10 thuyền viên tàu cá TH 93666 TS về bờ an toàn

Sau khi kết nối để báo vị trí và tình trạng sức khỏe của các ngư dân thì tàu TH 93666 TS tiếp tục bị mất liên lạc hoàn toàn. Phải rất nỗ lực, Trung tâm cứu nạn mới kết nối lại được với con tàu vào lúc 21h32' cùng ngày.

Các ngư dân đã về bờ an toàn sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Ảnh: Vietnam MRCC cung cấp.

Các ngư dân đã về bờ an toàn sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Ảnh: Vietnam MRCC cung cấp.

Như Infonet đã thông tin, tàu cá vỏ thép số hiệu TH 93666 TS với 10 thuyền viên trên tàu bị hỏng máy thả trôi tại khu vực biển Đà Nẵng vào hồi 15h20’ ngày 14/9, chỉ ít giờ trước khi cơn bão số 10 đổ bộ.

10 ngư dân trên tàu gồm: Nguyễn Văn Tuy (45 tuổi), Nguyễn Văn Duy (36 tuổi), Nguyễn Mạnh Tuấn (45 tuổi), Nguyễn Văn Đồng (28 tuổi, cùng ở xã Ngư Lộc, Hậu Lộc), Nguyễn Văn Duyên (22 tuổi), Nguyễn Văn Hiểu (43 tuổi), Phạm Văn Đại (37 tuổi), Nguyễn Văn Dương (37 tuổi, cùng xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), Đoàn Văn Toàn (33 tuổi, Hưng Lộc, Hậu Lộc) và Phạm Văn Đồng (47 tuổi, tỉnh Bình Thuận).

Trong suốt 4 ngày sau đó, nhiều người đã tập trung về nhà chủ tàu (Nguyễn Văn Tuy) để mong ngóng tin tức con em mình. Tuy nhiên sau lần liên lạc cuối cùng của anh Tuy vào ngày 9/9, gia đình không nhận thêm bất cứ thông tin nào.

Khi những lo lắng đang ngày một nhiều thêm thì sáng 18/9 tàu bất ngờ liên lạc được với đất liền và thông báo tất cả thành viên an toàn. Theo anh Tuy, khi đó tàu đang tránh bão số 10 thì bị hỏng máy, phải thả trôi tại khu vực vùng biển Đà Nẵng. Khi liên lạc về, tàu đang tại vị trí 14020’N; 110050’E, cách Quy Nhơn, Bình Định 100 hải lý về phía Đông Đông Bắc.

Dù vậy, sau khi khắc phục được sự cố máy và gửi yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp cũng như thông tin về hành trình, thời gian dự kiến về bờ cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) tàu Th 93666 TS tiếp tục bị mất liên lạc hoàn toàn.

Lo lắng cho sự an toàn của 10 ngư dân trôi dạt trên khu vực biển vẫn đang chịu ảnh hưởng nhất định từ sau cơn bão số 10, Trung tâm đã triển khai mọi biện pháp nghiệp vụ nhằm kết nối thông tin liên lạc với tàu bị nạn.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ giao thông vận tải, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Cục Hàng hải Việt Nam, toàn bộ hệ thống tìm kiếm cứu nạn từ trụ sở chính tại Hà Nội tới trụ sở các khu vực Đà Nẵng, Nha Trang đều căng mình truy quét thông tin tàu cá TH 93666 TS bằng mọi biện pháp có thể.

Các đơn vị sử dụng tới cả những phần mềm theo dõi vị trí tàu công nghệ cao như AIS, LRIT để xác định tung tích của tàu, đồng thời phối hơp chặt chẽ với các đài thông tin duyên hải rà soát gọi tàu trên tất cả các băng tần. Sau hơn nhiều giờ nỗ lực kết nối liên lạc không ngừng tới 21h32’ ngày 18/9, Trung tâm kết nối lại thành công với tàu cá TH 93666 TS.

Theo thông tin từ tàu, thiết bị liên lạc của tàu gặp sự cố, không sử dụng được, hiện tàu đang ở cách Quy Nhơn khoảng 35 hải lý về hướng đông bắc, toàn bộ thuyền viên vẫn ổn định sức khỏe.

Đại diện trung tâm trao quà cho các ngư dân bị nạn. Ảnh: Vietnam MRCC cung cấp.

Sau khi kết nối liên lạc thành công, Trung tâm yêu cầu tàu bị nạn thường xuyên giữ liên lạc để cập nhật tình hình hành trình của tàu nhằm có phương án xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra khi xảy ra đảm bảo tàu về bờ an toàn.

Rạng sáng ngày 19/9, sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, 10 ngư dân tàu TH 93666 TS đã về bờ an toàn. Nhân dịp này, Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi, động viên ân cần và quà tặng của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đến 10 thuyền viên tàu cá TH 93666 TS.

Trung tâm khẳng định lực lượng tìm kiếm, cứu nạn hàng hải luôn đồng hành, sát cánh cùng bà con ngư dân và tàu thuyền Việt Nam trên tuyến đầu tổ quốc, ngày đêm ứng trực 24/24 sẵn sàng xử lý các sự cố một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, giúp bà con yên tâm ra khơi bám biển, làm giàu cho bản thân, quê hương, đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/10-thuyen-vien-tau-ca-th-93666-ts-ve-bo-an-toan-post237321.info