10 sự thật đáng sợ về thế giới khiến bạn rùng mình, bạn đã 'hút chết' 1.000 lần mà không biết

Đôi khi những điều đáng sợ nhất xảy ra ngay ở những sự việc, sự vật bình thường nhất.

Bạn có từng nghĩ mình có thể đã ở gần những tên tội phạm nguy hiểm mà không biết và không thể phân biệt chúng với người bình thường? Hay bạn có từng bỏ qua những tấm biển cảnh báo nguy hiểm như "Cấm bơi lội", mà không cân nhắc tại sao nơi đó lại được đặt những tấm biển như thế?

Dưới đây là những sự thật về thế giới khiến bạn rùng mình dù không có thế lực siêu nhiên nào trong những câu chuyện này.

1. Cho đến cuối những năm 1980, một số bác sĩ vẫn không tin trẻ sơ sinh có cảm giác đau

Nghiên cứu của các bác sĩ ở Vương quốc Anh và Ireland năm 1988 cho thấy có khoảng 13% người từng tin chắc rằng trẻ đưới 12 tháng tuổi không biết đau, và 23% thì không chắc chắn lắm. Do đó trong những ca phẫu thuật nghiêm trọng, các bác sĩ cũng thường chỉ sử dụng gây mê cục bộ.

Hiện nay nghiên cứu đã chứng minh trẻ sơ sinh, kể cả trẻ chưa sinh cũng có thể cảm giác đau như người lớn.

2. Khả năng bạn mất mạng trong khi tắm còn cao hơn khả năng bạn trúng jackpot xổ số

Theo tính toán, cơ hội bạn trúng jackpot là khoảng 1 phần 176 triệu đến 1 phần 15 triệu. Trong khi đó, khả năng bạn tử vong khi đang tắm lại cao hơn nhiều: 1 phần 840 ngàn.

Nhưng mọi người vẫn thường tin vào may mắn của mình hơn, cũng có những người may mắn trúng jackipot thực sự.

3. Trong suốt cuộc đời, bạn có thể suýt bị sát hại 1.000 lần mà thậm chí không biết.

Con số này tùy thuộc vào nơi bạn ở và số người bạn gặp mỗi ngày. Mỗi người ở một thị trấn nhỏ sẽ đi ngang qua 16 tên sát nhân trong suốt cuộc đời của mình, còn người ở thành phố lớn có thể gặp tới hàng ngàn tên sát nhân mà không hề biết.

4. Tỷ lệ một người có thể chết đúng ngày sinh nhật là 6,7%, cao hơn tất cả những ngày còn lại

Tỷ lệ tử vong trung bình của con người đúng ngày sinh nhật là 6,7%, cao hơn tất cả những ngày khác. Đó là theo kết quả nghiên cứu của Pablo Pena, Đại học Chigaco. Ông phát hiện tỷ lệ này cao hơn ở người trẻ và ngày sinh nhật vào cuối tuần.

Các nhà khoa học cũng chưa rõ nguyên nhân là vì sao. Có lẽ tỷ lệ tai nạn trong những dịp tiệc tùng sinh nhật cao hơn, hoặc những người trầm cảm lựa chọn tự tử vào đúng ngày này.

5. Trong khi bơi, một loại amip có tên Naegleria Fowleri có thể xâm nhập vào cơ thể qua mũi, nếu nó chui lên não thì cực kỳ nguy hiểm vì sẽ gây áp xe não, viêm não, dẫn đến tử vong

Thứ xấu xí này có thể chui vào não bạn qua mũi và "ăn não" bạn. Mặc dù điều này hiếm khi xảy ra nhưng những trường hợp nhiễm trùng như vậy gần như luôn luôn gây tử vong cho nạn nhân. Nếu bị nhiễm, nạn nhân chắc chắn sẽ bị viêm màng não. Tỷ lệ tử vong ước tính khoảng 98%.

Chúng xâm nhập vào cơ thể người qua đường mũi, di chuyển theo các sợi thần kinh khứu giác thông qua sàn sọ để lên não. Điều nguy hiểm là amip này có thể vượt qua mọi khâu lọc khử trùng, nhiễm vào hệ thống nước sinh hoạt của các gia đình.

May mắn, amip này không gây bệnh thông qua uống nước, trừ khi súc miệng mà nước nhiễm amip xộc lên mũi. Amip Naegleria Fowleri sẽ sinh sôi rất nhanh, sau đó di chuyển lên não.

Sau đó nó sẽ bắt đầu ăn các nơ-ron thần kinh, gây đau đầu khủng khiếp, sốt cao, ảo giác và thậm chí mất khả năng kiểm soát hành vi. Các nhà khoa học mô tả loại amip này gây tử vong nhanh đến nỗi rất khó nghiên cứu chúng tại phòng thí nghiệm.

6. Phần lớn xác chết của những người tử vong khi leo núi Everest sẽ ở đó vĩnh viễn

Trên đỉnh Everest có một "khu vực tử thần" ở độ cao gần 8.000 mét mà những người leo núi chết ở đây sẽ phải ở lại nơi này mãi mãi vì trực thăng không thể bay đến độ cao này.

Đáng sợ hơn, xác chết của những người đó còn là mốc để những người leo núi khác xác định hướng khi leo núi.

7. Ngồi xem TV hơn 2 tiếng một ngày sẽ làm giảm 1,4 năm tuổi thọ

Những người ngồi trước TV hơn 2 tiếng một ngày sẽ bị giảm 1,4 năm tuổi thọ, đó là do thói quen ngồi một chỗ không di chuyển khi bạn xem TV.

8. Loài rận này ký sinh trên da mặt 50% loài người và ăn tế bào da của họ

1/3 trẻ em, 1/2 người trưởng thành, 2/3 người già có loài rận ký sinh này, tên của nó là Demodex.

Phần lớn thời gian, chúng sẽ sống trong hoặc gần các chân lông mày, lông mi hay lông ở mũi.

Loài rận ký sinh này ăn da người và chất nhờn trên da. Chúng không gây hại gì cho con người, nhưng khi chúng ta bị bệnh hoặc quá căng thẳng, số lượng loài rận này có thể tăng vọt và gây bệnh viêm da do demodex (gọi là demodicosis).

9. 27.000 cây xanh bị chặt mỗi ngày để sản xuất giấy vệ sinh

Chúng ta không thể sống thiếu giấy vệ sinh, nhưng đây là một con số đáng sợ. Có một cách thay thế là công nghệ tái chế (phần lớn các nước phát triển đang áp dụng) hoặc sản xuất giấy từ nguyên liệu khác.

10. Vi khuẩn trên màn hình smartphone còn nhiều hơn gấp 10 lần trên bệ toilet

Nhiều người thường đặt điện thoại trên bàn trong khi ăn. Giờ bạn hãy tưởng tượng thế vào chỗ đó là một bệ toilet. Một hình ảnh mất vệ sinh quá phải không?

Nhưng thực tế bệ toilet còn ít nguy hiểm hơn màn hình điện thoại của bạn nhiều. Các nhà khoa học từ Đại học Arizona đã phát hiện rằng số vi khuẩn trên màn hình điện thoại còn cao gấp 10 lần trên bệ toilet.

Các chuyên gia cho lời khuyên, bạn chỉ cần lau màn hình smartphone bằng chất cồn hoặc các thiết bị (như trong ảnh) để diệt vi khuẩn trên màn hình điện thoại.

(Theo BS)

Trang Đặng

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/10-su-that-dang-so-ve-the-gioi-khien-ban-rung-minh-ban-da-hut-chet-1000-lan-ma-khong-biet-d10598.html