10 sự kiện bóng đá thế giới nổi bật năm 2018

Trong năm 2018, bóng đá thế giới trải qua không ít biến động với nhiều dấu mốc cực kì ấn tượng và đáng nhớ. Cùng điểm lại 10 sự kiện bóng đá thế giới nổi bật năm 2018.

Đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018

Sau 20 năm chờ đợi, ĐT Pháp với lứa cầu thủ tài năng và đắt giá đã trở lại đỉnh cao thế giới. Đây là chức vô địch rất thuyết phục khi Les Bleus đã thể hiện được sự vượt trội trước hàng loạt đội bóng. Thậm chí, với lứa thế hệ trẻ rất tài năng hiện tại, Pháp còn có thể kéo dài sự thống trị ở các giải đấu lớn lâu hơn nữa.

Real Madrid giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp

Cho dù thất thế tại La Liga nhưng Real Madrid vẫn làm bá chủ ở châu Âu khi vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Trên đường bảo vệ ngôi vương, Los Blancos đã vượt qua một loạt đối thủ sừng sỏ là Paris SG, Juventus, Bayern Munich và Liverpool. HLV Zidane đã biến Real Madrid trở thành "cỗ máy" bất khả chiến bại. Đây là kỷ nguyên vàng của Los Blancos khi họ đã giành 4 chức vô địch Champions League chỉ sau 5 năm.

Zidane chia tay Real Madrid

Đúng 5 ngày sau khi giành chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp cùng với Real Madrid, HLV Zidane đã bất ngờ nói lời chia tay CLB. Lý do được ông thầy người Pháp đưa ra là muốn "tìm kiếm thử thách mới". Sự ra đi của HLV Zidane đã đẩy Los Blancos vào tình cảnh khó khăn. Bằng chứng là họ thi đấu rất chật vật ở mùa giải này.

HLV Wenger chia tay Arsenal sau 22 năm gắn bó

Sau 22 năm gắn bó, HLV Wenger đã bất ngờ nói lời chia tay với Arsenal sau khi mùa giải 2017/18 khép lại. Dù đây được xem là điều tất yếu nhưng việc "Giáo sư" nói lời chia tay vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng. Dù không thành công trong thập kỷ vừa qua nhưng ông vẫn được đánh giá là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Arsenal. Sau khi HLV Wenger ra đi, Arsenal đã bắt đầu kỷ nguyên mới với HLV Unai Emery.

Ronaldo chia tay Real Madrid

Năm 2018, Ronaldo là đề tài được nhắc tới nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi giành tất cả vinh quang với Real, CR7 đưa ra quyết định rất bất ngờ là chuyển tới Serie A khoác áo Juventus. Sau 9 năm, NHM bóng đá thế giới không còn được chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa Ronaldo và Messi trong những trận El Clasico nữa.

Man City vô địch Premier League với số điểm kỷ lục

Mùa giải 2017/18 chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Man City khi họ phá rất nhiều kỷ lục ở Premier League. Họ là CLB giành nhiều điểm nhất (100 điểm), ghi nhiều bàn nhất (106 bàn), thắng nhiều trận nhất (32 trận)… Dù vậy, sau khi lên đỉnh cao, Man "xanh" hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn ở chặng đường phía trước để bảo vệ thành quả của mình.

Luka Modric thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân

Năm 2018 chứng kiến thành công rực rỡ của Luka Modric. Sau khi giành chức vô địch Champions League cùng Real Madrid, tiền vệ này tiếp tục tỏa sáng rực rỡ giúp Croatia lọt vào chung kết World Cup 2018. Nhờ đó, Luka Modric đã chấm dứt sự thống trị của C.Ronaldo và Messi để thâu tóm mọi danh hiệu cao quý như Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA, Quả bóng vàng.

ĐT Đức tụt dốc

Đội tuyển Đức trong năm 2018 đã trải qua một năm đáng quên. Dù được đánh giá rất cao nhưng họ đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2018 với màn trình diễn không thể tệ hơn. Sau biến cố này, Mesut Ozil đã từ giã ĐTQG vì không chịu được sự tấn công của dư luận. Chưa dừng ở đó, đội tuyển Đức tiếp tục gây thất vọng khi đứng cuối bảng ở Nations League (cùng Hà Lan và Pháp) và bị đẩy xuống League B ở mùa sau.

MU sa thải HLV Mourinho

Trong những ngày cuối năm, BLĐ MU đã quyết định sa thải HLV Mourinho sau chuỗi thành tích bết bát của CLB ở mùa này. Man Utd đã phải cắn răng chi 24 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng. Nhưng đổi lại, họ đã tạo ra khí thế rất mới khi bổ nhiệm Solskjaer.

Công nghệ VAR áp dụng phổ biến

Sau 2 năm thử nghiệm ở nhiều giải đấu khác nhau, trợ lý video VAR đã được FIFA đưa vào sử dụng ở World Cup 2018 và thu về thành công rực rỡ. Ngoài một số tranh cãi nhỏ nhặt, VAR được đánh giá đã đem lại công bằng cho môn “thể thao vua”. Công nghệ này cũng không giết chết cảm xúc của người hâm mộ như lo ngại mà còn tăng thêm sự hồi hộp của họ khi trọng tài đưa ra quyết định cuối cùng. Sau thành công tại World Cup 2018, VAR nhận được sự chào đón của nhiều giải đấu khác, bao gồm cả Serie A và Champions League.

Tuyết Nghi

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/10-su-kien-bong-da-the-gioi-noi-bat-nam-2018-17124