10 sự thật 'ngã ngửa' về Jeon Mi Do của Hospital Playlist - Hoa nở tuy muộn nhưng rất thơm

Jeon Mi Do nổi lên nhờ bộ phim quốc dân 'Hospital Playlist', đóng vai giáo sư khoa thần kinh Chae Song Hwa. Cô là bóng hồng duy nhất của nhất của nhóm f5 bác sĩ.

Tiết lộ 10 bí mật về Jeon Mi Do

Ở tuổi 38, Jeon Mi Do có bộ phim truyền hình đầu tiên là Hospital Playlist, nhưng ngay sau đó cô đã giật giải Tân binh của năm và ghi danh mình trong đề cử diễn viên nữ xuất sắc nhất của Baeksang lần thứ 56. Quả là một thành tích đáng ghi nhận của một “tay chơi điện ảnh” như Jeon Mi Do.

Jeon Mi Do - Giáo sư Chae Song Hwa của Hospital Playlist

Jeon Mi Do - Giáo sư Chae Song Hwa của Hospital Playlist

Khi bạn tưởng Jeon Mi Do là một đóa hoa nở muộn thì bạn sai rồi? Cô ấy đã có 15 năm hoàng kim với danh xưng “Nữ hoàng nhạc kịch” gắn liền với nhiều tác phẩm ăn khách. Jeon Mi Do quần đảo tài năng của mình trong lĩnh vực nhạc kịch và tham gia rất OST âm nhạc. Thế mới biết là trong lĩnh vực điện ảnh cô là “cá con” nhưng trong lĩnh vực nhạc kịch cô là “cá mập”. Cô giành vô số những giải thưởng sân khấu đặc biệt là vai diễn Agnes trong vở Agnes of God.

Xuất thân là một diễn viên nhạc kịch nổi tiếng

Cơ duyên đến với điện ảnh ở cái tuổi lưng chừng dốc của Jeon Mi Do cũng nhờ hai “ông tơ” xe duyên là Jo Jung Suk và Yoo Yeon Seok. Họ đã tác động với đạo diễn để cô có mặt trong Hospital Playlist (Chuyện đời bác sĩ).

Saostar sẽ tiết lộ cho bạn biết 10 sự thật ‘ngã ngửa’ về Jeon Mi Do dưới đây nhé:

Thứ nhất, Nếu không nói ra thì có lẽ bạn sẽ không thể ngờ nữ diễn viên Jeon Mi Do sinh năm 1982 và năm nay cô đã 38 tuổi. Quả thực là cô ấy quá trẻ so với tuổi tác, hơn nữa nhìn cách diễn của cô ấy trong Hospital Playlist người ta chỉ nghĩ rằng cô ấy chỉ 28 tuổi.

Hospital Playlist là bộ phim truyền hình đầu tiên cô đóng vai chính

Thứ hai, Có được vai diễn Chae Song Hwa không chỉ nhờ Jo Jung Suk mà còn có cả sự tác động “áo gấm đi đêm” của Yoo Yeon Seok. Ngay khi họ nhìn thấy cô ấy diễn trong vở Agnes of God, họ đã nói với đạo diễn Shin Won Ho nếu không phải là Jeon Mi Do thì không phải là ai khác. Nhưng thêm nữa, họ cũng không thể ngờ rặng Jeon Mi Do đã lặng lẽ đi casting trước đó, như thế đây người ta gọi là “Cả vũ trụ đã giúp Mi Do có được vai diễn Chae Song Hwa”.

Ẵm luôn giải Tân Binh của năm

Thứ ba, Jeon Mi Do chỉ định dạo chơi với điện ảnh thôi ai ngờ lại thắng đậm. Cô ấy đã khóc khi nghe thấy tên mình được xướng lên ở Baeksang 56 (Như một giải Oscar của Hàn Quốc). Bởi những diễn viên đề cử cùng danh mục đều là những diễn viên có kinh nghiệm diễn xuất lâu năm nên Mi Do cảm thấy đây là một vinh dự, một sự tự hào cho những nỗ lực của cô ở Hospital Playlist.

Showbiz Hàn có thêm một tài năng diễn xuất

Thứ tư, Ngay sau đó, Jeon Mi Do cũng ẵm về giải Tân binh của năm trong lễ trao giải năm 2020. Tài năng của Jeon Mi Do sẽ còn tiến xa hơn nữa bởi đây là tác phẩm đầu tiên mà giá trị thương mại của cô ấy đã vươn lên tầm ngôi sao ở Hàn Quốc.

Và cô đã khóc khi tên mình được xướng trong Baeksang 56

Thứ năm, Chạm ngõ điện ảnh với phụ một người mẹ trong bộ phim cùng tên Mother's năm 2018. Đây cũng là thời điểm cô trở thành một người mẹ ở ngoài đời. Và sau đó cô tiếp tục vào một vai phụ cũng đóng vai mẹ trong phim kinh dị Metamorphosis.

