100 năm Cách mạng tháng Mười Nga: Đoàn Comsomol tiếp nối truyền thống cách mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tối 30/10, mở đầu cho loạt hoạt động trọng thể trên cả nước kỷ niệm 100 Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, tại Cung Thiếu nhi thành phố Moskva đã diễn ra lễ kỷ niệm 99 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin (Comsomol), lực lượng kế cận của Đảng Cộng sản Nga.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Gennady Ziuganov và các lãnh đạo Đảng, Đoàn đến dự lễ

Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga, Chủ tịch phái Đảng Cộng sản trong Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga Gennady Ziuganov dẫn đầu đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Nga đã tới dự và phát biểu chào mừng.

Tham dự buổi lễ còn có các lãnh đạo Comsomol thành phố Moskva và toàn liên bang, các đoàn viên Comsomol, các cựu chiến binh Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, khách quốc tế, các em học sinh, sinh viên của các trường trẻ mồ côi, trường đại học tại Moskva

Trải qua gần 1 thế kỷ hoạt động, Comsomol cho đến nay đã khẳng định vai trò là trường học trưởng thành cho rất nhiều thế hệ thanh niên Nga và luôn là tổ chức gắn kết mọi con người không thờ ơ với số phận đất nước và nhân dân.

Được thành lập chỉ một năm sau khi Cách mạng tháng Mười thành công, Đoàn TNCS Comsomol Lenin đã vững vàng đi qua chặng đường phát triển và khẳng định được uy tín và niềm tin trong giới trẻ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Đảng Cộng sản Ziuganov trước hết chúc mừng các cán bộ đoàn lão thành, những người đã cống hiến nhiều năm tháng hay cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục và phát triển thế hệ thanh niên cộng sản.

Dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin khi khai mạc Festival Thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ 19 tại Sochi vừa qua: “Tôi vui mừng đến đất nước của các anh hùng, đất nước của Tháng Mười vĩ đại, đất nước chiến thắng. Và tôi tự hào đã tổ chức festival trước thềm kỷ niệm 100 Tháng Mười vĩ đại”, Chủ tịch Ziuganov chỉ ra rằng đây là sự kiện vô cùng trọng đại và được đón chào nồng nhiệt không chỉ tại nước Nga, mà còn tại nhiều nước trên thế giới.

Trong dịp này, hơn 110 nước đã cử đại biểu đến Nga để tham dự các hoạt động kỷ niệm và tôn vinh ý nghĩa của cuộc Cách mạng đã hình thành nên nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân quốc tế và ở các nước thuộc địa, mở ra con đường giải phóng các dân tộc bị áp bức.

Ông Ziuganov cũng thông báo về loạt hoạt động kỷ niệm chính tới đây sẽ diễn ra tại thành phố Saint Petersburg, quê hương của cuộc Cách mạng với trọng tâm là diễn đàn “Thế kỷ XXI và chủ nghĩa xã hội đổi mới”.

Chủ tịch G.Ziuganov tặng kỷ niệm chương cho những thầy cô giáo có thành tích và nhiệt huyết trong công tác giáo dục thanh thiếu niên

Trong sự nghiệp vì hòa bình và hữu nghị, Comsomol đã luôn là cánh tay phải của đảng Cộng sản để giáo dục các truyền thống và giá trị nhân văn tốt đẹp đến đông đảo tầng lớp trẻ và thực sự là tổ chức đáng tin cậy của thanh niên, sinh viên toàn nước Nga.

Tại Festival Sochi, Comsomol đã gây được dấu ấn rất đậm nét với các hoạt động giao lưu, gắn kết và truyền bá lý tưởng của Lenin, của tháng Mười vĩ đại về một thế giới chủ nghĩa xã hội công bằng. Nhờ các giá trị nhân văn ấy mà tổ chức đoàn và đội vẫn tiếp tục phát triển ngay cả sau khi Liên Xô tan vỡ. Tấm khăn quàng đỏ cho thiếu niên cũng như tấm thẻ đoàn viên vẫn là niềm tự hào trong nhiều gia đình Nga.

Phát biểu với phóng viên TTXVN sau khi được nhận tấm thẻ đoàn viên, em Nhikita, học sinh lớp 10 trường số 1555 Moskva, cho biết em rất tự hào khi được đứng vào hàng ngũ Comsomol, và việc được nhận thẻ đoàn từ tay Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Ziuganov đối với em sẽ là bước khởi đầu vững chắc cho con đường phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Nga, tổ chức kế thừa Đảng Cộng sản Liên Xô trước kia. Nhikita tin tưởng rằng với hành trang trưởng thành ngày hôm nay, em sẽ là một thành viên có ích không chỉ trong hàng ngũ đoàn, đảng sau này, mà cả trong xã hội nói chung.

Tuyên đọc lời thề Đội viên bên cạnh các thế hệ đi trước

Đối với thế hệ lớn tuổi hơn, đã chứng kiến các giai đoạn thay đổi của xã hội, đã đi qua những tôi luyện niềm tin và lý tưởng, tổ chức đoàn theo hệ thống của Đảng Cộng sản vẫn là trụ cột cho hoạt động giáo dục thanh niên.

Cựu Bí thư đoàn Vladimir Teliushin cho biết, Comsomol đã, đang và sẽ vẫn là động lực phát triển tại nước Nga. Thanh niên Nga đã tập hợp lại mỗi khi cần đến, đã và đang thực hiện nhiều công việc vì lợi ích không chỉ tổ quốc mình mà của cả phong trào thế giới, tham dự vào các hoạt động có ý nghĩa không chỉ ở Nga mà với cả thế giới.

Ông tin rằng thanh niên luôn hướng tới phát triển và những mục tiêu tốt đẹp và do đó mà luôn cần phải có một tổ chức đoàn để gắn kết thanh niên, để phát động thanh niên. Nói riêng về cuộc Cách mạng tháng Mười, ông khẳng định, 100 năm qua, chính từ cuộc cách mạng vĩ đại ấy, nước Nga đã phát triển, đã chọn đúng con đường đi của mình và những nước đi theo con đường ấy cũng đã khẳng định được thành tựu về kinh tế và chính trị của mình.

Nước Nga đã bước sang tháng 11 với sự kiện chính 100 năm Cách mạng tháng Mười. Các hoạt động chính sẽ diễn ra tại thành phố Saint Petersbourg, song song tại thủ đô Moskva cũng sẽ tổ chức các hoạt động mít tinh trọng thể, diễu hành của Đảng Cộng sản, chuyến thăm lại các địa chỉ Đỏ liên quan đến cách mạng tại Moskva, ôn lại những bài học không bao giờ cũ của cuộc Cách mạng là một trong những sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20, đánh dấu việc ra đời của Nhà nước Liên Xô, một nhà nước ủng hộ công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa, cuộc cách mạng được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu chọn làm con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam khỏi ách thực dân.

TTXVN/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/100-nam-cach-mang-thang-muoi-nga-doan-comsomol-tiep-noi-truyen-thong-cach-mang-20171031140533193.htm