10 sự kiện nổi bật năm 2018 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Năm 2018, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có nhiều hoạt động, chương trình và sự kiện quan trọng, tạo những điểm nhấn ấn tượng và nổi bật trong công tác nhân đạo.

1. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phân công làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Nguồn: TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

2. Lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 và ban hành Chỉ thị 18/CT-TTg về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới”. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà tết người nghèo tỉnh Bình Định. (Nguồn: TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

3. Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức “Tháng Nhân đạo” vào tháng 5/2018. Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” được tổ chức tại Hà Nội và ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng giá trị vận động trong “Tháng Nhân đạo” của toàn Hội đạt trên 244 tỷ đồng, trợ giúp 626.000 lượt người. (Nguồn: TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

4. Chương trình “Sức mạnh nhân đạo 2018” được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 với mục tiêu vận động nguồn lực cho Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất 2018. Toàn Hội đã vận động và hỗ trợ 2,72 triệu suất quà Tết trị giá trên 1.220 tỷ đồng cho đồng bào vùng lũ và người nghèo nhân dịp Tết. (Nguồn: TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

5. Hội trại Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ V với sự tham gia của 560 đại biểu là tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ trong cả nước và các đại biểu quốc tế. Hội trại ra mắt Mạng lưới tình nguyện viên Chữ thập đỏ nòng cốt. Lần đầu tiên Trung ương Hội tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế người tình nguyện 5/12. (Nguồn: TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

6. Hoạt động ngoại giao được đẩy mạnh với 27 đoàn ra với 47 lượt người, 43 đoàn vào với 184 lượt người. Lần đầu tiên ra mắt Khung Hợp tác chiến lược với Hội Chữ thập đỏ Mỹ. Quan hệ hợp tác với Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc được phát triển toàn diện và theo chiều sâu. (Nguồn: TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

7. Hội nghị xúc tiến hoạt động nhân đạo lần đầu tiên tổ chức có sự phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam. Tại Hội nghị, 12 chương trình phối hợp đã được ký kết và 13 đơn vị đăng ký ủng hộ và cam kết đồng hành, tổng giá trị hỗ trợ đạt trên 180 tỷ đồng. (Nguồn: TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

8. Tổng kết 10 năm Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” (2009 - 2018) đã trợ giúp trên 16,9 triệu lượt đối tượng, trung bình mỗi tỉnh, thành Hội vận động và tặng 269.400 suất quà (vượt gấp 3,3 lần so với giai đoạn 10 năm trước), với trị giá 6.128 tỷ đồng (vượt gấp gần 11 lần so với giai đoạn 10 năm trước). (Nguồn: TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

9. Lần đầu tiên hợp tác trong lĩnh vực đào tạo với đối tác Nhật Bản và ra mắt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chăm sóc người cao tuổi (Đào tạo Kaigo) – Chương trình được Bộ Lao động Thương bình và Xã hội phê duyệt, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện. Bộ Y tế lần đầu tiên ký quyết định ban hành Chương trình và tài liệu huấn luyện sơ cấp cứu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Nguồn: TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

10. Tổ chức Đoàn cứu trợ quốc tế kịp thời hỗ trợ nhân dân nước bạn Lào bị ảnh hưởng do sự cố vỡ đập tại tỉnh Attapeu; Triển khai hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi Damrey (tháng 12/2017) với tổng trị giá 82,8 tỷ đồng, 33.630 hộ gia đình bị ảnh hưởng được trợ giúp. (Nguồn: TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

Hiền Lê

(theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/10-su-kien-noi-bat-nam-2018-cua-hoi-chu-thap-do-viet-nam-84489.html