100 cặp vợ chồng vô sinh được hỗ trợ làm IVF

Mỗi cặp vợ chồng được hỗ trợ 30 triệu đồng trong quá trình làm IVF tại Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội). Thời hạn nộp hồ sơ còn kéo dài tới hết ngày 31/8/2018. Sau đó, danh sách 100 cặp vợ chồng được hỗ trợ sẽ được công bố trên website của bệnh viện.

Tại Ngày Hội tư vấn vô sinh, hiếm muộn 2018 với chủ đề: “Vô sinh nam - cơ hội được làm cha” diễn ra tại Bệnh viện Bưu điện Hà Nội sáng 2/8, bác sĩ Đinh Văn Tráng, Giám đốc BV Bưu Điện, cho biết, cách đây ít lâu, BV thông báo sẽ tài trợ cho 80 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa sinh con lần nào và có chỉ định làm IVF. Tuy nhiên, do số lượng đăng ký rất đông nên BV đã quyết định tăng số lượng cặp vợ chồng được hỗ trợ lên thành 100 cặp vợ chồng.

Theo đó, mỗi cặp vợ chồng được hỗ trợ 30 triệu đồng trong quá trình làm IVF tại BV Bưu điện. Thời hạn nộp hồ sơ còn kéo dài tới hết ngày 31/8/2018. Sau đó, danh sách 100 cặp vợ chồng được hỗ trợ sẽ được công bố trên website của BV.

Tại ngày hội, bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Trưởng Trung tâm hỗ trợ sinh sản (BV Bưu Điện) thông tin, tình trạng vô sinh, hiếm muộn rất đáng lo ngại. Thống kê mới nhất của BV Phụ sản TƯ, nước ta có 7,7% trong tổng số các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản (khoảng 1 triệu cặp vợ chồng) gặp phải các vấn đề vô sinh, hiếm muộn.

“Trước đây, theo quan niệm cũ lệch lạc, khi vợ chồng không có con, mọi tội lỗi thường bị đổ lên vai người phụ nữ. Tuy nhiên, theo thống kê mới nhất, nguyên nhân dẫn đến vô sinh do nữ chỉ 40%; 40% do nam và 20% chưa rõ nguyên nhân”, bác sĩ Nhã nói.

Đồi với nam giới, nguyên nhân vô sinh thường do không có tinh trùng vì không có quá trình sinh tinh do suy tinh hoàn hoặc do tắc nghẽn hệ thống dẫn tinh. Một số trường hợp có tinh trùng nhưng yếu, ít, bất thường về số lượng, độ di động, hình thái. “Trung bình 1 lần xuất tinh phải có khoảng 2 triệu tinh binh thì mới có khả năng thụ thai”, bác sĩ Nhã nói.

Tư vấn điều trị vô sinh, hiếm muộn tại BV Bưu Điện

Cũng theo bác sĩ Nhã, nguyên nhân nam giới không có tinh trùng, hoặc tinh trùng yếu là do sự bất thường bẩm sinh về gene, hoặc hệ quả của các bệnh quai bị, viêm tinh hoàn. Ngoài ra, những người uống rượu hút thuốc, sử dụng ma túy và tuổi cao cũng ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng.

Tại ngày hội tư vấn, các chuyên gia cho biết, trong điều trị vô sinh, hiếm muộn việc xác định đúng nguyên nhân rất quan trọng. Bởi khi xác định được nguyên nhân do vợ, do chồng hay cả hai thì bác sĩ sẽ có biện pháp điều trị thích hợp.

Hiện nay, tại Việt Nam, các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đã có nhiều tiến bộ, cả về cơ sở vật chất, kỹ thuật lẫn con người. Nếu như trước đây, hầu như kỹ thuật chỉ dành cho vô sinh nữ như tắc vòi trứng..., thì bây giờ áp dụng cho hầu hết các trường hợp cả nam và nữ. Các kỹ thuật tiên tiến cũng đã được triển khai tại nhiều BV như thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm; trữ trứng; hỗ trợ phôi thoát màng; Chọc hút tinh trùng từ mào tinh, tìm tinh trùng từ phẫu thuật mô tinh hoàn và vi phẫu mô tinh hoàn...

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/100-cap-vo-chong-vo-sinh-duoc-ho-tro-lam-ivf-post46529.html