Campuchia vẫn chưa phát hiện nguồn gốc bùng phát Covid-19 trong cộng đồng

Tính đến sáng 30/11, số người bị Covid-19 trong cộng đồng đã tăng lên 14 người, nhưng bộ Y tế Campuchia vẫn chưa phát hiện ra nguồn gốc bùng phát.

Phát biểu trong buổi lễ khởi công xây dựng tại tỉnh Siem Reap ngày 30/11, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cho biết: “Tính đến sáng nay, đã phát hiện 14 trường hợp bị Covid-19 và nếu như một trường hợp nữa tại Siem Reap được khẳng định bị lây nhiễm thì là 15 trường hợp. Nhưng đây mới chỉ là kết quả xét nghiệm của hơn 2.000 mẫu bệnh phẩm trong số 3.332 mẫu bệnh phẩm. Trong ngày hôm nay, các cán bộ Y tế sẽ lấy thêm hơn 2 nghìn mẫu bệnh phẩm nữa tại siêu thị AEON 1, bộ Nội vụ…”.

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Fresh News

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Fresh News

Trước đó trong thông điệp gửi tới người dân Campuchia vào ngày 29/11, Thủ tướng Hun Sen khẳng định, sự việc lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng lần này là nặng nề nhất từ đầu năm 2020 tới nay, bởi vì đây là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và không phát hiện được nguồn gốc lây nhiễm.

Trong tình hình khẩn cấp hiện nay, với tư cách là người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi mọi người dân có liên quan mau đến các cơ sở y tế để được hướng dẫn làm thủ tục lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 và tiến hành tự cách ly trong thời gian 14 ngày theo quy định của bộ Y tế.

Thủ tướng Hun Sen cũng đã cho phép các bộ, ban ngành được phép đóng cửa một số văn phòng và cho nhân viên làm việc tại nhà./.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/campuchia-van-chua-phat-hien-nguon-goc-bung-phat-covid-19-trong-cong-dong-820944.vov