10 tấm hộ chiếu quyền lực nhất 2018, Nhật Bản giữ vị trí số 1

Trong bảng công bố mới nhất về những tấm hộ chiếu quyền lực nhất 2018 từ Henley & PartnersCitiens, công ty tư vấn và cư trú toàn cầu thì Nhật Bản là nước châu Á đứng đầu danh sách.

Hộ chiếu Nhật Bản được miễn thị thực ở 190 quốc gia - Ảnh: Vneconomy

Trong bảng xếp hạng top 10, rất tiếc 2 cường quốc Anh và Mỹ không có tên trong top 10 của Henley & PartnersCitiens. Bảng xếp hạng dựa trên số liệu do Cơ quan Vận chuyển Đường không Quốc tế (IATA) cung cấp, xếp hạng 199 cuốn hộ chiếu và 227 điểm đến. Nó được cập nhật theo thời gian thực trong suốt năm mỗi khi có chính sách visa mới có hiệu lực

Nhật Bản đứng đầu “bảng vàng” với số quốc gia miễn thị thực cao nhất là 190. Myanmar là quốc gia Đông Nam Á chấp thuận cho người dân xứ sở hoa anh đào đến nước mình mà không cần xin thị thực.

Singapore đứng vị trí thứ 2 theo sát Nhật Bản. Công dân Singapore hiện được miễn thị thực tại 189 quốc gia.

Đức, Pháp và Hàn Quốc đồng hạng 3 với số nước miễn thị thực là 188. Tuy nhiên, Đức tụt 2 hạng. Trong công bố hồi tháng 1 năm nay thì Đức chiếm vị trí đầu bảng nhưng đến tháng 10, quốc gia này chỉ giữ vị trí thứ 3, cùng với Pháp. Hàn Quốc là một trong 4 con hổ châu Á cũng đứng chung vị trí với 2 quốc gia châu Âu xinh đẹp này.

Đan Mạch, Phần Lan, Ý, Thụy Điển và Tây Ban Nha chiếm vị trí thứ 4 với hộ chiếu miễn thị thực ở 187 nước. Đan Mạch là một trong những quốc gia "hạnh phúc nhất thế giới". Tuy nhiên, chi phí du lịch đến đất nước này khá đắt đỏ. Trong khi đó, Phần Lan là quốc gia có mật độ cư dân thưa thớt của châu Âu nhưng nổi tiếng với phong cảnh đẹp. Ý cũng là quốc gia nổi tiếng trên bản đồ du lịch. Đất nước hình chiếc ủng nổi tiếng với tháp nghiêng Pisa, pizza và mì spaghetti luôn giữ vị trí thứ 4 cùng với Thụy Điển và Tây Ban Nha. Tất cả các quốc gia châu Âu đều sở hữu phong cảnh đẹp ngoạn mục, công trình kiến trúc và là điểm đến thu hút nhiều du khách trên khắp thế giới.

Anh và Mỹ chiếm vị trí thứ 5 với điểm đến là 186 nước. Việt Nam đứng ở vị trí 90 với con số 51 nước miễn thị thực.

Hộ chiếu của Trung Quốc tăng 14 hạng so với năm 2017 khi ở vị trí 71. Quốc gia này giành được quyền miễn visa với St. Lucia và Myanmar.

Cuối bảng là Afghanistan và Iraq với visa miễn thị thực ở 30 quốc gia.

Nhật Hạ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/du-lich-c-82/10-tam-ho-chieu-quyen-luc-nhat-2018-nhat-ban-giu-vi-tri-so-1-98547.html