10 ứng viên được đề cử kế nhiệm Thủ tướng Anh Theresa May

Đảng Bảo thủ cho biết 10 ứng viên đã được đề cử trong cuộc đua kế nhiệm bà Theresa May với tư cách lãnh đạo đảng và thủ tướng.

Các ứng viên bao gồm cựu bộ trưởng ngoại giao Boris Johnson, Ngoại trưởng Jeremy Hunt, Bộ trưởng Môi trường Michael Gove, cựu bộ trưởng Brexit Dominic Raab, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock và Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid.

Các ứng viên khác là Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Rory Stewart, cựu bộ trưởng Esther McVey, cựu lãnh đạo Hạ viện Andrea Leadsom và Nghị sĩ đảng Bảo thủ Mark Harper.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, vòng bỏ phiếu đầu tiên giữa các nghị sĩ đảng Bảo thủ để tìm ra hai ứng viên, những người sau đó sẽ được các đảng viên bỏ phiếu bầu, sẽ diễn ra vào ngày 13/6.

Thủ tướng Anh Theresa May từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ vào ngày 7/6, chính thức kích hoạt cuộc đua tìm người kế nhiệm, người sẽ cố gắng tiếp tục tiến trình dở dang của việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit).

Bà May vẫn giữ chức thủ tướng cho đến khi lãnh đạo mới được chọn, có khả năng vào cuối tháng 7.

Brexit vẫn được lên lịch vào ngày 31/10 nhưng tiến trình vẫn bế tắc với kế hoạch ly hôn duy nhất được Brussels đồng thuận đã mắc kẹt trong nhiều tháng tại quốc hội.

Bà May nhậm chức sau cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý năm 2016 để rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và đã dành ba năm qua để thực hiện kế hoạch này, trì hoãn Brexit hai lần để thông qua kế hoạch.

Tuy nhiên, cuối cùng, bà đã thừa nhận thất bại trong bài phát biểu từ chức đầy nước mắt vào tháng trước, đỉnh điểm của những tháng ngày hỗn loạn chính trị dần làm tiêu tan toàn bộ thẩm quyền của bà.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-ung-vien-duoc-de-cu-ke-nhiem-thu-tuong-anh-theresa-may-post955488.html