Thứ sáu, Ngay tập 1 của Hospital Playlist nhóm bạn đã có ý định thực hiện ước mơ thời sinh viên là thành lập ban nhạc. Nhóm f5 bác sĩ ra đời, Jeon Mi Do yêu cầu mình là Vocal chính của nhóm. Nỗ lực để cho giọng hay là uống hết năm quả trứng sống, cô được xem như là một ca sĩ phá game, điếc tông, khuyết tật âm thanh nhất nhóm F5. Tuy nhiên, ngoài đời thì cô ấy là giọng ca đầy nội lực, chất giọng ngọt ngào và đã có nhiều bản cover xếp hạng cao.

Jeon Mi Do là đóa hoa nở muộn nhưng rất thơm

Thứ bảy, Jeon Mi Do - cô ấy đã hát ca khúc trong OST của Hospital Playlist và khi nó đạt vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng. Và tham gia hát nhiều OST khác nữa, bạn có thể tìm kiếm thêm trên các nền tảng để xem nhé.

Thứ tám, Người ta nói là cô ấy là đóa hoa nở muộn, nhưng cho dù Jeon Mi Do nở muộn nhưng lại rất thơm. Thành công của cô ấy được ghi nhận ở nhiều tác phẩm như: Werther , Sweeney Todd , When We Were Seventeen và Maybe A Happy Ending . Sân khấu nhạc kịch gọi cô là huyền thoại.

Nhan sắc này đã 38 tuổi bạn có tin không?

Thứ chín, Jeon Mi Do dị ứng với mạng xã hội, cô ấy không chia sẻ bất cứ một thông tin nào về cuộc sống đời tư. Khán giả chỉ biết thông tin ít ỏi là cô đã kết hôn với một người không thuộc giới giải trí, ngoài ra các bạn sẽ không tìm thấy một thông tin gì khác. Jeon Mi Do còn không biết mức độ nổi tiếng của mình đến đâu, cô ấy nghĩ chỉ cần đeo mắt kính thì sẽ không ai phát hiện ra cô, nhưng ngay cả khi cô ấy bịt kín mít các fan vẫn hét lớn tên cô từ xa.

Trong phim rất ngầu nhưng ở ngoài Jeon Mi Do rất nhát, rất sợ mạng xã hội

Thứ mười, Jeon Mi Do còn bàng quan với cả những lời mời quảng cáo. cô ấy không quá quan tâm tới việc phải tranh thủ sức nóng của mình để kiếm tiền. Cô ấy chia sẻ rằng, cô ấy muốn cân bằng giữa điện ảnh và nhạc kịch, cô ấy muốn khán giả công nhận tài năng của cô ấy bằng thực lực chứ không phải những scandal.

Trong Hospital Playlist cô ấy bị "điếc tông" nhưng ở ngoài đời, giọng hát cô không thua kém một IDol nào

Jeon Mi Do diễn thần sầu khi vào vai Chae Song Hwa - Giáo sư khoa thần kinh của Hospital Playlist.

Đạo diễn Shin Won Ho xây dựng hình tượng Chae Song Hwa là một trong mười giáo sư phẫu thuật thần kinh giỏi nhất Hàn Quốc. Hiện tại cô đang đóng vai trò là “chú chân dài” chuyên nhận những ca bệnh khó nhất, những ca phẫu thuật cho VIP để kêu gọi quỹ từ thiện mà Ahn Jung Won (Yoo Yeon Seok) chuyển giao cho cô.

Không quan tâm tới thị phi và chẳng biết mức độ nổi tiếng của mình ra sao

Ngoài việc giỏi chuyên môn, Song Hwa còn để lại nhiều sự ngưỡng mộ với các hậu bối, cô dùng hết những khả năng có thể để dìu dắt các đàn em của mình trở thành những bác sĩ nội trú giỏi nhất. Còn đối với các bệnh nhân, họ gọi cô là “bồ tát” vì đã đưa con họ, người thân của họ thoát chết trở về. Mới đây dù bị gia đình người bệnh nhân coi thường trình độ nhưng cô vẫn nhẫn nhịn và mềm mỏng với bệnh nhân. Cô phẫu thuật thành công cho nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng và ngay sau đó người mẹ bệnh nhân đã phải cúi đầu áy náy khi đã có thái độ hống hách với cô ngay lúc đầu.

Thật may vì đạo diễn Shin Won Ho đã không bỏ lỡ một tài năng như Jeon Mi Do

Bộ phim Hospital Playlist (Chuyện đời bác sĩ) đang công chiếu mỗi tuần một tập vào thứ năm, hãy cùng Saostar theo dõi Jeon Mi Do và cộng sự nhé.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/10-su-that-nga-ngua-ve-jeon-mi-do-cua-hospital-playlist-202106290957390396.html