10 vụ phá hủy nhà cao tầng nổi tiếng nhất thế giới

Tháp đôi Supertech cao 103m ở Noida, Ấn Độ vừa bị phá hủy vì vi phạm xây dựng. Cùng nhìn lại 10 vụ phá hủy tòa nhà cao tầng trong lịch sử thế giới.

1. AXA Tower, Singapore

Có chiều cao 234m, AXA Tower là tòa nhà cao nhất thế giới bị phá hủy. Quá trình tháo dỡ tòa này bắt đầu vào tháng 5/2022 và đến nay vẫn đang tiến hành. Tại vị trí tòa nhà bị phá hủy, một tập đoàn thương mại điện tử sẽ cùng với các đối tác xây dựng một cao ốc 305m.

AXA Tower vẫn đang được tháo dỡ.

AXA Tower vẫn đang được tháo dỡ.

2. JP Morgan Chase Tower, New York

JP Morgan Chase Tower hay còn được gọi là tòa nhà 270 Park Avenue, tọa lạc ở New York có chiều cao 205m. Tòa nhà này đã bị phá hủy vào năm 2021 để xây dựng một tòa nhà mới có chiều cao 423m.

Hình ảnh JP Morgan Chase Tower khi đang được tháo dỡ.

3. Tòa nhà Singer, New York

Tòa nhà Singer ở New York là trụ sở chính của công ty cùng tên, được xây dựng vào năm 1908. Với quy mô 41 tầng, vào thời điểm xây dựng, đây là tòa nhà văn phòng cao nhất thế giới. Công trình được kiến trúc sư Ernest Flagg thiết kế theo phong cách Beaux-Arts. Tòa nhà Singer cao 187m, được phá hủy vào năm 1968. Tòa nhà có tên Liberty Plaza đã được xây dựng ở ngay vị trí tòa nhà Singer bị phá hủy.

Tòa nhà Singer (bên trái) đã bị phá hủy để nhường chỗ cho một cao ốc hiện đại hơn.

4. Tòa nhà CPF, Singapore

Tòa nhà CPF ở Singapore được xây dựng vào năm 1976. Đây là trụ sở của Hội đồng Quản lý Quỹ Trung ương (CPF). Tòa nhà cao 171m và được phá hủy vào năm 2017.

Tòa nhà CPF ở Singapore đã bị phá hủy vào năm 2017.

5. Mina Plaza, Abu Dhabi

Mina Plaza là một tòa nhà thương mại ở Abu Dhabi (1 trong 7 tiểu vương quốc thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất – UAE), được xây dựng vào năm 2014. Tòa nhà này cao 168,5m và bị phá hủy vào năm 2020 bằng kỹ thuật đặt thuốc nổ.

Mina Plaza bị phá hủy vào năm 2020 bằng kỹ thuật đặt thuốc nổ.

6. Fuji Xerox Towers, Singapore

Fuji Xerox Towers ở Singapore cao 165m, được xây dựng vào năm 1987. Quá trình tháo dỡ tòa nhà này bắt đầu vào năm 2022 và đến nay vẫn đang được tiến hành.

Đến nay, quá trình tháo dỡ Fuji Xerox Towers vẫn đang được tiến hành.

7. Khách sạn Morrison, Chicago

Khách sạn Morisson ở Chicago có chiều cao 160m, được xây dựng vào năm 1925. Khách sạn này đã bị phá hủy vào năm 1965 để xây dựng tòa nhà khác mang tên Bank One Plaza.

Khách sạn Morisson đã bị phá hủy vào năm 1925.

8. Tòa nhà Deutsche Bank, New York

Tòa nhà Deutsche Bank ở New York cao 158m. Đây là một trong những cao ốc bị hư hại nặng nề trong vụ tấn công khủng bố 11/9 ở New York. Vì không thể sửa chữa, tòa nhà này đã bị phá hủy vào năm 2011.

Hình ảnh hư hại của tòa nhà Deutsche Bank sau cuộc tấn công 11/9.

9. Tòa nhà UIC, Singapore

Tòa nhà UIC ở Singapore cao 152m, được xây dựng vào năm 1973. Vào năm 2013, tòa nhà này đã bị phá hủy để nhường chỗ cho tòa nhà mang tên V on Shenton.

Gần 40 năm đưa vào sử dụng, tòa nhà UIC đã bị phá hủy vào năm 2013.

10. One Meridian Plaza, Philadelphia

One Meridian Plaza ở Philadelphia cao 150m, được xây dựng vào năm 1972. Câu chuyện đáng tiếc xảy ra tại tòa nhà này diễn ra vào tối 23/2/1991. Một đám cháy lớn bùng phát tại tầng 22 của tòa nhà và sau đó nhanh chóng lan sang các tầng trên. Lực lượng cứu hỏa đã phải mất gần 1 ngày sau mới dập tắt được đám cháy. Đã có 3 lính cứu hỏa thiệt mạng. Sau vụ hỏa hoạn, kết cấu của tòa nhà One Meridian Plaza không còn được đảm bảo và nó đã bị phá hủy vào năm 1999.

One Meridian Plaza thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra.

Quang Đăng (Dịch)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/10-vu-pha-huy-nha-cao-tang-noi-tieng-nhat-the-gioi-2054892.html