10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của thanh niên quân đội năm 2018

Năm 2018, thanh niên quân đội đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động thiết thực, hiệu quả, được các cấp ghi nhận và đánh giá cao, trong đó nổi bật là 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu.

Ban Tổ chức chúc mừng các đồng chí đạt loại giỏi của lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội năm 2018.

1. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội Đoàn các cấp: 100% các đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Toàn quân tổ chức 25.435 buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn, giao lưu; 1.505 buổi Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, dạ hội thanh niên; 326 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 12.829 cán bộ Đoàn các cấp.

2. Phát động thực hiện phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022: Gồm 5 mục tiêu, 9 chỉ tiêu và 6 nhóm giải pháp cơ bản. 100% tổ chức cơ sở Đoàn tổ chức phát động và triển khai thực hiện nghiêm túc, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Thủ trưởng Tổng cục Chính trị trao thưởng tặng các gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017.

3. Tổ chức tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng” và tọa đàm “Thanh niên Quân đội tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội”: Cấp toàn quân tổ chức ở 3 khu vực: Miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, miền Nam; tổng số có 850 đại biểu tham gia với 127 tham luận. Qua tọa đàm, 100% cán bộ, sĩ quan trẻ bày tỏ niềm tin, trách nhiệm và khát khao phấn đấu, cống hiến; tham mưu, hiến kế những giải pháp phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, sĩ quan trẻ.

Đoàn cơ sở Bộ Tham mưu (Cảnh sát Biển Việt Nam) phát động phong trào “Tuổi trẻ cảnh sát biển rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”.

4. Ngày hội “Thanh niên với Văn hóa giao thông” và “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên Quân đội năm 2018”: Tham dự các Ngày hội có hơn 2.300 đại biểu và đoàn viên, thanh niên, với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Tham gia cuộc thi có hơn 420.000 bài thi, trong đó có gần 100.000 bài thi cấp trên trực tiếp cơ sở, 12.250 bài thi cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, hơn 10.000 bài của đoàn viên, thanh niên đơn vị kết nghĩa; cấp toàn quân có 568 bài dự thi.

5. Bình chọn, tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu (GMTTB) toàn quân năm 2017: Cấp trên trực tiếp cơ sở có 1.988 GMTTB, cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng có 315 GMTTB được bình chọn, tuyên dương. Tổng cục Chính trị chỉ đạo, tổ chức tuyên dương 10 GMTTB, 12 Gương mặt trẻ triển vọng cấp toàn quân.

Lãnh đạo Cục Tuyên huấn và Ban Thanh niên Quân đội chủ trì tọa đàm “Thanh niên Quân đội tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội”.

6. Tổng kết, trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ XVIII và tham gia Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc: Tham dự Giải thưởng có 444 công trình (CT), sáng kiến (SK) của 790 tác giả, nhóm tác giả. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tặng Bằng khen 19 đơn vị; Chủ nhiệm TCCT Chứng nhận cho 221 CT, SK đạt giải. Các đồng chí có CT, SK đạt giải Nhất, Nhì, Ba được đề nghị nâng lương, thăng quân hàm trước niên hạn và bảo lưu thành tích.

7. Chương trình “Xuân biên cương-Tết biển đảo” Xuân Mậu Tuất 2018: Tổ chức tại 306 điểm thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thông qua chương trình đã tặng 30 “Ngôi nhà 100 đồng” (trị giá 70 triệu đồng/nhà), gần 60.000 bánh chưng, bánh tét, 18.404 suất quà và 380 suất học bổng với tổng trị giá hơn 24 tỷ đồng cho gia đình quân nhân, các đối tượng chính sách, đồng bào và học sinh nghèo; hàng nghìn người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và các thành viên Ban tổ chức tham quan các tác phẩm tham gia “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên Quân đội năm 2018”.

8. Hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh, liệt sĩ: Tổ chức 251 đợt “Hành trình tri ân”, thu hút gần 50.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; hơn 3.000 buổi tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chính trị. 100% Đoàn cơ sở xác định thực hiện một “địa chỉ đỏ” giúp đỡ người có công. Tuổi trẻ toàn quân tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ người nghèo, an sinh xã hội... với tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng.

9. Các hoạt động Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè: Tu sửa, làm mới 8.429 công trình thanh niên, trị giá hơn 25 tỷ đồng, 5.600 “Ngày chủ nhật xanh”, trồng và chăm sóc 800.000 cây xanh, làm sạch hơn 600km bờ biển; xây tặng 138 “Ngôi nhà 100 đồng”; tu sửa, làm mới 22.470 pano, khẩu hiệu, 1.875 bảng ảnh, 1.238 vườn hoa, câu lạc bộ, 185km đường giao thông nông thôn; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 4.500 đối tượng chính sách; hiến hơn 8.000 đơn vị máu; tổ chức 92 lớp “Học kỳ trong Quân đội” cho 9.720 học sinh...

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy Hà Giang và Thủ trưởng Ban Thanh niên Quân đội tham dự Lễ hội Bánh chưng xanh cùng đồng bào tỉnh Hà Giang.

Tuổi trẻ Sư đoàn 342, Quân khu 2 dọn dẹp, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ.

Tuổi trẻ BĐBP tỉnh Quảng Nam cắt tóc giúp các em học sinh xã Ch’Ơm và Gary (Tây Giang, Quảng Nam).

10. Giao lưu sĩ quan trẻ: Tổ chức giao lưu với sĩ quan trẻ quân đội 6 nước: Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Singapore, Campuchia, Myanmar. Thông qua các hoạt động đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau; góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Hoạt động giao lưu với sĩ quan quân đội nước bạn.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH - XUÂN KHẢI - HỮU THỌ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/10-su-kien-hoat-dong-tieu-bieu-cua-thanh-nien-quan-doi-nam-2018-558156