10 thương vụ có thể xảy ra tại Premier League trong tháng 1

Kỳ chuyển nhượng mùa đông sẽ không sôi động như mùa hè nhưng vẫn sẽ mở ra cơ hội cho một số đội bóng cần bổ sung nhân lực cho những mục tiêu cuối mùa.

1. Alexis Sanchez (Arsenal sang Manchester City, United): Kỳ chuyển nhượng mùa đông đã cận kề nhưng Arsenal vẫn chưa đạt thỏa thuận gia hạn với ngôi sao số một trong đội hình. Hợp đồng giữa chân sút người Chile và "Pháo thủ" chỉ còn đến hè năm 2018. Theo đó, HLV Arsene Wenger buộc phải bán Sanchez ngay khi phiên chợ đông mở cửa nếu không muốn mất trắng anh trong hè 2018.

2. Mesut Oezil (Arsenal sang Manchester United): Một phần 3 mùa giải đã trôi qua nhưng Arsenal vẫn chưa cho thấy dáng dấp của một CLB có thể cạnh tranh chức vô địch. Màn trình diễn nghèo nàn của "Pháo thủ" có thể là lý do khiến Oezil chần chừ chưa gia hạn hợp đồng. Truyền thông Anh đưa tin, ngôi sao người Đức sẽ chờ đến phiên chợ hè 2018 để được ra đi dưới dạng tự do. Đích đến của anh sẽ là sân Old Trafford, nơi có sự xuất hiện của ông thầy cũ Jose Mourinho cùng tham vọng rõ ràng hơn.

3. Danny Rose (Tottenham sang Man City): Chấn thương của Benjamin Mendy buộc Pep Guardiola phải đẩy Fabian Delph về chơi ở vị trí hậu vệ trái. Man City vẫn cần thêm một cầu thủ đẳng cấp để chuẩn bị cho giai đoạn nước rút cuối mùa. Danny Rose từ lâu đã là mục tiêu theo đuổi của Pep và ông hoàn toàn có thể dùng uy tín của mình để thuyết phục ngôi sao người Anh, giống như cách từng làm với Kyle Walker.

5. Ross Barkley (Everton sang Tottenham): Barkley vừa biến Chelsea thành trò hề trong phiên chợ hè 2017 khi bất ngờ lật kèo trở lại Everton dù đã hoàn tất bài kiểm tra y tế. Cũng như Sanchez và Oezil, Barkley sẽ trở thành cầu thủ tự do vào hè năm tới nên BLĐ "The Toffees" buộc phải bán anh ngay trong phiên chợ mùa đông nếu không thể gia hạn. Spurs đang tranh thủ cơ hội để ép giá khi chỉ chấp nhận chi 18 triệu bảng để sở hữu ngôi sao sinh năm 1993 của Everton.

6. Nacer Chadli (West Brom sang Swansea): Ngôi sao người Bỉ đã muốn rời sân The Hawthorns vào hè năm ngoái nhưng không CLB nào đáp ứng mức giá 25 triệu bảng West Brom đưa ra. Trong khi đó, tuyến giữa Swansea đang tan hoang sau khi mất Gylfi Sigurdsson và nhiều khả năng CLB xứ Wales sẽ buộc phải xuống nước để có được chữ ký của Chadli.

7. Theo Walcott (Arsenal sang Everton): Nếu đầu quân cho Everton, Walcott sẽ trở thành ngôi sao số một trên hàng công, điều mà anh chưa từng có trong 11 năm khoác áo Arsenal. Mùa giải năm nay, chân sút người Anh mới ra sân vỏn vẹn 46 phút và đây có thể là lý do thôi thúc "cựu thần đồng" ra đi ngay trong phiên chợ đông 2018.

9. Hatem Ben Arfa (PSG sang Leicester): Chứng kiến Ben Arfa bị ghẻ lạnh ở PSG, HLV Claude Puel đang lên kế hoạch giải cứu cậu học trò cưng ngay trong phiên chợ đông. Với hàng công chật chội gồm toàn sao hạng A, PSG sẵn lòng để Ben Arfa ra đi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

10. Luke Shaw (Manchester United sang Tottenham): Sao trẻ người Anh đã không ra sân tại Premier League từ tháng tư năm nay và đang phải tập luyện cùng đội trẻ. Nếu thuyết phục MU nhượng lại Luke Shaw trong phiên chợ đông, HLV Mauricio Pochettino sẽ sẵn lòng bán Danny Rose cho Man City để thu về một số tiền khổng lồ.

Dũng Sĩ (theo Bleacher Report)
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-thuong-vu-co-the-xay-ra-tai-premier-league-trong-thang-1-post792841.html