Hàn Quốc mua 44 triệu liều vaccine Covid-19

Với trẻ em và thanh thiếu niên, do các hãng dược vẫn còn thiếu tài liệu lâm sàng nên Chính phủ sẽ quyết định tiêm cho đối tượng này hay không sau khi có thêm các tài liệu cần thiết khác.

Ngày 8/12, Chính phủ Hàn Quốc công bố đã đặt mua xong 44 triệu liều vaccine Covid-19, trong đó có 10 triệu liều vaccine được đặt qua Hội đồng cung cấp vaccine quốc tế COVAX Facility và 34 triệu liều thông qua đàm phán riêng lẻ với các hãng dược đa quốc gia.

COVAX Facility là cơ chế do Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) và Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) xúc tiến, đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 cung cấp vaccine cho 20% dân số thế giới.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc từng công bố đã đặt mua 30 triệu liều vaccine, tương ứng cho 60% tổng dân số. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc tới quá trình phát triển vaccine vẫn chưa kết thúc, những tác dụng phụ có thể xảy ra trong quá trình tiêm chủng, Chính phủ quyết định đặt dư thêm 14 triệu liều. Trong số 34 triệu liều đặt riêng với các hãng dược quốc tế, có 10 triệu liều đặt từ công ty AstraZeneca (Anh), 10 triệu liều từ công ty Pfizer (Mỹ), 10 triệu liều từ công ty Moderna (Mỹ) và 4 triệu liều từ công ty Janssen (Bỉ).

Ảnh minh họa: Getty.

Ảnh minh họa: Getty.

Ngược lại, 10 triệu liều nhập qua COVAX Facility là từ ba hãng sản xuất vaccine, nhưng tên doanh nghiệp cụ thể chưa được công bố. Dự kiến, những vaccine trên sẽ lần lượt được nhập vào trong nước từ tháng 2 năm sau. Chính phủ sẽ cân nhắc tổng hợp tình hình, như diễn biến dịch Covid-19, tình hình tiêm chủng tại nước ngoài để quyết định thời điểm tiêm vaccine trong nước.

Seoul đang xem xét đối tượng khuyến nghị tiêm chủng là những người có rủi ro cao khi mắc Covid-19 như người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, người cư trú tại các cơ sở tập thể, cùng nhân lực phụ trách các dịch vụ xã hội thiết yếu như nhân viên y tế, cảnh sát, cứu hỏa.

Với trẻ em và thanh thiếu niên, do các hãng dược vẫn còn thiếu tài liệu lâm sàng nên Chính phủ sẽ quyết định tiêm cho đối tượng này hay không sau khi có thêm các tài liệu cần thiết khác. Chính phủ Hàn Quốc sẽ chuẩn bị chiến lược chi tiết trước khi tiêm phòng vaccine Covid-19, cân nhắc tới hệ thống phân phối và bảo quản vaccine ở nhiệt độ thấp, cùng hạn sử dụng ngắn.

Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc quyết định áp dụng hai phương pháp xét nghiệm Covid-19 mới, cải thiện vượt bậc so với phương pháp xét nghiệm hiện hành, đó là phương pháp xét nghiệm nhanh RDT (Rapid Diagnostic Test) phát hiện sự hiện diện của kháng nguyên virus và xét nghiệm bằng nước bọt.

Hiện tại, phương pháp xét nghiệm Covid-19 bằng cách khuếch đại gen (PCR) có độ chính xác cao lên tới 99%, nhưng quá trình xét nghiệm rất nghiêm ngặt, đòi hỏi phải có nhân viên y tế giàu kinh nghiệm lấy tăm bông ngoáy sâu vào trong mũi để lấy mẫu xét nghiệm.

Tuy nhiên từ tuần sau, Hàn Quốc sẽ áp dụng hai phương pháp xét nghiệm đơn giản hơn. Trong đó, phương pháp xét nghiệm bằng nước bọt có độ chính xác đạt 92%, chỉ cần mang ống chứa nước bọt của bệnh nhân đưa vào phòng xét nghiệm gen. Không chỉ việc lấy mẫu bệnh phẩm rất đơn giản, mà phương pháp này còn có điểm mạnh là không nhất thiết phải có nhân lực y tế trực tiếp lấy mẫu. Các cơ sở phúc lợi xã hội trên địa bàn thủ đô Seoul không có nhân lực y tế thường trú sẽ được ưu tiên áp dụng phương pháp này.

Xét nghiệm nhanh RDT thì không cần trang thiết bị xét nghiệm, có thể cho kết quả ngay tại nơi lấy mẫu. Thời gian xét nghiệm chỉ mất từ 15-30 phút, rút ngắn hơn hẳn so với phương pháp hiện tại là mất khoảng 6 tiếng. Phương pháp này sẽ được áp dụng tại các viện dưỡng lão, phòng cấp cứu, vùng sâu vùng xa.

Các trạm xét nghiệm lưu động ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận sẽ được kéo dài thời gian mở cửa vào buổi tối và ngày nghỉ. Chính phủ cũng xúc tiến phương án thiết lập và vận hành thêm trạm xét nghiệm lưu động Drive-thru quy mô lớn (người xét nghiệm không cần phải xuống xe ô tô mà chỉ cần mở cửa sổ để được chẩn đoán, đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm), để giới công sở, tầng lớp trẻ có thể xét nghiệm Covid-19 một cách nhanh chóng.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/12 cũng cho biết số ca nhiễm Covid-19 mới vẫn ở ngưỡng trên dưới 600 ca/ngày, trong đó số ca nhiễm không rõ nguồn lây chiếm tới 26%. Đặc biệt, trong tháng này, 4% số người làm xét nghiệm dù không có triệu chứng cho kết quả dương tính với virus, tăng gấp 4 lần so với hai tháng trước.

Theo công bố của Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC), tính đến 0 giờ ngày 8/12, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 38.775 ca nhiễm Covid-19, tăng 594 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 566 ca phát sinh trong cộng đồng, 28 ca nhập ngoại.

Nơi có nhiều ca nhiễm nhất là thủ đô Seoul với 214 ca, tiếp tới là tỉnh Gyeonggi với 157 ca. Thêm ba ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại lên 552 người.

Vẫn tiếp tục xảy ra nhiều vụ lây nhiễm tập thể rải rác lớn, nhỏ ở các địa điểm như nhà hàng, bệnh viện, nhà tắm hơi, tập trung tại Seoul và các địa phương lân cận.

Từ ngày 8/12, Hàn Quốc áp dụng giãn cách xã hội mức 2,5 với thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, mức 2 với các địa phương còn lại trên toàn quốc. Tuy nhiên, Chính phủ cảnh báo hệ thống y tế có thể bị sụp đổ nếu xu hướng lây lan hiện nay không được kiểm soát, dịch bệnh lây lan mạnh trên phạm vi toàn quốc. Do đó, Chính phủ một lần nữa yêu cầu người dân hủy tất cả các cuộc hẹn, tụ tập, du lịch cho tới cuối năm./.

PV/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/han-quoc-mua-44-trieu-lieu-vaccine-covid-19-822893.vov