10 tuổi làm hoàng hậu, mỹ nhân TQ có số phận ai oán

Vào năm lên 10 tuổi, Trương Yên trở thành hoàng hậu của Hán Huệ Đế Lưu Doanh. Kể từ khi kết hôn đến khi qua đời, mỹ nhân Trung Quốc này chưa từng được vua sủng ái và chết trong cô độc.

Một mỹ nhân Trung Quốc thời phong kiến có số phận ai oán là Trương Yên hay còn gọi Hiếu Huệ Trương Hoàng hậu. Bà trở thành hoàng hậu của Hán Huệ Đế Lưu Doanh khi mới lên 10 tuổi.

Một mỹ nhân Trung Quốc thời phong kiến có số phận ai oán là Trương Yên hay còn gọi Hiếu Huệ Trương Hoàng hậu. Bà trở thành hoàng hậu của Hán Huệ Đế Lưu Doanh khi mới lên 10 tuổi.

Trương Yên cũng là hoàng hậu duy nhất Hán Huệ Đế. Bà hoàng này có xuất thân danh gia vọng tộc nên được Thái hậu Lã Trĩ chọn làm mẫu nghi thiên hạ.

Theo sử sách, Trương Yên là con gái của Triệu vương Trương Ngao và Lỗ Nguyên Công chúa. Điều này có nghĩa Trương Yên phải gọi Hán Huệ Đế Lưu Doanh là cậu và là cháu ngoại của Hán Cao Tổ và Thái hậu Lã Trĩ.

Bất chấp mối quan hệ huyết thống, Trương Yên được đưa vào cung và trở thành hoàng hậu của Lưu Doanh. Ông hoàng này lên ngôi năm 195 sau khi Hán Cao Tổ băng hà. Lúc ấy, Lưu Doanh 16 tuổi.

Ba năm sau khi đăng cơ lên ngôi hoàng đế, hoàng đế Lưu Doanh bị Thái hậu Lã Trĩ ép phải cưới Trương Yên và lập người cháu gái làm hoàng hậu.

Cuộc hôn nhân này không chỉ vấp phải sự phản đối của hoàng đế Lưu Doanh mà còn cả cha mẹ của Trương Yên. Tuy nhiên, do quyền lực của Thái hậu Lã Trĩ lúc ấy quá lớn nên không ai có thể thay đổi được cục diện. Vì vậy, hôn lễ giữa Lưu Doanh và Trương Yên được tổ chức theo kế hoạch của Thái hậu Lã Trĩ.

Do kết hôn không có tình cảm cộng thêm việc bị Thái hậu Lã Trĩ giám sát và gây áp lực lớn nên Lưu Doanh và Trương Yên không có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc như bao người khác. Ngay cả khi Trương Yên lớn lên trở thành một mỹ nhân xinh đẹp cũng không khiến Lưu Doanh động lòng.

Thậm chí, Lưu Doanh chưa từng một lần sủng ái Trương Yên nên hai người không có con cái. Ngày ngày, hoàng đế nhà Hán này tìm đến rượu và các mỹ nhân tuyệt sắc khác trong cung vui vẻ để quên đi sự chèn ép của Thái hậu Lã Trĩ.

Vào năm 188 trước công nguyên, Lưu Doanh qua đời vì bệnh tật hưởng thọ 22 tuổi. Sau cái chết của chồng, Trương Yên trở thành thái hậu.

Dù có địa vị và quyền lực cao hơn trước nhưng cuộc sống của Trương Yên ngày càng cô đơn, hiu quạnh và sầu thảm hơn vì chưa từng nhận được sự yêu thương của chồng cũng như không có con cái để yêu thương, chăm sóc. Cuối cùng, bà hoàng này qua đời năm 36 tuổi.

Mời độc giả xem video: Trung Quốc soạn thảo bộ quy tắc Livestream. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/10-tuoi-lam-hoang-hau-my-nhan-tq-co-so-phan-ai-oan-1482966.html