100% đảng bộ cấp huyện và tương đương trực thuộc Đảng bộ tỉnh tổ chức đại hội

Ngày 24/7, Đảng bộ TP Cẩm Phả đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII. Đây là Đảng bộ cấp huyện và tương đương trực thuộc Đảng bộ tỉnh cuối cùng tổ chức đại hội. Như vậy, đến nay 100% đảng bộ cấp huyện và tương đương trực thuộc Đảng bộ tỉnh đều đã tổ chức đại hội, đảm bảo theo đúng yêu cầu của Trung ương, của tỉnh.

Qua ghi nhận tại các đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, công tác bầu cử được thực hiện theo đúng điều lệ đảng và quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng quy trình. Nhân sự đại hội đều đảm bảo theo đúng dự kiến. Đặc biệt, Quảng Ninh thực hiện bầu bí thư cấp ủy tại đại hội, với số phiếu tập trung cao, nhiều đảng bộ đồng chí bí thư cấp ủy đạt 100% phiếu bầu. Các đồng chí được các đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư cấp ủy đều là những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, hiệu quả của các đảng bộ.

Lãnh đạo Quân khu 3 tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Quân sự tỉnh lần thứ XIII.

Lãnh đạo Quân khu 3 tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Quân sự tỉnh lần thứ XIII.

Có thể thấy, việc bầu Bí thư cấp ủy trực tiếp tại đại hội là việc làm mới, thể hiện sự dân chủ trong Đảng ngày càng được đề cao, cùng với đó phát huy vai trò trách nhiệm của đại biểu đảng viên trong việc lựa chọn nhân sự, góp phần nâng cao uy tín của Đảng với nhân dân.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện bầu trưởng thôn, bản, khu phố trong cùng một ngày và hoàn thành 100% đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với mô hình “Dân tin, Đảng cử”, 100% trưởng thôn, bản, khu phố được bầu làm bí thư chi bộ.

Đến hết tháng 5/2020, 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ cấp trên cơ sở cũng đã tổ chức thành công đại hội, hoàn thành sớm hơn 1 tháng theo quy định của Trung ương. Qua đánh giá, nhân sự bầu tại đại hội đảm bảo đúng cơ cấu, tiêu chuẩn yêu cầu về số lượng, tỷ lệ nữ, tuổi trẻ, dân tộc. Các đại hội đều bầu đủ số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Các chức danh chủ chốt cũng được bầu đủ số lượng, đúng nhân sự theo sự giới thiệu của tổ chức Đảng. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, 100% đại hội cấp cơ sở tiến hành bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, với số phiếu tập trung cao.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ thành phố Hạ Long khóa XXV. Ảnh: Hoàng Nga

Việc Quảng Ninh hoàn thành đại hội Đảng ở cấp chi bộ trực thuộc; chi, đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tổ chức thành công đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thu Chung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202007/100-dang-bo-cap-huyen-va-tuong-duong-truc-thuoc-dang-bo-tinh-to-chuc-dai-hoi-2493040/