10 sao Premier League hờn dỗi đòi rời CLB

Lịch sử giải Ngoại Hạng Anh chứng kiến nhiều ngôi sao sẵn sàng quay lưng với CLB chủ quản để đạt được mục đích chuyển sang bến đỗ mới.

Peter Odemwinge (West Brom): Mùa giải 2012/13, do giận dỗi với HLV Steve Clarke, tiền đạo 33 tuổi đã tự lái xe đến London để giới thiệu bản thân, đồng thời bày tỏ mong muốn gia nhập QPR. Hành động thiếu suy nghĩ này khiến chân sút người Nigeria bị ban huấn luyện West Brom đẩy xuống tập cùng đội trẻ trong quãng thời gian dài.

Clint Dempsey (Fulham): Năm 2012, truyền thông Anh xuất hiện tin đồn Liverpool muốn có Dempsey. Tiền đạo người Mỹ ngay lập tức có biểu hiện chống đối HLV Martin Jol. Hành động này đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của Dempsey tại sân Craven Cottage.

Dimitar Berbatov (Tottenham): Sau khi được Man Utd liên hệ, Berbatov đã làm đủ mọi cách, từ bỏ tập, chống đối HLV để được rời Tottenham. Chân sút người Bulgaria gây áp lực thành công và được "Quỷ đỏ" dang tay chào đón vào kỳ chuyển nhượng hè 2008.

Dwight Yorke (Aston Villa): Sau 9 năm cống hiến, cựu danh thủ người Trinidad và Tobago khiến Aston Villa bất ngờ khi tuyên bố muốn đầu quân cho M.U ngay trước khi mùa giải 1998-1999 khởi tranh. Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 1997-1998 với Everton, Yorke đã thi đấu vô cùng hời hợt. Điều này khiến đội chủ sân Villa Park bắt buộc phải để cựu tiền đạo sinh năm 1971 chuyển đến sân Old Trafford với mức phí 12,6 triệu bảng.

Nicolas Anelka (Arsenal): Cuối mùa giải 1998-1999, trước thông tin Real Madrid muốn chiêu mộ mình, Anelka liên tục cho thấy tinh thần rã đám và thiếu hợp tác. Kết quả, kế hoạch đào tẩu của chân sút này đã thành công khi anh được chấp nhận chuyển đến sân Bernabeu vào năm 1999.

Carlos Tevez (Manchester City): Tháng 9/2011, Tevez cùng HLV Mancini tạo nên vụ scandal đáng xấu hổ. Tiền đạo người Argentina từ chối vào sân trong trận đấu với Bayern ở Champions League. Sau khi bị HLV Mancini kỷ luật, cựu sao MU trở về quê nhà thư giãn dù mùa giải đang diễn ra.

Luis Suarez (Liverpool): Tiền đạo người Uruguay từng khủng hoảng vì bị truyền thông Anh soi mói đời tư. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi anh bị treo giò vì cắn Ivanovic. HLV Brendan Rodgers đã giúp Suarez cân bằng tâm lý. Anh cống hiến mùa giải đỉnh cao cho Liverpool, trước khi đầu quân cho Barcelona vào năm 2014.

Raheem Sterling (Liverpool): Để thực hiện mong muốn rời Liverpool, Sterling đã liên tục bỏ tập, không tham gia tour du đấu hè. Bất lực trong việc giữ chân cầu thủ này, "The Kop" đã phải bán anh cho Man City và thu về 50 triệu bảng vào hè 2015.

Philippe Coutinho (Liverpool): Sân Anfield từng là nơi sản sinh ra nhiều cầu thủ tài năng nhưng lại không thể giữ chân họ. Sau Suarez, Sterling, đến lượt Coutinho gây áp lực lên ban huấn luyện để được đầu quân cho Barca vào năm 2018. Sau khi miễn cưỡng bán cầu thủ người Brazil và thu về hơn 100 triệu bảng, HLV Klopp đã dùng chiêu mộ Van Dijk, Alisson. Đây là 2 trụ cột giúp "The Kop" trở lại với vị thế của một ông lớn tại đấu trường quốc nội và châu lục.

Willian (Chelsea): Thời gian gần đây, truyền thông Anh đưa tin Willian và BLĐ Chelsea xảy ra mâu thuẫn. Cầu thủ người Brazil muốn một hợp đồng dài hạn, trong khi BLĐ CLB chủ sân Stamford Bridge chỉ muốn gia hạn thêm 1 năm. Wilian nhiều khả năng sẽ không gia hạn hợp đồng để ra đi theo dạng tự do vào hè năm nay.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-sao-premier-league-hon-doi-doi-roi-clb-post1068355.html