100% đơn vị Biên phòng đã xây dựng kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 15-6, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư Lệnh BĐBP đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới trên địa bàn các tỉnh, thành phía Nam. Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô, Cục trưởng Cục Phòng, chống tội phạm và ma túy BĐBP cho biết: Thời gian qua, hoạt động buôn lậu trên khu vực biên giới vùng biển diễn ra khá phức tạp. Nổi lên là việc xuất lậu xăng dầu, nhập lậu vàng, ngoại tệ hàng điện tử, điện lạnh, thuốc lá, rượu ngoại. Trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) là địa bàn các tỉnh: An Giang, Kiên Giang; Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời gian gần đây, các đơn vị đã bắt giữ, phát hiện 108 vụ/116 đối tượng buôn lậu và GLTM, tạm giữ 6.076 tấn quặng, gần 12,5 nghìn tấn than, tịch thu 11 nghìn gói thuốc lá, hơn 7 tấn gia cầm, hơn 300 hộp thuốc tân dược, 55,3 kg pháo, hơn 6.000 lít xăng dầu, 20 máy tính bảng, 520 điện thoại di động, 40.000 USD….

Trung tướng Võ Trọng Việt phát biểu tại hội nghị.

Cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến nay, 100% đơn vị BĐBP đã xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, GLTM trên biên giới, vùng biển, đồng loạt ra quân đấu tranh với đối tượng buôn lậu, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, phương tiện lên xuống, vận chuyển hàng hóa.

Tham luận của các đại biểu tại hội nghị đã nêu lên thực trạng, tình hình buôn lậu, GLTM, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới và kết quả thực hiện tại các tỉnh miền Trung, Nam bộ. Phần lớn các đại biểu đều tập trung đánh giá, phân tích những nguyên nhân, tồn tại, khó khăn thời gian qua. Đồng thời, kiến nghị những giải pháp nhằm tạo ra những đột phá trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Võ Trọng Việt yêu cầu các đơn vị trước hết là chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, siết chặt hơn nữa kỷ luật, nâng cao bản lĩnh chính trị, đảm bảo đứng vững trước những cám dỗ của cơ chế thị trường.

Các đơn vị cũng cần nắm vững tình hình, thận trọng, nghiêm túc để làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao. Tránh bị động đối phó, mất cảnh giác. Mặt khác, đấu tranh kiên quyết, làm rõ mọi thủ đoạn của các loại tội phạm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn… Đồng chí nhấn mạnh, nếu đơn vị nào còn để xảy ra tình trạng để buôn lậu, GLTM qua biên giới, người đứng đầu đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP.

Đăng Bảy- Trọng Hoàng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/100-don-vi-bien-phong-da-xay-dung-ke-hoach-cao-diem-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai/