10 quốc gia xuất khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới

Trong danh sách 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới từ năm 2013 đến 2017, Việt Nam được đánh giá là một trong những khách hàng lớn nhất của Israel và Nga.

Đứng vị trí thứ 10 trong số những quốc gia xuất khẩu vũ khí nhiều nhất là Hà Lan - một cái tên rất lạ lẫm. Những khách hàng lớn nhất của Hà Lan bao gồm Jordan (chiếm 15% tổng lượng vũ khí xuất khẩu của nước này), Indonesia (chiếm 15%) và cả Mỹ (chiếm 11%). Nguồn ảnh: BI.

Đứng vị trí thứ 10 trong số những quốc gia xuất khẩu vũ khí nhiều nhất là Hà Lan - một cái tên rất lạ lẫm. Những khách hàng lớn nhất của Hà Lan bao gồm Jordan (chiếm 15% tổng lượng vũ khí xuất khẩu của nước này), Indonesia (chiếm 15%) và cả Mỹ (chiếm 11%). Nguồn ảnh: BI.

Đứng vị trí tiếp theo là Italia với khách hàng lớn nhất là UAE (chiếm 12% tổng lượng xuất khẩu) tiếp đến là Thổ Nhĩ Kỳ 10% và Algeria với khoảng 9,9%. Nguồn ảnh: BI.

Ở vị trí thứ 8 là Israel với "khách ruột" là Ấn Độ với 49% sản lượng vũ khí xuất khẩu, tiếp theo đó là Azerbaijan với 13% và thứ ba là Việt Nam với 6,3%. Trong thời gian từ năm 2008 tới 2012, doanh thu từ xuất khẩu vũ khí của Israel đã tăng tới 55%. Nguồn ảnh: BI.

Tiếp đến là Tây Ban Nha với khách hàng lớn nhất là Australia với 34% sản lượng vũ khí xuất khẩu, sau đó là Thổ Nhĩ Kỳ mua 14% lượng vũ khí xuất khẩu từ nước này và cuối cùng là Ả Rập Xê-út. Nguồn ảnh: BI.

Tiếp đến là Anh với khách hàng chính cũng là Ả Rập Xê-út với tỷ lệ chiếm 49% lượng vũ khí xuất khẩu, sau đó là Oman chiếm 14% và cuối cùng là Indonesia chiếm 9,9%. Nguồn ảnh: BI.

Khá bất ngờ là ở vị trí thứ năm lại là Trung Quốc. Trong thời gian từ năm 2013 tới năm 2017, Bắc Kinh đã bán vũ khí cho 48 nước trên thế giới. Trong đó nhiều nhất là Pakistan (chiếm 35%) sau đó là Bangladesh (chiếm 19%) và cuosoic ùng là Algeria (10%). Nguồn ảnh: BI.

Nước Đức đứng ở vị trí thứ tư với những khách hàng lớn nhất bao gồm Hàn Quốc chiếm 14% tổng sản lượng xuất khẩu, Hy Lạp chiếm 11% và Israel chiếm 8,7%. Nguồn ảnh: BI.

Khá bất ngờ, Pháp là quốc gia đầu tiên nằm trong top ba nước xuất khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới. Từ năm 2013 tới 2017, Pháp đã bán vũ khí cho tổng cộng 81 quốc gia trên thế giới. Trong đó khách hàng chính là Ai Cập với 25%, sau đó là Trung Quốc với 8,6% và cuối cùng là Ấn Độ với 8,5%. Nguồn ảnh: BI.

Từ năm 2013 tới năm 2017, Nga đã bán vũ khí cho 47 nước, trong đó khách hàng chính lớn nhất là Ấn Độ với 35% tổng lượng xuất khẩu, sau đó là Trung Quốc với 12% và cuối cùng là Việt Nam với 10%. Nguồn ảnh: BI.

Đứng đầu thế giới tất nhiên là Mỹ, trong thời gian từ 2013 tới 2017, Mỹ bán vũ khí cho tổng cộng 98 nước, trong đó khách hàng lớn nhất là Ả Rập Xê-út mua 18% tổng lượng xuất khẩu của Mỹ, tiếp theo là UAE 7,4% và thứ ba là Australia với 6,7%. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Siêu tăng của Israel loại Merkeva IV - đáng tiếc là Israel không xuất khẩu loại xe tăng chủ lực chiến trường này.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/10-quoc-gia-xuat-khau-vu-khi-nhieu-nhat-the-gioi-1103615.html