10 quốc gia và vùng lãnh thổ có đường bay đến Đà Nẵng dịp hè 2023

Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) vừa có văn bản gửi Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và các cơ quan hữu quan thông báo lịch bay mùa hè 2023 tại nhà ga quốc tế T2 sân bay Đà Nẵng.

Theo đó, căn cứ lịch bay nhận được từ Cục Hàng không, các hãng hàng không khai thác tại nhà ga quốc tế T2 sân bay Đà Nẵng, Công ty AHT cho biết, dự kiến lịch bay mùa hè 2023 từ ngày 26/3 – 28/10 (31 tuần) có tổng sản lượng 23.804 chuyến bay quốc tế đến/đi tại sân bay Đà Nẵng (gồm 11.903 chuyến bay đến, 11.901 chuyến bay đi); trung bình 110 chuyến bay đi đến/ngày.

Du khách nước ngoài hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

Du khách nước ngoài hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

Cao điểm nhất là các ngày 25/7; 15 và 22/8; 28/9 và 5/10 khai thác 123 chuyến bay đi đến/ngày, tăng hơn 11% so với sản lượng trung bình ngày của lịch bay mùa hè 2023. Tháng cao điểm nhất là từ tháng 7 khai thác trung bình 116 – 118 chuyến bay đi đến/ngày, tăng hơn 5% so với sản lượng trung bình ngày của lịch bay mùa hè 2023. Các loại máy bay khai thác gồm máy bay thân rộng A330, B747, máy bay thân hẹp A320, A321, B737, A220.

Công ty AHT cũng cho biết, các điểm đến chiếm tỷ trọng cao nhất trong lịch bay mùa hè 2023 của nhà ga quốc tế T2 sân bay Đà Nẵng là Incheon (Hàn Quốc) chiếm 32,8%; Busan (Hàn Quốc) chiếm 9,1%; Kuala Lumpur (Malaysia) chiếm 7/1%...

Có 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có đường bay đến Đà Nẵng trong lịch bay mùa hè 2023 là Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Campuchia, Mông Cổ và Lào. Trong đó có 10 hãng hàng không khai thác các đường bay Hàn Quốc – Đà Nẵng, chiếm tỷ trọng gần 47% trên tổng số chuyến của lịch bay mùa hè 2023.

Theo AHT, trong lịch bay mùa hè 2023 của nhà ga quốc tế T2 sân bay Đà Nẵng có 1 hãng hàng không mới là Lao Airlines khai thác thường lệ đường bay Viêng chăn – Đà Nẵng với tần suất 2 chuyến/tuần từ ngày 30/3. Cùng với đó, Pacific Airlines quay trở lại khai thác thuê chuyến trên đường bay Muan (Hàn Quốc) – Đà Nẵng từ ngày 28/4 – 9/10 với 30 chuyến; Okay Airways quay trở lại khai thác thường lệ đường bay Hồ Nam – Đà Nẵng tần suất 3 chuyến/tuần từ ngày 2/5/2023.

Hải Châu

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/10-quoc-gia-va-vung-lanh-tho-co-duong-bay-den-da-nang-dip-he-2023/20230327023020486