10 thành phố đông dân nhất thế giới tính đến năm 2030

Theo báo cáo Điều tra dân số thế giới gần đây nhất của Cơ quan Kinh tế và Xã hội (Liên hiệp quốc), danh sách 10 thành phố đông dân nhất thế giới sẽ có sự thay đổi đáng kể. Tính đến năm 2030, dân số trên thế giới sẽ đạt 8,6 tỉ người, và 7 thành phố đông dân nhất thế giới sẽ nằm ở châu Á.

Số 1 là Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, dân số: 37,2 triệu người (Ảnh: Sean Pavone/Shutterstock).

Số 2 là TP New Delhi, Ấn Độ. Dân số: 36,1 triệu người (Ảnh: wethefashion.com).

Số 3 là TP Thượng Hải, Trung Quốc, dân số: 30,8 triệu người (Ảnh: eoi.es).

Số 4 là TP Mumbai, Ấn Độ, dân số: 27,8 triệu người (Ảnh: Abay).

Số 5 là Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, dân số: 27,7 triệu người (Ảnh: Hoabinhtourist).

Số 6 là TP Dhaka, Bangladesh, dân số: 27,4 triệu người (Ảnh: theindepentbd.com).

Số 7 là TP Karachi, Pakistan, dân số: 24,8 triệu người (Ảnh: Nathan Pietzryk).

Số 8 là TP Cairo, Ai Cập, dân số: 24,5 triệu người (Ảnh: dulichhoanmy).

Số 9 là TP Lagos, Nigieria, dân số: 24,2 triệu người (Ảnh: TheGuardian).

Số 10 là TP Mexico, Mexico, dân số: 23,9 triệu người (Ảnh: Jesse Kraft).

Huyền Trang (Theo Property Report)

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/the-gioi/10-thanh-pho-dong-dan-nhat-the-gioi-tinh-den-nam-2030.html