10 phim bom tấn dễ gây thất vọng trong năm 2019

Lần lượt 'Aladdin', 'Hellboy', 'Terminator 6' nằm trong danh sách các bộ phim rất dễ trở thành 'bom xịt' tại phòng vé năm nay.

The New Mutants: Dự án phim dị nhân thuộc thương hiệu X-Men gây tò mò cho khán giả bởi đạo diễn Josh Boone tuyên bố thành phẩm của anh sẽ mang hơi hướm kinh dị siêu nhiên. Tuy nhiên, điều này không được thể hiện qua trailer đầu tiên của bộ phim. Rồi sau đó, The New Mutants liên tục bị trì hoãn, và lý do lớn nhất bởi tác phẩm cần phải quay lại tới 50% số lượng phân cảnh. Không rõ việc quay lại nhiều đến thế là do bản dựng đầu tiên quá tệ, hay tại đội ngũ sản xuất muốn mở đường đưa X-Men vào Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) trong tương lai, nhưng người hâm mộ thực sự lo lắng cho The New Mutants.

Men in Black International: Thương hiệu Men in Black năm nay được mở rộng với phần ngoại truyện có sự tham gia của bộ đôi Chris Hemsworth - Tessa Thompson. Họ được kỳ vọng sẽ mang đến luồng gió mới cho loạt phim, sau khi khán giả đã quá quen với Will Smith và Tommy Lee Jones. Tuy nhiên, trailer đầu tiên của Men in Black International không quá ấn tượng, từ kỹ xảo hình ảnh cho đến những tình tiết hài hước. Một phần có lẽ bởi Hemsworth và Thompson chưa cho thấy sự tươi mới ở bản thân cũng như cách phối hợp diễn xuất so với Thor: Ragnarok (2017).

The LEGO Movie 2: The LEGO Movie (2014) gây bất ngờ bằng nội dung tươi mới, cùng phần hình ảnh thực sự lôi cuốn, ấn tượng. Suốt 5 năm qua, khán giả có cơ hội thưởng thức thêm The LEGO Batman Movie (2017) và The LEGO Ninjago Movie (2017), nhưng cả hai đều không gây ảnh hưởng sâu rộng như tác phẩm đầu tiên. Do đó, khán giả có lý do để lo lắng cho The LEGO Movie 2, nhất là khi lời nguyền “phần sau dở hơn phần trước” luôn ám ảnh cả Hollywood.

Aladdin: Đến nay, chuỗi tác phẩm live-action (người đóng) dựa trên nguyên tác cổ tích / hoạt hình nổi tiếng của Disney gặt hái rất nhiều thành công cả về doanh thu lẫn chất lượng. Song, Aladdin chưa chắc có thể nối dài mạch chiến thắng ấy. Từ những hình ảnh cho đến trailer đầu tiên, dự án của đạo diễn Guy Ritchie khiến người xem ngao ngán, thất vọng. Tạo hình của các nhân vật trong phim gây ra tranh cãi rất lớn, và rất có thể Aladdin sẽ chịu thất bại.

Hellboy: Đạo diễn Guillermo del Toro và ngôi sao Ron Perlman không thể tiếp tục chuỗi tác phẩm Hellboy của họ, và thương hiệu “đứa con của quỷ” nay được hãng Lionsgate tái khởi động bằng một dự án gắn nhãn R, có sự tham gia của David Harbour và do nhà làm phim Neil Marshell thực hiện. Tuy nhiên, trailer đầu tiên của bộ phim chỉ càng khiến khán giả thêm nuối tiếc về dự án bất thành Hellboy III của del Toro. Việc ra rạp vào thời điểm giữa Shazam! Avengers: Endgame càng khiến nguy cơ Hellboy trở thành “bom xịt” trở nên lớn hơn.

