10 nước EU ra Tuyên bố chung về việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở, kêu gọi duy trì đối thoại

Trang tin Parlamentnilisty.cz dẫn thông tin của Bộ Ngoại giao Czech về Tuyên bố chung của của các nước Bỉ, CH Czech, Phần Lan, Pháp, Đức, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển về Hiệp ước Bầu trời Mở.

Việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở đã khiến một số quốc gia có phản ứng.

Theo tuyên bố trên, Chính phủ các quốc gia nói trên đều bày tỏ thái độ lấy làm tiếc về thông báo của Chính phủ Mỹ về ý định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở, mặc dù họ luôn chia sẻ những lo ngại của mình về cách thức Nga thực hiện các quy định của hiệp ước này.

Hiệp ước Bầu trời mở là một yếu tố chính trong khuôn khổ xây dựng lòng tin được thiết lập trong nhiều thập kỷ qua để tăng cường tính minh bạch và an ninh trong khu vực châu Âu-Đại Tây Dương.

Các quốc gia trên thống nhất cam kết sẽ tiếp tục thực hiện Hiệp ước Bầu trời Mở, đã chứng tỏ có giá trị rõ ràng gia tăng đối với việc kiểm soát vũ khí thông thường và cấu trúc an ninh hợp tác, đồng thời tái khẳng định rằng, Hiệp ước này vẫn còn hiệu lực và mang lại lợi ích. Việc rút khỏi thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trong vòng 6 tháng.

Về các vấn đề thực thi thỏa thuận, các nước khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán với Nga theo quyết định của các đồng minh NATO và các đối tác châu Âu khác và sẽ tập trung vào các vấn đề nổi cộm, như các hạn chế không thể chấp nhận đối với các chuyến bay qua Kaliningrad, cũng như tiếp tục kêu gọi Liên bang Nga dỡ bỏ những hạn chế này và tiếp tục đối thoại với tất cả các bên.

(theo Parlamentnilisty.cz)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/10-nuoc-eu-ra-tuyen-bo-chung-ve-viec-my-rut-khoi-hiep-uoc-bau-troi-mo-keu-goi-duy-tri-doi-thoai-116580.html