10 tỉnh thiệt hại hơn 83 tỉ đồng vì mưa giông, lốc sét

Chỉ trong ba ngày, mưa giông, lốc sét đã xảy ra tại 10 địa phương gây nhiều thiệt hại về người và kinh tế.

Ngày 10-5, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết từ ngày 7 đến 9-5 đã xảy ra mưa giông, lốc sét tại 10 tỉnh miền núi phía Bắc và Trung bộ.

10 tỉnh trên gồm Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hòa Bình, Phú Thọ và Nghệ An.

Lật ghe trên sông Thu Bồn, năm người mất tích. Ảnh: TN

Lật ghe trên sông Thu Bồn, năm người mất tích. Ảnh: TN

Hậu quả khiến một người chết tại Phú Thọ do giông lốc làm lật thuyền. Ngoài ra còn có 16 người bị thương, tập trung ở Phú Thọ tám người, Thái Nguyên sáu người và các tỉnh khác.

Ngoài ra, trận mưa giông, lốc sét này cũng làm 44 ngôi nhà bị sập và gần 7.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Thiệt hại nặng nhất là ở Phú Thọ. Một trụ sở UBND xã và 83 trường học bị tốc mái. Hàng ngàn hecta lúa và hoa màu, cây ăn quả, cây công nghiệp bị gãy đổ. Hàng ngàn con gà và nhiều tấn cá bị thiệt hại.

Thống kê ban đầu, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 83,5 tỉ đồng.

Đáng lưu ý, thông tin từ ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, cho biết đã có 11 người đi câu cá bị lật thuyền do sóng lớn tại khu vực Cửa Đại. Trong đó có sáu người được cứu sống, ba người được tìm thấy thi thể, vẫn còn hai người đang mất tích.

A.HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/moi-truong/10-tinh-thiet-hai-hon-83-ti-dong-vi-mua-giong-loc-set-911520.html