Chaos Walking: Đây là dự án có nội dung dựa trên cuốn tiểu thuyết dành cho tuổi mới lớn mang tên The Knife of Never Letting Go (2008) của nhà văn Patrick Ness. Yếu tố ngôi sao của bộ phim rất lớn, nhờ sự góp mặt của Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen, Cynthia Erivo… Song, điều khiến công chúng lo lắng là Chaos Walking đã trải qua quá nhiều đời biên kịch, với vô số thay đổi trong kịch bản. Đạo diễn Doug Liman thậm chí còn chưa tiến hành quay lại một số phân cảnh, nên Chaos Walking không thể kịp ra rạp vào đầu tháng 3 như kế hoạch ban đầu. Và Lionsgate đến giờ cũng chưa công bố ngày khởi chiếu mới của bộ phim.

Dumbo: Nhiều thế hệ khán giả đã lớn lên cùng Dumbo - chú voi biết bay nhờ đôi tai khổng lồ của hãng Disney. Năm nay, “nhà chuột” quyết định tung ra phiên bản live-action cho tác phẩm hoạt hình nổi tiếng. Điều đáng lo ngại ở Dumbo là vị trí biên kịch. Ehren Kruger vốn là người đứng sau ba tập phim có chất lượng nội dung nghèo nàn của Transformers, từ Revenge of the Fallen (2007) cho tới Age of Extinction (2011). Chưa kể đạo diễn Tim Burton trong thời gian qua không để lại nhiều dấu ấn cho công chúng. Ông vẫn đem đến những bộ phim có phần hình ảnh rất lạ mắt, nhưng đằng sau sự hào nhoáng ấy thường chỉ là những cốt truyện vô hồn, tẻ nhạt.

Rocketman: Sau thành công của Bohemian Rhapsody, khán giả chuẩn bị đón nhận Rocketman - phim tiểu sử về Elton John có ngôi sao Taron Egerton trong vai chính. Tuy nhiên, dẫu giành thắng lợi lớn tại phòng vé và có nhiều đề cử Oscar là vậy, Bohemian Rhapsody vẫn bị chỉ trích khi có nhiều tình tiết sai sự thực, và “tô hồng” cuộc đời Freddie Mercury (Rami Malek). Công chúng lo ngại điều tương tự có thể xảy ra với Rocketman và những góc khuất của cuộc đời Elton John sẽ không được đưa lên màn ảnh.

Terminator 6: James Cameron đã trở lại nắm thương hiệu Terminator và đóng vai trò nhà sản xuất cho dự án phần 6. Ông khiến người hâm mộ hào hứng khi chiêu mộ đạo diễn Tim Miller ( Deadpool), cũng như tiếp tục sử dụng hai ngôi sao Linda Hamilton và Arnold Schwarzenegger. Fan của Terminator có lý do để hy vọng rằng thương hiệu sẽ hồi sinh. Nhưng cũng không có gì là quá ngạc nhiên nếu Terminator 6 trở thành “bom xịt”. Các phần 3, 4, 5 từng gây thất vọng tràn trề, và thậm chí đã bị Cameron gạch bỏ. Ông tuyên bố rằng Terminator 6 là phần hậu truyện trực tiếp của Terminator 2: Judgment Day (1991). Nhưng cũng chẳng lấy gì làm đảm bảo phần 6 không rơi vào vết xe đổ của ba phần gần nhất.

Kingsman: The Great Game: Đạo diễn Mathew Vaughn đưa khán giả trở về quãng thời gian đầu thế kỷ XX với câu chuyện kể về sự ra đời của tổ chức điệp viên Kingsman. Anh chiêu mộ rất nhiều ngôi sao sáng giá như Ralph Fiennes, Daniel Brühl, Charles Dance, Matthew Goode… Dẫu vậy, khán giả có nhiều lý do để lo lắng về The Great Game. Kingsman: The Golden Circle (2017) là một nỗ lực thất bại của Vaughn trong việc mở rộng thương hiệu, với phần nội dung tẻ nhạt, số lượng nhân vật đông đảo nhưng chẳng có ai đáng nhớ. Nếu không cẩn thận, The Great Game có thể khiến toàn bộ thương hiệu Kingsman bị “đóng băng”.

Ngọc Nhi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-phim-bom-tan-de-gay-that-vong-trong-nam-2019-post911658.html