10 tỉ phú giàu nhất thế giới 2018

Tạp chí Forbes hôm 6.3 công bố danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2018, với số lượng tỉ phú kỷ lục lên tới 2.208 người đến từ 72 quốc gia và vùng lãnh thổ.

10 tỉ phú giàu nhất thế giới năm 2018 theo xếp hạng của Forbes - Ảnh chụp màn hình Forbes

Theo Forbes, giá trị tài sản của nhóm người này ước tính đạt khoảng 9.100 tỉ USD, tăng 18% so với năm ngoái. Giá trị tài sản trung bình của mỗi người trong danh sách này vào khoảng 4,1 tỉ USD.

Mỹ vẫn là nước dẫn đầu về số lượng tỉ phú năm 2018 với 585 tỉ phú, theo sau là Trung Quốc với 373 người. Forbes đã bổ sung vào danh sách năm nay 259 tỉ phú mới, bao gồm cả những tỉ phú đầu tiên trong lĩnh vực tiền mã hóa. Tuy nhiên, cũng có tới 121 người đã rơi ra khỏi danh sách này.

Jeff Bezos, ông chủ Amazon, giữ vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng và trở thành người duy nhất xuất hiện trên Forbes với tài sản 12 con số. Tài sản của ông Bezos tăng lên hơn 39 tỉ USD, mức tăng lớn nhất của một cá nhân trong vòng một năm. Xếp ở vị trí thứ hai là Bill Gates.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm 200 bậc kể từ năm ngoái, xuống vị trí 766 trong năm nay, cùng hạng với 20 tỉ phú khác. Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ông Trump năm 2018 là 3,1 tỉ USD, giảm từ 3,5 tỉ USD trong năm 2017.

Dưới đây là 10 tỉ phú giàu nhất thế giới vừa được Forbes vinh danh.

1. Jeff Bezos

Jeff Bezos - Ảnh: Bloomberg

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Amazon

Giá trị tài sản ròng 2018: 112 tỉ USD

Quốc tịch: Mỹ

Tuổi: 54

2. Bill Gates

Bill Gates - Ảnh: Reuters

Nhà đồng sáng lập quỹ Bill & Melinda Gates Foundation

Giá trị tài sản ròng 2018: 90 tỉ USD

Quốc tịch: Mỹ

Tuổi: 62

3. Warren Buffett

Warren Buffett - Ảnh: Reuters

Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway

Giá trị tài sản ròng 2018: 84 tỉ USD

Quốc tịch: Mỹ

Tuổi: 87

4. Bernard Arnault

Bernard Arnault - Ảnh: Reuters

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Giá trị tài sản ròng 2018: 72 tỉ USD

Quốc tịch: Pháp

Tuổi: 69

5. Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg - Ảnh: Reuters

Đồng sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Facebook

Giá trị tài sản ròng 2018: 71 tỉ USD

Quốc tịch: Mỹ

Tuổi: 33

6. Amancio Ortega

Amancio Ortega - Ảnh: Bloomberg

Đồng sáng lập Inditex với những thương hiệu thời trang nổi tiếng toàn cầu, bao gồm Zara, Pull & Bear…

Giá trị tài sản ròng 2018: 70 tỉ USD

Quốc tịch: Tây Ban Nha

Tuổi: 81

7. Carlos Slim Helu

Carlos Slim Helu - Ảnh chụp màn hình Business Insider

Chủ tịch danh dự tập đoàn viễn thông América Móvil

Giá trị tài sản ròng 2018: 67,1 tỉ USD

Quốc tịch: Mexico

Tuổi: 78

8. Charles Koch

Charles Koch - Ảnh: Reuters

Giám đốc điều hành Koch Industries

Giá trị tài sản ròng 2018: 60 tỉ USD

Quốc tịch: Mỹ

Tuổi: 82

9. David Koch

David Koch - Ảnh: Reuters

Phó chủ tịch điều hành Koch Industries

Giá trị tài sản ròng 2018: 60 tỉ USD

Quốc tịch: Mỹ

Tuổi: 77

10. Larry Ellison

Larry Ellison - Ảnh: Reuters

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ Oracle

Giá trị tài sản ròng 2018: 58,5 tỉ USD

Quốc tịch: Mỹ

Tuổi: 73

Phương Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/10-ti-phu-giau-nhat-the-gioi-2018-939469.html