100% ĐBQH có mặt tán thành thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước

Với 100% số ĐBQH có mặt tán thành thông qua Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc chính thức được bầu làm Chủ tịch nước.

Sáng nay (5/4), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII) giữ chức Chủ tịch nước.

Kết quả biểu tuyết thông qua Nghị quyết về việc bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Chủ tịch nước.

Kết quả biểu tuyết thông qua Nghị quyết về việc bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Chủ tịch nước.

Với tổng số 468/468 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 97,50% (tính trên tổng số đại biểu, 100% ĐBQH có mặt tán thành), đúng 9h sáng 5/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Nghị quyết nêu rõ, bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghị quyết này được ban hành ngày 5/4/2021, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/100-dbqh-co-mat-tan-thanh-thong-qua-nghi-quyet-bau-dong-chi-nguyen-xuan-phuc-lam-chu-tich-nuoc-20210405090631011.htm