100 năm trước, nhiều công nghệ hiện nay bị coi là... viển vông

Cuộc sống hiện đại ngày nay đã được nhiều nhà nghiên cứu dự đoán từ 100 năm trước. Tuy nhiên, thời điểm đó những dự đoán này bị cho là không thực tế.

Charles Steinmetz, một kỹ sư điện được gọi với biệt danh “Phù thủy Schenectady” đã viết trên tờ Evening Journal về cuộc cách mạng trong môi trường vào năm 1921 rằng: “Tất cả đồ vật trong nhà rồi sẽ được sưởi ấm bằng điện. Và khi tôi muốn nhiệt độ trong nhà là 70, tôi sẽ có thể điều chỉnh một cách dễ dàng. Nhiệt độ này sẽ được duy trì bất chấp thời tiết bên ngoài là như thế nào".

Charles Steinmetz, một kỹ sư điện được gọi với biệt danh “Phù thủy Schenectady” đã viết trên tờ Evening Journal về cuộc cách mạng trong môi trường vào năm 1921 rằng: “Tất cả đồ vật trong nhà rồi sẽ được sưởi ấm bằng điện. Và khi tôi muốn nhiệt độ trong nhà là 70, tôi sẽ có thể điều chỉnh một cách dễ dàng. Nhiệt độ này sẽ được duy trì bất chấp thời tiết bên ngoài là như thế nào".

Steinmetz cũng đưa ra những tưởng tượng về một tương lai có thể giải trí ngay tại nhà: “Sẽ không còn phải đến một hội trường đông đúc và chật cứng để xem hòa nhạc. Việc chúng ta cần làm chỉ là cắm thiết bị vào ổ cắm và thế là đã có thể mang cả buổi hòa nhạc về".

Vào tháng 8/1921, Miami News đã điều hành một chuyên mục của Moses Flosums có tên là “Một trăm năm kể từ bây giờ” đưa ra các dự đoán tuyệt vời về thế giới của chúng ta. Trong đó có sách nói: “Đến năm 2021, việc ghi âm sẽ trở nên dễ dàng và phổ biến hơn. Những cuốn sách hay sẽ được sao chép dưới dạng đĩa để sử dụng ở nhiều loại máy khác nhau".

Một tờ báo địa phương ở Fall River, Massachusetts đã mời các học sinh đến và viết ra dự đoán tương lai của mình. Dự đoán hay nhất thuộc về Thomas Gooley, 14 tuổi, cậu bé đã tưởng tượng một người từ năm 1921 có thể thức dậy vào năm 2021, hoảng hốt khi nhìn thấy khung cảnh máy bay khổng lồ trên bầu trời và con người khi đó có thể đi trong các đường hầm dưới Đại Tây Dương.

Sinh sống ở New York vì thế vào những năm 1921 Charles Steinmetz đã nhìn thấy được tương lai của vận tải điện. Charles đã tưởng tượng đến tương lai điện không chỉ có mục đích giữ ấm và chiếu sáng. Dù cho thế giới hiện nay vẫn đang phát triển ý tưởng này và chưa hoàn toàn phổ biến nhưng chúng ta đã có những phương tiện chạy điện ở mức sơ khai.

Cùng một cây bút của Miami News cũng đã đưa ra một số dự đoán mà ngày nay con người vẫn đang nỗ lực hiện thực nó “Đường đi bộ chuyển động và thang máy có thể dễ dàng tìm thấy ở các thành phố đông dân. Các thành phố sẽ được nối với nhau bởi các đường ống lớn mà tại đó con người có thể di chuyển với tốc độ chóng mặt”.

Hải Nam

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/100-nam-truoc-nhieu-cong-nghe-hien-nay-bi-coi-la-vien-vong-1499045.html