100% lái xe, thợ sửa chữa thi chuyên ngành đạt khá, giỏi

Chiều 23-6, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 bế mạc hội thi kỹ thuật và kiểm tra trình độ kỹ năng nghề năm 2021. 33 thí sinh tham gia dự thi là các lái xe, thợ sửa chữa đã được tuyển chọn từ hội thi cấp cơ sở.

Các thí sinh trải qua hai phần thi lý thuyết bằng hình thức trắc nghiệm và thực hành. Trong đó, đối với lái xe là nội dung lý thuyết về cấu tạo ô tô, bảo quản bảo dưỡng xe máy, nghiệp vụ vận tải, điều lệ công tác kỹ thuật xe máy, Cuộc vận động 50, pháp luật về an toàn giao thông và thực hành lái xe Kamaz 43266 trong tuyến ba hình theo thứ tự tiến lùi chữ chỉ, đi qua vệt bánh xe hàng đinh, tiến lùi số 8.

Thực hành lái xe Kamaz 43266.

Thực hành lái xe Kamaz 43266.

Đối với thợ sửa chữa thi lý thuyết cơ sở, chuyên ngành cấu tạo ô tô, quy định về bảo dưỡng sửa chữa xe máy, điều lệ công tác kỹ thuật xe máy, Cuộc vận động 50 và thực hành tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa một số cụm chi tiết, hệ thống trên xe ô tô, đo, điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp ly hợp, bàn đạp phanh, độ căng dây đai dẫn động máy phát, trợ lực tay lái, độ chụm bánh xe dẫn hướng trên xe Yaz, Zil 131, Kamaz 43253, 43266.

Thực hành bảo dưỡng, sửa chữa một số chi tiết, hệ thống trên xe ô tô.

Theo đánh giá của ban tổ chức, qua hai ngày tiến hành hội thi, các thí sinh đều có sự chuẩn bị chu đáo, phát huy tốt tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm quy chế, cơ bản nắm vững lý thuyết, thực hành tay nghề bình tĩnh, tự tin, kết quả 100% đạt khá, giỏi.

Thượng tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 320 trao giấy khen tặng thí sinh thi lái xe.

Đại tá Võ Sơn Anh, Phó chính ủy sư đoàn 320 trao giấy khen tặng thí sinh thi thợ sửa chữa.

Chỉ huy Sư đoàn 320 đã tặng giấy khen cho 8 đồng chí đoạt giải nhất, nhì, ba ở hai nội dung, đồng thời thành lập đội tuyển để tham gia thi cấp quân đoàn.

Tin, ảnh: DUY HIỂN - CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/100-lai-xe-tho-sua-chua-thi-chuyen-nganh-dat-kha-gioi-663322