10 sự thật bất ngờ về Ai Cập cổ đại ít ai biết

Ai Cập cổ đại là một trong những nền văn minh nổi tiếng và phát triển rực rỡ nhất thế giới. Nhiều sự thật hấp dẫn về đế chế này khiến hậu thế bất ngờ.

 Hầu hết kim tự tháp của người Ai Cập cổ đại được xây dựng làm lăng mộ cho các pharaoh và gia đình của họ. Trong thời gian qua, giới chuyên gia đã phát hiện hơn 130 kim tự tháp tại Ai Cập - kỳ quan kiến trúc của nền văn minh cổ xưa này.

Hầu hết kim tự tháp của người Ai Cập cổ đại được xây dựng làm lăng mộ cho các pharaoh và gia đình của họ. Trong thời gian qua, giới chuyên gia đã phát hiện hơn 130 kim tự tháp tại Ai Cập - kỳ quan kiến trúc của nền văn minh cổ xưa này.

Trong số này, kim tự tháp Khufu tại Giza, Ai Cập là kiến trúc lớn nhất thuộc loại này trường tồn với thời gian. Theo ước tính, công trình đồ sộ này có trọng lượng nặng bằng 16 tòa nhà Empire State của Mỹ.

Thế giới bên kia (hay còn gọi cõi âm) đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người Ai Cập thời cổ đại. Họ tin rằng, nếu bảo quản nguyên vẹn thi thể sau khi qua đời bằng cách ướp xác thì linh hồn người quá cố sẽ có cuộc sống vĩnh hằng ở thế giới bên kia.

Theo các chuyên gia, vải dùng để quấn xác ướp trong quá trình bảo quản thi thể nguyên vẹn suốt hàng trăm, hàng ngàn năm có chiều dài khoảng 1,6 km.

Một sự thật thú vị là cả nam giới và phụ nữ Ai Cập cổ đại đều trang điểm mắt. Họ sử dụng màu xanh lá cây (làm từ đồng) hoặc đen (làm từ chì) để trang điểm đôi mắt. Thói quen này không chỉ giúp họ đẹp hơn, quyến rũ hơn mà còn được cho có tác dụng bảo vệ khỏi sự nguy hiểm của ánh nắng mặt trời và có khả năng chữa bệnh kỳ diệu.

Bảng chữ cái của người Ai Cập cổ đại gồm hơn 700 chữ tượng hình. Mỗi chữ tượng hình có ý nghĩa riêng nhằm thể hiện thông điệp mong muốn.

Vào thời cổ đại, người Ai Cập tôn sùng và thờ cúng hơn 2.000 vị thần. Mỗi vị thần cai quản các lĩnh vực khác nhau trong đời sống của họ.

Đối với người Ai Cập cổ đại, mèo là loài vật linh thiêng. Do đó, hầu hết các gia đình đều nuôi mèo và chăm sóc chúng một cách tốt nhất vì tin rằng loài vật này sẽ mang đến may mắn cho họ. Nếu người nào giết một con mèo thì sẽ đối mặt với bản án tử hình.

Người Ai Cập cổ đại rất thích các trò chơi trên bàn cờ. Họ tạo ra nhiều trò chơi thú vị để giải trí như: "Menhen", "Dogs and Jackals"... Nổi tiếng và phổ biến nhất được cho là trò "Senet". Trò chơi trên bàn cờ này có 30 ô vuông. Hai người chơi sẽ có một tập hợp các quân cờ được di chuyển dọc theo bàn cờ theo các cuộn xúc xắc hoặc gậy ném. Quy tắc của trò chơi này đến nay vẫn chưa được các chuyên gia tìm ra lời giải.

Nhiều phát minh vĩ đại của người Ai Cập thời cổ đại được sử dụng đến ngày nay như: giấy, bút, ổ khóa, chìa khóa, kem đánh răng.

Mời độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo Nategeo)

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/vietnamdaily-relax/10-su-that-bat-ngo-ve-ai-cap-co-dai-it-ai-biet-137035.html