100 năm ngành chế tạo xe tăng thiết giáp của Liên Xô và Nga

Tại Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế (Diễn đàn Army) 2020 có một khu trưng bày đặc biệt để kỷ niệm 100 năm ngành chế tạo xe tăng thiết giáp Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay. Các mẫu xe tăng được trưng bày đã giúp người xem hiểu được tại sao Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay lại luôn quốc gia dẫn đầu về công nghệ chế tạo xe tăng thiết giáp.

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử có mặt Diễn đàn Army 2020 trân trọng gửi tới bạn đọc một số hình ảnh về khu trưng bày kỷ niệm 100 năm ngành chế tạo xe tăng thiết giáp của Liên Xô và Liên bang Nga:

 Gian trưng bày kỷ niệm 100 năm ngành chế tạo Xe tăng thiết giáp Liên Xô và Nga được bố trí tại Công viên Patriot, ngoại ô thủ đô Moscow.

Gian trưng bày kỷ niệm 100 năm ngành chế tạo Xe tăng thiết giáp Liên Xô và Nga được bố trí tại Công viên Patriot, ngoại ô thủ đô Moscow.

Từ những mẫu xe tăng đơn giản đầu tiên trước Thế chiến 2 như: MS-1, BT-7..., ngành chế tạo xe tăng Liên Xô đã có những bước tiến vượt bậc để tạo ra các dòng xe tăng cơ động, uy lực, góp phần đáng kể vào chiến thắng của Hồng quân trước phe phát xít.

Những mẫu xe tăng đã trở thành huyền thoại trên thế giới. Trong ảnh: Xe tăng IS, IS-3, T-34-85. Đây là những mẫu xe tăng không chỉ định hình tư duy chế tạo xe tăng thiết giáp, mà còn tạo ra hướng phát triển phương tiện chiến đấu hạng nặng đặc trưng của Liên Xô và Nga đó là: Rẻ, đơn giản, dễ sửa chữa, cơ động cao và hỏa lực mạnh.

Một góc khu trưng bày tại công viên Patriot.

Xe tăng hạng nặng KV-1 từng làm bất lực tất cả hỏa lực chống tăng của phát xít Đức thời gian đầu Thế chiến 2.

Xe tăng hạng nặng IS từng là "nỗi sợ hãi" của xe tăng "Con cọp", "Con báo" của phát xít Đức.

Xe tăng hạng trung T-44, tiền đề công nghệ để xuất hiện "cỗ máy cơ khí" T-54.

Bước chuyển lớn của ngành chế tạo xe tăng Liên Xô với các mẫu xe tăng T-62 và T-72. Xe tăng Liên Xô giai đoạn này bắt đầu được tự động hóa với hệ thống máy nạp đạn tự động, pháo nòng trơn, khả năng thích nghi với chiến tranh tổng lực hạt nhân.

Bước chuyển mình từ truyền thống tới hiện đại của ngành chế tạo xe tăng thiết giáp Liên Xô và Nga. Trong 100 năm phát triển, Liên Xô và Nga đã chế tạo tổng cộng khoảng 250.000 xe tăng các loại, trong đó 35.000 được xuất khẩu ra nước ngoài.

Kế thừa các di sản từ Liên Xô, Nga đang tiếp tục phát huy truyền thống và thế mạnh của ngành chế tạo xe tăng thiết giáp với nhiều sản phẩm hiện đại. Trong ảnh: Xe chiến đấu yểm trợ tăng - BMPT T-15 Armata.

Một số hình ảnh về khu trưng bày kỷ niệm 100 năm ngành chế tạo Xe tăng thiết giáp Liên Xô và Liên bang Nga.

TRỌNG HẢI - TUẤN SƠN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/100-nam-nganh-che-tao-xe-tang-thiet-giap-cua-lien-xo-va-nga-633461