100 bức ảnh về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào

Ngày 1/12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh 'Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào'.

Triển lãm ảnh được mở nhân dịp kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Triển lãm ảnh mở cửa đón khách tham quan từ ngày 1/12/2020 đến 5/12/2020.

Tham dự lễ khai mạc có: ngài Sengphat Houngboungnuang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam…

Triển lãm giới thiệu đến công chúng mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt - Lào trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước ngày nay. Đồng thời, khẳng định quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Triển lãm cũng tập trung giới thiệu tới khách tham quan về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản – người đồng chí, người bạn lớn thân thiết của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Trong lịch sử quan hệ quốc tế hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt, bền vững và thủy chung như giữa Việt Nam và Lào. Hai đất nước cùng dựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng chung dòng nước Mê Kông, hai dân tộc với tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” gắn bó keo sơn trong quá trình đấu tranh vì độc lập, tự do và xây dựng phát triển đất nước. Trải qua những năm tháng gian khó trước đây chúng ta càng hiểu hơn giá trị của cuộc sống ngày nay. Việt Nam luôn tự hào có những người bạn Lào thủy chung và chân chính. Đối với nhân dân Việt Nam mối quan hệ đặc biệt với nhân dân Lào là tình nghĩa ruột thịt thân thiết, trước sau như một, gian khó không thay đổi, đạn bom không lay chuyển”.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc triển lãm.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc triển lãm.

"Tôi tin tưởng rằng qua triển lãm lần này cùng với quan hệ chính trị, kinh tế, hợp tác giao lưu văn hóa sẽ góp phần quan trọng tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Tình cảm gắn bó anh em giữa Việt Nam và Lào ngày càng được củng cố và phát triển, mãi mãi là di sản vô giá, trong như ngọc, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm” ông Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphat Houngboungnuang gửi lời cảm ơn đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sáng kiến tổ chức triển lãm. Ông nhấn mạnh: “Thế hệ chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn và phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam-Lào. Triển lãm ảnh lần này có ý nghĩa rất quan trọng với nhân dân hai nước, nhất là với thế hệ trẻ để cảm nhận, hiểu sâu hơn về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này. Triển lãm là món quà có ý nghĩa to lớn mà Việt Nam dành tặng cho đất nước, nhân dân Lào nói chung, cho đại sứ quán Lào tại Việt Nam nói riêng”.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphat Houngboungnuang phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Tạ Quang Đông Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Sengphat Houngboungnuang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam cắt băng khai mạc triển lãm.

Triểm lãm trưng bày gần 100 bức ảnh, nội dung triển lãm ảnh gồm 3 phần: Phần I. Quan hệ láng giềng hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào Phần II. Chủ tịch Kaysone Phomvihane - Người đồng chí, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam Phần III. Xứ sở Triệu Voi tươi đẹp - Đất nước Lào đổi mới.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm trước bảo tàng Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang phát triển nhanh chóng và phức tạp, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng sâu rộng, triển lãm là hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhắc nhở các thế hệ nhân dân hai nước luôn ghi nhớ truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Thu Hoài

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/100-buc-anh-ve-quan-he-huu-nghi-dac-biet-viet-nam-lao-124611.html