10 phát minh thiết thực với đời sống khiến ai cũng mê

Những phát minh giúp con người có một cuộc sống tốt hơn như thiết bị vệ sinh bồn cầu, giày điều chỉnh độ cao, tivi đuổi muỗi, dụng cụ chống ngáy... khiến ai nấy đều thích mê.

Robot làm sạch bồn cầu. Vệ sinh bồn cầu là một việc cực kỳ khó chịu, nhưng lại rất cần thiết. May mắn thay, có những robot có thể loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất của bồn cầu, và quan trọng là bạn không phải làm gì cả, chỉ cần đặt robot trong bồn cầu, nó sẽ tự động làm sạch tất cả các ngóc ngách.

Giày gót cao có thể điều chỉnh độ cao. Bạn không cần phải mang theo một đôi giày dự phòng trong túi nữa. Nhờ sáng chế này, chiều cao của giày cao gót có thể được điều chỉnh từ 2 đến 9 cm.

Xe đạp tập thể dục trong không gian chật hẹp. Chiếc xe này chiếm không gian chỉ bằng một túi hành lý và có thể dễ dàng được cất dưới gầm giường hoặc trong tủ sau khi tập luyện.

Gối phát nhạc. Gối kèm tai nghe sẽ giúp bạn nghỉ ngơi thư giãn mọi lúc. Không có gì ngạc nhiên khi thiết bị này được phát minh tại Nhật Bản, nơi mọi người tin rằng một giấc ngủ ngắn rất quan trọng, ngay cả khi đang làm việc.

Giày chạy bộ với hệ thống đệm cơ học. Đế giày chạy bộ này được trang bị hệ thống đệm đặc biệt, chống sốc, giúp bảo vệ khớp, đặc biệt là khi chạy trên bề mặt cứng. Những đôi giày đặc biệt này có một công tắc để sử dụng cho chế độ đi bộ và chạy bộ.

Dụng cụ nấu ăn được thiết kế kiểu mới. Nhà sản xuất tuyên bố rằng dụng cụ này giúp lật các loại thực phẩm dễ dàng hơn so với các loại thìa, muỗng thông thường.

Khung kéo sắp xếp chảo, túi có thể vừa với hầu hết các kích cỡ tủ. Trọng lượng của vật được treo sẽ không thành vấn đề vì mỗi móc có thể chịu được tải trọng lên đến 4 kg.

Gối ôm. Có rất nhiều loại gối du lịch trên thị trường và hầu hết chúng đều giống nhau. Các nhà thiết kế người Canada đã phát minh ra một loại gối ôm linh hoạt, cho phép bạn điều chỉnh để phù hợp với mọi vị trí ngồi và nằm. Chưa kể là hình dáng thực tế của nó trông rất đáng yêu.

Dụng cụ chống ngáy. Các nhà phát triển sản phẩm này tuyên bố rằng nó có thể phát hiện âm thanh ngáy gây khó chịu và tạo ra một âm thanh để ngăn chặn. Hầu hết các thiết bị chống ngáy trông giống như mặt nạ, khiến người dùng không thoải mái, vì vậy kích thước nhỏ của dụng cụ này sẽ tiện lợi hơn.

Ô và áo mưa 2 trong 1. Theo đánh giá, thiết bị này nhẹ, chống nước, chống gió và bạn không cần phải cầm trong tay. Hơn nữa, nó có kích thước nhỏ gọn, không chiếm quá nhiều diện tích trong túi của bạn.

VOV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/san-pham-hong/10-phat-minh-thiet-thuc-voi-doi-song-khien-ai-cung-me-post45556.html