tác phòng, chống dịch.

Có rất nhiều yếu tố dẫn tới những thắng lợi bước đầu này, trong đó không thể không nhắc tới vai trò "đầu tàu" với những quyết sách rất đúng đắn, kịp thời của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; sự vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng của cả hệ thống chính trị; chiến lược truy tìm dịch tễ và theo dõi chặt chẽ từng ca bệnh tiềm ẩn trong xã hội; nỗ lực của cả ngành Y tế và tính hiệu quả của chiến lược y tế công cộng; sự chung tay đắc lực của truyền thông... Những nỗ lực này đã tạo niềm tin tuyệt đối của người dân vào cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Kết quả là vậy, song theo tôi, đây là lúc chúng ta phải nỗ lực hết sức để bảo vệ thành quả. Mỗi người dân cần có ý thức trách nhiệm vì cộng đồng. Bởi chỉ cần lơ là, chủ quan, những thành quả trong phòng, chống dịch của cả nước sẽ bị phá hủy.

Bà Nguyễn Thị Xoa, thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai:
Hà Nội tiếp tục kiểm soát tốt và đẩy lùi dịch bệnh

Tính đến 6h ngày 1-5 là tròn 15 ngày Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Điều này cho thấy kết quả từ nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong công tác phòng, chống dịch.

Đến nay, số ca mắc ở Hà Nội vẫn dừng ở 112 ca, trong đó có 84 trường hợp khỏi bệnh. Mặc dù dịch bệnh được kiểm soát nhưng Hà Nội vẫn còn 2 ổ dịch tại thôn Hạ Lôi (xã Mê Minh, huyện Mê Linh) và thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín) chưa qua 28 ngày, dù không phát sinh ca mắc mới. Các địa phương khác của thành phố ở nhóm "có nguy cơ" đang thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, ổn định sản xuất theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của UBND thành phố Hà Nội về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Qua đây có thể khẳng định, Hà Nội đang kiểm soát tốt dịch và từng bước đẩy lùi hai ổ dịch trên. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch bệnh trên thế giới vẫn rất phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố lây lan khó lường, cá nhân tôi luôn mong muốn mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là, có như vậy mới bảo vệ được thành quả mà đất nước và Thủ đô ta đạt được trong thời gian qua.

Bà Phùng Thị Ngọc Anh, số nhà 657 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ:
Hàng trăm nghìn người dân được hỗ trợ kịp thời

Tôi nhận thấy mọi người đã hình thành được những thói quen mới tích cực sau giai đoạn cách ly xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Vui mừng với ngày kỷ niệm thống nhất đất nước nhưng mỗi người dân nơi tôi đang sinh sống vẫn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội về các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Điều làm tôi ấn tượng sâu sắc nhất là sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền toàn thành phố tới những người dân có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động bị mất việc làm do tác động của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, tính đến ngày 30-4, đã có 23/30 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội tiến hành chi tiền hỗ trợ cho các đối tượng theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ, với gần 300.000 người đã nhận tiền hỗ trợ, chiếm hơn 60% tổng số người có tên trong danh sách nhận hỗ trợ đợt 1. Đây chính là việc làm thiết thực nhất, được chứng minh bằng hành động thực tế, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Chị Đỗ Thanh Tú, tòa nhà T18, Khu đô thị Time City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng:
Mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng dịch hơn nữa

Trước sự tấn công và những diễn biến khó lường của dịch Covid-19, Việt Nam đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch với quy mô lớn, chưa từng có trong tiền lệ, và nhanh chóng kiểm soát được dịch, đặc biệt đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân tham gia chống dịch.

Tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung tiếp tục thực hiện tốt các yêu cầu về phòng dịch trong trạng thái "bình thường mới" để thực hiện tốt mục tiêu "kép" là vừa chiến thắng dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Dịch bệnh chắc chắn còn kéo dài, dù có nơi, có thời điểm lắng xuống, nhưng chỉ tới khi nào có thuốc đặc trị hoặc có vắc xin thì mới có thể coi là khống chế được dịch. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa, tuyệt đối không thỏa mãn, lơ là, chủ quan trong công tác phòng dịch; phối hợp tốt với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương để cùng chung tay diệt "giặc" Covid-19.

Ông Đoàn Văn Oánh, thôn Bảo Lộc, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ:
Mỗi người hãy thể hiện trách nhiệm công dân bằng những việc làm cụ thể

Chưa bao giờ trong thời bình, tôi cảm nhận được sự tin tưởng, đồng lòng, quyết tâm của toàn thể nhân dân lại cao như trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 này. Cùng với cả nước, thành phố Hà Nội đang rất quyết liệt trong phòng, chống, kiểm soát tốt dịch bệnh và bước sang giai đoạn mới, nới lỏng giãn cách xã hội. Với giải pháp này, hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường, cuộc sống của người dân không bị xáo trộn như trước nữa. Tuy nhiên, qua theo dõi mấy ngày gần đây, vẫn còn tình trạng nhiều người chủ quan, lơ là, cố tình tập trung đông người, không thực hiện giãn cách tối thiểu.

Chính phủ, thành phố Hà Nội đã và đang đưa ra nhiều gói an sinh xã hội, cùng sự hỗ trợ của các nguồn xã hội hóa nhằm bảo đảm đời sống của người dân. Vì thế, không có lý do gì mà người dân lại hành động ngược lại với những nỗ lực của Chính phủ, thành phố. Mỗi người dân hãy bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất, đó mới là thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đất nước.

Nhóm PV Ban Bạn đọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/966264/phan-khoi-voi-ket-qua-phong-chong-dich-nhung-khong-nen-chu-quan