10 siêu mẫu từng thống trị làng thời trang thế giới

Iman, Anna Bayle hay Brooke Shields là những người mở đường cho thời kỳ hoàng kim của ngành công nghiệp người mẫu vào thập niên 80.

Inès de La Fressange là người mẫu Pháp nổi tiếng vào những năm 1980. Cô trở thành nàng thơ của Karl Lagerfeld nhờ có nét giống với Coco Chanel. Năm 1983, Inès được săn đón nhiều hơn khi ký hợp đồng độc quyền với Chanel, trở thành người mẫu đầu tiên có thỏa thuận này. Ảnh: theqoo, @lisa.

Iman được phát hiện bởi nhiếp ảnh gia Peter Beard vào năm 1975. Sự nghiệp người mẫu của cô bắt đầu cho Vogue một năm sau đó. Người mẫu gốc Somalia là thuộc số ít gương mặt da màu trong làng thời trang cao cấp vào thời điểm đó. Cô được ghi nhận là người mở rộng định nghĩa về vẻ đẹp trên toàn thế giới và trở thành nàng thơ của nhiều nhà thiết kế. Năm 1994, cô cho ra mắt đế chế làm đẹp IMAN Cosmetics - dòng sản phẩm dành cho phụ nữ da màu vào thời điểm ngành công nghiệp này hầu như không chú ý đến họ. Ảnh: crfashionbook, Elle.

Anna Bayle được mệnh danh là siêu mẫu đầu tiên của châu Á. Cô từng sải bước trên các sàn diễn như Valentino, Christian Lacroix, Oscar de la Renta và trở thành gương mặt trang bìa của không ít tạp chí. Kể từ khi rời bỏ sự nghiệp người mẫu, cô thành lập dòng son môi mang tên mình, lấn sân sang lĩnh vực báo chí. Dù không còn làm việc trong ngành này, Anna vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho những người châu Á cố gắng đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Ảnh: asiantatler, harpersbazaar.

Jerry Hall sinh ra ở Texas (Mỹ) và được một chuyên gia phát hiện tài năng trên bãi biển ở Pháp vào cuối những năm 70. Cô đã "gây bão" trong ngành công nghiệp thời trang, bước đi trên mọi sàn diễn lớn và kiếm được hơn 1.000 USD/ngày. Ảnh: telegraph, smh.

Katoucha Niane là người mẫu Pháp gốc Guinea. Cô đến Paris cùng gia đình vào đầu những năm 80 và sớm bắt đầu làm người mẫu cho Thierry Mugler, Christian Lacroix. Bất chấp những trở ngại về màu da, cô trở thành nàng thơ của Yves Saint Laurent và là một trong những chân dài hàng đầu châu Phi tại Paris. Sau thời gian dài rời bỏ thế giới người mẫu để tập trung các hoạt động cá nhân, Katoucha quay trở lại với vị trí người dẫn chương trình cho France's Next Top Model 2005. Ảnh: nrc, weheartit.

Elle Macpherson theo đuổi nghề người mẫu để tiết kiệm tiền mua sách luật tại Đại học Sydney, Australia. Tuy nhiên, cô đã đổi hướng khi nhanh chóng có được thành công. Người đẹp từng 5 lần xuất hiện trên tạp chí Sports Illustrated Swimsuit Issue. Điều này mang đến cho cô biệt danh "The Body" được đặt bởi Time vào năm 1989. Ảnh: fansshare, harpersbazaar.

Cristina Córdula bắt đầu sải bước trên sàn catwalk khi mới 16 tuổi. Cô lần đầu tiên xuất hiện trong các quảng cáo của Brazil trước khi được công nhận là người mẫu thời trang. Nhân duyên giúp Córdula đứng trên sân khấu quốc tế sau khi nhận lời gợi ý cắt đi mái tóc của mình từ một người bạn. Chính điều này tạo nên vẻ ngoài thu hút sự chú ý của các nhà mốt hàng đầu, giúp Cristina trở thành người mẫu cố đính tại nhiều buổi trình diễn của Chanel, Christian Dior hay Yves Saint Laurent. Ảnh: lameuse, theqoo.

Marpessa Hennink được biết đến nhiều nhất nhờ làm việc với nhà thiết kế Domenico Dolce và Stefano Gabbana. Cô tham gia buổi trình diễn thời trang đầu tiên của bộ đôi vào năm 1985. 2 năm sau, Marpessa được Dolce & Gabbana chọn đóng vai chính trong chiến dịch quảng cáo đầu tiên cho bộ sưu tập Thu Đông. Chiến dịch thành công, nhận được sự công nhận của giới mộ điệu trên toàn thế giới. Hennink đã đi hầu hết sàn diễn lớn và là ngôi sao được yêu thích trong không ít chiến dịch. Ảnh: @Zoe Belanger, lvv2.

Dalma Callado là nàng thơ của những nhà thiết kế lớn nhất trong thập niên 80 như Christian Dior, Valentino, Dalma Callado. Sự nghiệp của cô bắt đầu sau khi rời quê hương Brazil năm 19 tuổi để đến Pháp thử vận may. Cùng những cái tên kể trên, cô đã sải bước trên loạt sàn diễn của Chanel, Givenchy, Versace. Ngoài ra, người đẹp còn được các bìa tạp chí sủng ái, đóng vai chính cho chiến dịch của Yves Saint Laurent. Ảnh: harpersbazaar, viva versace.

Brooke Shields bắt đầu sự nghiệp người mẫu của mình khi mới 11 tháng tuổi cho một quảng cáo xà phòng. Năm 1980, từ ngôi sao nhí, cô trở thành siêu mẫu. Năm 14 tuổi, cô đã là người mẫu trẻ nhất xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue. Ảnh: Vogue, harpersbazaar.

Người mẫu ngoại cỡ bắt chước Kim Kardashian Sammy chi khoảng 3.000-4.000 USD để sở hữu những món đồ giống của ngôi sao 40 tuổi.

Hoàng Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-sieu-mau-tung-thong-tri-lang-thoi-trang-the-gioi-post1205836.html