10 thương hiệu giá trị nhất thế giới: Google 'xảy chân' khỏi ngôi 'vương'

Trong bảng xếp hạng (BXH) 500 thương hiệu đắt giá nhất thế giới (Brand Finance Global 500) được công bố mới đây, quán quân trong năm 2017 là Google đã rơi xuống vị trí 3 trong bảng xếp hạng năm nay với giá trị vốn hóa chỉ 120,9 tỷ USD.

Tổng giá trị thương hiệu của công ty Mỹ trong BXH Brand Finance Global 500 đạt mức 2.527,7 tỷ USD.

Tổng giá trị thương hiệu của công ty Mỹ trong BXH Brand Finance Global 500 đạt mức 2.527,7 tỷ USD.

Năm 2018 tiếp tục chứng minh sự thống trị của các công ty Mỹ tại BXH Brand Finance Global 500. Theo đó, các công ty Mỹ chiếm 8 cái tên trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới.

Samsung (92,3 tỷ USD vị trí số 4) và ngân hàng ICBC của Trung Quốc (58,18 tỷ USD - vị trí số 10) là 2 cái tên duy nhất không phải là các công ty của nước Mỹ góp mặt trong Top 10.

Ngoài ra, tổng giá trị thương hiệu của công ty Mỹ trong BXH Brand Finance Global 500 đạt mức 2.527,7 tỷ USD, chiếm 43%.

Không ai khác, hãng bán lẻ trực tuyến Amazon chính là thương hiệu chiếm giữ vị trí cao nhất khi được định giá ở mức 150,8 tỷ USD. Nếu so với BXH vào năm ngoái Amazon đã tăng đến 2 bậc, cũng như tăng đến 42% về giá trị thương hiệu.

Top 10 thương hiệu đắt giá nhất thế giới năm 2018.

Cổ phiếu của gã khổng lồ thương mại điện tử tăng gần 21% trong năm nay, vượt xa mức tăng của Alphabet và Microsoft.

Những thành công mảng điện toán đám mây; hiện diện ngày càng sâu rộng hơn trong mảng phần cứng (máy tính bảng, loa thông minh…); mua lại thành công chuỗi bán lẻ thực phẩm Whole Foods với giá 13,7 tỷ USD… được xem là những nhân tố cho vị trí số 1 của Amazon trên BXH Brand Finance Global 500.

Theo kết quả khảo sát của Forbes mới công bố, giá trị ròng tài sản của Jeff Bezos, giám đốc điều hành Amazon đã lên tới hơn 121,8 tỷ USD, đưa ông trở thành người giàu nhất mọi thời đại. Giá trị tài sản của Bezos chủ yếu đến từ cổ phiếu Amazon.

Mặc dù muốn bứt phá lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, Apple vẫn "trung thành" với vị trí á quân từ năm 2017, với 146,3 triệu USD và mức tăng trưởng 37%.

"Apple đã thất bại trong việc đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời phụ thuộc quá nhiều vào doanh số iPhone, sản phẩm chịu trách nhiệm tới 2/3 doanh thu của hãng. Doanh số bán lẻ iPhone X trong Q4/2017 của Apple chỉ đạt 29 triệu máy, thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng. " - Brand Finance tiết lộ.

Samsung là công ty duy nhất không phải của Mỹ trong top 5 thương hiệu giá trị nhất thế giới.

Google "ngậm ngùi" đứng ở vị trí thứ ba với 120,9 triệu USD và mức tăng chỉ 10%. Hai vị trí tiếp theo trong top 5 thuộc về Samsung với mức tăng trưởng 39% và Facebook là 45%.

Đáng tiếc nhất trong danh sách chính là Microsoft, khi "gã khổng lồ phần mềm" của Mỹ bất ngờ tụt hạng từ vị trí thứ 5 xuống thứ 7, với mức giá trị xuống chỉ còn 81,1 triệu USD và mức tăng chỉ 6%.

Có một điều đáng chú ý là, đây là lần đầu tiên các công ty công nghệ chiếm giữ 5 vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng của Brand Finance của năm nay.

Thêm nữa, đó là các thương hiệu Trung Quốc đang dần nổi lên như một thế lực mới, đang đe dọa các công ty Mỹ, đơn cử như Alibaba, China Mobile hay Bank of China.

>> Nông dân Trung Quốc chi hơn 120.000 USD chế tạo máy bay riêng

Lê Anh

Nguồn Vietnam Finance: http://vietnamfinance.vn/10-thuong-hieu-gia-tri-nhat-the-gioi-google-xay-chan-khoi-ngoi-vuong-20180221073137821.htm