10 thành phố nguy hiểm nhất thế giới

Dựa trên dữ liệu của Tạp chí Dân số Thế giới, 10 thành phố dưới đây trở thành điểm đến nguy hiểm, ám ảnh khách du lịch với tỷ lệ giết người cao nhất thế giới.

Belem, Brazil: Được thành lập vào năm 1916, Belem là thành phố bên sông Amazon ở Brazil. Thật khó để tin rằng điểm đến với những địa danh lịch sử nổi tiếng này là thành phố bạo lực nhất thế giới. Khách du lịch đến đây thường gặp tình trạng trộm cắp và trấn lột. Việc phân phối cocain và ma túy đã làm tăng tỷ lệ bạo lực. Hầu hết tội phạm tham gia vào những vụ giết người đều sử dụng chất kích thích này. Tỷ lệ giết người ở thành phố là 71,38/100.000 (tức cứ 100.000 người, có khoảng 72 nạn nhân bị giết).

Fortaleza, Brazil: Fortaleza là thành phố ở Đông Bắc Brazil, nổi tiếng về văn hóa, lịch sử, các bãi biển và nhiều điểm du lịch khác. Tỷ lệ giết người ở thành phố ngoại ô này ở mức báo động đỏ. Các vụ trộm cắp, cướp nơi công cộng xảy ra thường xuyên. Khu phía bắc của Fortaleza được cho là nơi nguy hiểm nhất. Tỷ lệ giết người của thành phố là 83,48/100.000 (tức cứ 100.000 người, có khoảng 84 nạn nhân bị giết).

Natal, Brazil: Thành phố Natal nằm trên bờ biển Đại Tây Dương của Brazil. Các điểm tham quan nổi tiếng ở đây là những bãi biển, địa danh lịch sử và trung tâm mua sắm. Bãi biển đông người là nơi du khách thường xuyên bị cướp tài sản. Tỷ lệ giết người trong thành phố là 102,56/100.000 (tức cứ 100.000 người, có khoảng 103 nạn nhân bị giết).

Ciudad Guayana, Venezuela: Ciudad Guayana là thành phố cảng ở bang Bolívar, Venezuela. Du khách nên cẩn thận hơn khi đi đến thành phố này bởi tỷ lệ trộm cắp ở nơi công cộng khá cao. Tất cả vấn nạn bạo lực đã biến thành phố trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới với tỷ lệ giết người là 80,28/100.000 (tức cứ 100.000 người, có khoảng 81 nạn nhân bị giết).

Caracas, Venezuela: Thành phố nguy hiểm thứ 2 thế giới thuộc về Caracas, Venezuela. Nạn móc túi và giật đồ diễn ra hàng ngày ở Caracas. Bất ổn kinh tế đóng vai trò quan trọng đằng sau sự gia tăng của tỷ lệ giết người. Các khu ổ chuột là nơi xảy ra nhiều hành vi phạm tội. Tỷ lệ giết người ở đây là 111,19/100.000 (tức cứ 100.000 người, có khoảng 112 nạn nhân bị giết).

Ciudad Victoria, Mexico: Ciudad Victoria nằm phía đông bắc của Mexico. Du khách được yêu cầu tránh vào thành phố vì những lo ngại về an toàn. Nhiều băng đảng tại đây đã bị bắt vì tấn công du khách. Tỷ lệ giết người ở thành phố là 83,32/100.000 ( tức cứ 100.000 người, có khoảng 84 nạn nhân bị giết).

La Paz, Mexico: La Paz là một trong những thành phố Mexico, nổi tiếng bởi cảnh đẹp và những trải nghiệm thú vị. Nơi đây cũng tồn tại nhiều nguy hiểm. Các món đồ có giá trị trên xe hoặc để trong phòng khách sạn dễ bị mất cắp. Ma túy và giết người là những vấn nạn thường xuyên trong thành phố. Bộ ngoại giao Mỹ liệt kê La Paz là một trong 5 thành phố không nên du lịch. Tỷ lệ giết người ở đây là 84,79/100.000 (tức cứ 100.000 người, có khoảng 85 nạn nhân bị giết).

Tijuana, Mexico: Tijuana là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất ở Mexico. Tuy nhiên, nơi đây cũng đang trở thành tụ điểm tội phạm của đất nước. Các điểm công cộng và nơi du lịch nổi tiếng là môi trường thuận lợi cho những kẻ móc túi và cướp giật. Thành phố là nơi diễn ra hoạt động buôn người và trao đổi ma túy. Tỷ lệ giết người ở thành phố là 100,77/100.000 (tức cứ 100.000 người, có khoảng 101 nạn nhân bị giết).

Acapulco, Mexico: Acapulco là thành phố cảng lớn ở bờ biển Thái Bình Dương, Mexico. Vẻ đẹp của vịnh và thời tiết ấm áp đã thu hút du khách ghé thăm. Từng là viên ngọc trên bờ biển Thái Bình Dương của Mexico, thành phố trở thành nơi ẩn chứa đầy rủi ro khi số lượng tội phạm và buôn bán ma túy gia tăng. Cướp, trộm cắp hoặc ma túy là những vấn nạn trong thành phố. Tỷ lệ giết người ở đây là 106,63/100.000 (tức cứ 100.000 người, có khoảng 107 nạn nhân bị giết).

Los Cabos, Mexico: Thành phố Los Cabos ở Mexico là chốn nghỉ mát lý tưởng. Tuy nhiên, các vụ giết người trong những năm gần đây đã khiến điểm đến này trở thành nơi nguy hiểm hàng đầu thế giới. Số vụ giết người ngày càng nhiều. Bạo lực giữa các băng đảng ma túy là lý do chính khiến tỷ lệ tội phạm gia tăng trong thành phố. Tỷ lệ giết người là 111,33/100.000 (tức cứ 100.000 người, có khoảng 112 nạn nhân bị giết).

Vân Anh
Theo TMW

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/10-thanh-pho-nguy-hiem-nhat-the-gioi-post1018256.html