100 đồng bào đến từ 13 dân tộc tham gia chương trình 'Hát về Người'

'Hát về Người' là chủ đề hoạt động trong tháng 5 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, do Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Bộ VHTTDL) tổ chức.

Chương trình góp phần thực hiện đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng việc làm, hoạt động cụ thể của đồng bào các dân tộc và lan tỏa đến khách du lịch tại “Ngôi nhà chung”; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, vùng, miền, thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và quảng bá văn hóa, du lịch của các địa phương.

 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: BTC.

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: BTC.

Chương trình có sự tham gia của khoảng 100 đồng bào đến từ 13 dân tộc (Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, RagLai, Ê Đê, Khmer) và 12 địa phương trong cả nước cùng với các diễn viên, nghệ sĩ, sinh viên Nhà hát Múa rối Việt Nam, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc. Trong 2 ngày 25 và 26-5, Ban tổ chức huy động thêm khoảng 10 đồng bào dân tộc Ba Na (Gia Lai) tham gia chương trình.

Với chủ đề “Hát về Người”, điểm nhấn là chương trình ca múa nhạc do các sinh viên Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc biểu diễn vào các ngày 18,19-5, tại không gian cánh đồng “Tổ quốc gấm hoa” Làng dân tộc I. Các tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng dựa trên chất liệu âm nhạc truyền thống, những bài hát về Bác Hồ thể hiện tình cảm của đồng bào dân tộc đối với Bác nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019).

Trong khuôn khổ chương trình còn có Lễ hội truyền thống các dân tộc, tái hiện Lễ Tơ Mon của dân tộc Ba Na tỉnh Gia Lai; Lễ Phật Đản tại chùa Khmer; múa rối nghệ thuật “Ước mơ xanh”; trải nghiệm “Ngày hè của em”...

KHÁNH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/100-dong-bao-den-tu-13-dan-toc-tham-gia-chuong-trinh-hat-ve-nguoi-573346