100 cảnh sát đột kích 6 điểm bán cỏ Mỹ tại Huế

Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa tiến hành triệt xóa nhiều tụ điểm chuyên cung cấp cỏ Mỹ cho con nghiện nằm trong khu kiệt đường Duy Tân (phường An Cựu, TP Huế).

Cụ thể, vào lúc 14g chiều 10-4, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ và chó nghiệp vụ đồng loạt ập vào khám xét 6 ngôi nhà tại kiệt 16 đường Duy Tân, TP Huế, Zing đưa tin.

Qua khám xét, cảnh sát thu giữ hơn 5 kg cỏ Mỹ, 100 triệu đồng và tạm giữ 9 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Châu, Phạm Thị Hoa (51 tuổi), Lê Thị Hồng (52 tuổi), Nguyễn Thế Tài (27 tuổi), Hồ Thị Hạnh (52 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Nga (31 tuổi), Lê Đình Mạnh (30 tuổi), Đinh Văn Tuấn (53 tuổi) cùng trú tại Kiệt 16 đường Duy Tân và Trương Hữu Bảo (52 tuổi) trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế.

Lực lượng công an bắt giữ các nghi can mua bán, tàng trữ cỏ Mỹ ẢNH: NGÔ HÙNG/TNO

Lực lượng công an bắt giữ các nghi can mua bán, tàng trữ cỏ Mỹ ẢNH: NGÔ HÙNG/TNO

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tàng trữ, mua bán trái phép cỏ Mỹ cho các con nghiện trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến vụ việc, báo CAND dẫn lời Thượng tá Hồ Chí Hải, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, gần 1 năm trở lại đây, kiệt 16 đường Duy Tân là điểm nghi vấn mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (cỏ Mỹ) phức tạp, gây bức xúc trong cán bộ và quần chúng nhân dân.

Do con hẻm này không có hệ thống điện chiếu sáng, không có camera giám sát an ninh là điều kiện để các đối các đối tượng tụ tập hoạt động mua bán cỏ Mỹ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương sử dụng nhiều phương tiện đặc chủng, chó nghiệp vụ để triệt xóa 6 tụ điểm cung cấp ma túy kể trên.

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ mua bán, tàng trữ cỏ Mỹ theo trình tự pháp luật.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/100-canh-sat-dot-kich-6-diem-ban-co-my-tai-hue-143924.html