10 tên đội khiến fan 'cười ra nước mắt' trong bóng đá

Trên thế giới không phải CLB nào cũng thích lấy những cái tên đơn giản như MU, Man City, Chelsea hay Liverpool.. Dưới đây là những CLB có tên gọi khó tin nhất.

1. Những chú gấu quản lý bảo hiểm (Bahamas)

Gấu là một loài động vật tuyệt vời để gợi lên khi bạn đang cố gắng thể hiện sức mạnh và sức mạnh trong một đấu trường thể thao. Nhưng chúng không “phù hợp” với lĩnh vực quản lý bảo hiểm. 1 công ty Quản lý bảo hiểm ở Thụy Sỹ mua lại một đội bóng ở Bahamas và xem gấu làm linh vật. Từ đó, cái tên đội Insurance Management Bears ra đời.

2. Portman Kunis United (Mỹ)

Natalie Portman và Mila Kunis là hai diễn viên chính trong bộ phim nổi tiếng “Thiên nga Đen”. Nếu bạn là fan của cả hai thì hãy nộp đơn gia nhập CLB Portman Kunis United, đội bóng thuộc hệ thống bóng đá trong nhà Dallas, Mỹ.

3. 11 người đàn ông đang bay (Swaziland)

Giải vô địch Swaziland có rất nhiều tên đội hay, ví dụ Những chú báo Hoàng gia (Royal Leopards) hay Đội Trẻ trâu (Young Buffaloes). Nhưng cái tên gây chú ý nhất hẳn phải thuộc về Eleven Men In Flight – tạm dịch là 11 người đàn ông đang bay. Logo của đội có hình một chiếc máy bay đang bay lên, còn khẩu hiệu là "Nhẹ nhàng về đêm". Ái chà, chẳng liên quan lắm đến tên đội.

4. Đội Thể thao 25 tháng Tư (Triều Tiên)

April 25 Sports Team là đội bóng của quân đội Triều Tiên. Ngày 25/4 là ngày thành lập quân đội nhân dân Triều Tiên. Vì thế để thuận tiện, người ta lấy tên đội là April 25.

5. Taumata FC (New Zealand)

Taumata FC là tên viết tắt. Còn tên đầy đủ của đội là Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu, theo tên một ngọn đồi nổi tiếng ở New Zealand. Nếu bạn muốn cổ vũ cho đội, bạn có thể hát bài Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, nghĩa là "cho đến nay vẫn là đội bóng mạnh nhất mà thế giới từng biết".

6. Deportivo Wanka (Peru)

Trong đó Wanka vốn là một bộ lạc cổ nói tiếng Quechua từng là một phần của Đế chế Inca và là 1 dân tộc bản địa. Tuy nhiên, nhiều cô nàng thích CLB này chỉ bởi wanka phát âm giống wanker, nghĩa là những kẻ…dùng tay để làm mình vui vẻ. Nhờ đó mà Deportivo Wanka từng bán được 1.000 áo đấu sau khi The Sun chạy một bài viết về đội.

CLB Deportivo Wanka của Peru

CLB Deportivo Wanka của Peru

7. Deportivo Moron (Argentina)

Moron vốn là một phần của thủ đô Buenos Aires, Argentina. Ở đó họ có Giám mục vùng Moron, có Đại học Moron. Còn nghĩa tiếng Anh thì moron lại có nghĩa là "bị điên" hoặc thần kinh.

8. FC Ông già Noel (Phần Lan)

Lapland, Phần Lan, vẫn được xem là quê hương của ông già Noel. Thế nên cũng không có gì lạ khi một đội bóng ở đây quyết định lấy Santa Claus làm tên CLB với tran phục thi đấu màu đỏ. Logo CLB là hình ông già Noel đang cầm một cây bút định ghi gì đó trên giấy.

9. FC Linh tinh (Botswana)

Đặt tên cho 1 CLB chẳng dễ và tên gọi đó phải thật sự kêu, nghĩa hoặc gắn với sự kiện nào đó… Còn nếu khi bí quá, bạn có thể chọn đại 1 cái tên lung tung nào đó. Có lẽ vì vậy mà người sáng lập ra CLB Miscellaneous FC (FC Linh tinh) đã nghĩ tới.

10. FC Ăn thịt (Botswana)

Nhiều CLB ở quốc gia này có vô số ý tưởng về đặt tên đội. Botswana Meat Commission FC được đặt tên theo cơ quan quản lý chịu trách nhiệm về việc giết mổ thịt bò ở vùng Lobatse.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/10-ten-doi-khien-fan-cuoi-ra-nuoc-mat-trong-bong-da-a547137.html