10 võ sĩ quyền anh hạng nặng hàng đầu nước Anh

Trong các võ sĩ thi đấu ở hạng nặng, 10 tay đấm hay nhất được chọn dựa theo đánh giá của WBA, WBO, WBC, IBO, IBF, cùng tạp chí The Ring và BoxRec.

Vị trí thứ nhất là Tyson Fury. "Vua giang hồ" hiện giữ đai vô địch WBC hạng nặng sau khi đánh bại Deontay Wilder hồi tháng 2. Tay đấm 31 tuổi là võ sĩ hạng nặng đầu tiên trong lịch sử giữ các danh hiệu WBA (hạng siêu nặng), WBC, IBF, WBO và The Ring. Trang web BoxRec xếp anh ở ví trí số 1 trong các võ sĩ người Anh.

Người xếp thứ 2 là Anthony Joshua. Võ sĩ 30 tuổi hiện nắm giữ các đai WBA (hạng siêu nặng), WBO, IBF và IBO. Người hâm mộ luôn chờ đợi trận thống nhất đai giữa Joshua và Fury để xác định nhà vô địch tuyệt đối. Trong các võ sĩ người Anh, tạp chí The Ring xếp anh vị trí số 1, trang web BoxRec đánh giá anh thuộc hạng thứ 3.

Cái tên tiếp theo là Dillian Whyte. Anh giữ đai vô địch WBC hạng nặng tạm thời từ tháng 7/2019. Whyte có tỷ lệ knock-out đến 72% khi có 18 trận thắng knock-out trong 27 chiến thắng sau 28 trận thượng đài. Tạp chí The Ring xếp anh vị trí thứ 2, BoxRec đánh giá hạng 7, WBC xếp số 1 và IBO xếp thứ 3.

Vị trí thứ 4 thuộc về Dereck Chisora. Ở cấp độ khu vực, võ sĩ 36 tuổi giữ nhiều danh hiệu hạng nặng của nước Anh từ năm 2010 đến 2011, danh hiệu châu Âu từ năm 2013 đến 2014. Theo bảng đánh giá, WBC xếp anh vị trí 12, WBA, WBO và BoxRec xếp thứ 9, IBO đánh giá hạng 8.

Người xếp thứ 5 là Daniel Dubois. Kể từ năm 2019, anh giữ các danh hiệu hạng nặng của Anh bao gồm WBC, CBC, WBO. Dubois có tỷ lệ knock-out đến 92,9%. Trong 14 trận bất bại, anh giành được 13 chiến thắng knock-out. Theo thống kê, WBC xếp anh thứ 7, WBO xếp thứ 3, IBO đánh giá thứ 12 và BoxRec xếp hạng 18.

Cái tên tiếp theo là Joy Joyce. Khi còn thi đấu nghiệp dư, anh từng giành huy chương vàng tại Thế vận hội châu Âu vào năm 2015. Joyce cũng là võ sĩ giữ tỷ lệ knock-out rất cao khi có 9 chiến thắng knock-out trong 10 trận bất bại. Với thành tích đạt được, WBC và BoxRec xếp anh hạng 11, WBO xếp thứ 12 và IBO đánh giá hạng 10.

Vị trí thứ 7 thuộc về Hughie Fury. Anh là nhà vô địch quyền anh hạng nặng nước Anh năm 2018. Tên tuổi của võ sĩ 25 tuổi được biết đến nhiều hơn khi anh là em họ của nhà vô địch WBC hạng nặng Tyson Fury. Sau 27 trận thượng đài, anh để thua 3 trận. Theo bảng đánh giá, WBC xếp anh hạng 20, IBO xếp thứ 29 và BoxRec xếp hạng 26.

Cái tên tiếp theo là David Price. Ở cấp độ khu vực, anh giữ nhiều danh hiệu hạng nặng của nước Anh từ năm 2012 đến 2013. Trong 32 trận thượng đài, Price giành được 25 chiến thắng. Với thành tích này, IBO xếp anh thứ 39 và BoxRec đánh giá hạng 32.

Vị trí thứ 9 thuộc về Nathan Gorman. Anh từng giữ chức vô địch hạng nặng WBC quốc tế từ năm 2017 đến 2019. Trong 17 trận thượng đài, Gorman để thua một trận và có 11 chiến thắng knock-out. Theo thống kê, WBC xếp anh thứ 33, IBO xếp hạng 46 và BoxRec đánh giá hạng 38.

Cái tên cuối cùng là David Allen. Anh được biết đến nhiều hơn sau chiến thắng knock-out trước Lucas Browne vào tháng 4/2019. Trong 25 trận thượng đài, Allen giành được 18 chiến thắng. Vì chưa có nhiều thành tích ấn tượng, IBO xếp anh thứ 43 và BoxRec đánh giá hạng 47.

Tuệ An
Ảnh: Getty Images, PA, Boxing Scene, Action Images

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-vo-si-quyen-anh-hang-nang-hang-dau-nuoc-anh-post1086146.html