10 nước có số xét nghiệm Covid-19 cao nhất thế giới

Trong cuộc chiến chống Covid-19, một số nước đã đầu tư nhiều tiền bạc để xét nghiệm bệnh này trên quy mô cực lớn. Sau đây là 10 nước hàng đầu như vậy.

Việc xét nghiệm Covid-19 quy mô lớn là rất tốn kém nhưng một số nước đã căn cứ trên thực trạng dịch bệnh Covid-19 và khả năng tài chính để áp dụng điều này. Theo cập nhật của trang thống kê toàn cầu Wordometer vào lúc 10h22 ngày 17/4/2020, 10 nước xét nghiệm Covid-19 nhiều nhất thế giới lần lượt là (xếp từ cao xuống thấp): (1) Mỹ, (2) Đức, (3) Nga, (4) Italy, (5) Tây Ban Nha, (6) UAE, (7) Hàn Quốc, (8) Thổ Nhĩ Kỳ, (9) Canada, và (10) Anh.

Nhân viên y tế ở phương Tây lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: ABC News.

Nhân viên y tế ở phương Tây lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: ABC News.

Theo bảng số liệu của Worldometer, Mỹ đứng đầu danh sách với tổng số xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 lên tới 3.404.186, với khoảng cách khá xa so với nước đứng ở vị trí thứ 2 là Đức (thực hiện 1.728.357 xét nghiệm). Tuy nhiên xét về số xét nghiệm trung bình trên một triệu dân thì con số của Đức lại gấp đôi Mỹ (20.629 so với 10.284).

Đáng lưu ý, nước Nga có nền kinh tế nhỏ hơn cả Đức và Mỹ, cũng như có số ca mắc Covid-19 thấp hơn 2 nước đó nhưng vẫn đầu tư thực hiện tới 1.613.413 cuộc xét nghiệm (đứng thứ 3 trên danh sách nói trên). Điều này cho thấy quyết tâm của chính phủ Nga trong bối cảnh dịch bệnh đã lây lan cực nhanh tại quốc gia Đông Âu này trong thời gian qua.

Italy đứng ở vị trí thứ 4, với 1.178.403 xét nghiệm. Không phải ngẫu nhiên số xét nghiệm ở đây lại cao đến vậy dù nguồn lực y tế của Italy không bằng Đức. Italy hiện có số ca tử vong do Covid-19 cao thứ nhì thế giới, chỉ sau Mỹ.

Tây Ban Nha xếp ở vị trí thứ 5, với 930.230 xét nghiệm. Về mặt số ca tử vong do Covid-19, Tây Ban Nha đứng ở vị trí thứ 3, ngay sau Italy.

Australia không đứng trong danh sách 10 nước này. Australia xếp thứ 11. Tuy nhiên quốc gia này có số xét nghiệm rất ấn tượng, lên tới 380.003 cuộc (với số xét nghiệm trung bình trên 1 triệu dân là 14.902), cho dù nước này mới chỉ có 6.468 ca mắc và 63 trường hợp tử vong do Covid-19 (thấp hơn nhiều so với Mỹ, Italy, và Tây Ban Nha). Thực tế này phản ánh thái độ cảnh giác rất cao của chính phủ xứ sở kangaroo.

Một điều đặc biệt khác nữa là trường hợp của đại lục, cho đến nay vẫn chưa có số xét nghiệm nào trên bảng số liệu thống kê của Worldometer. Thời gian qua, phương Tây đang tiếp tục đặt dấu hỏi về mức độ minh bạch của Trung Quốc trong vấn đề Covid-19.

Nhật Bản có nền kinh tế lớn và hạ tầng y tế rất tốt nhưng số xét nghiệm của nước này đang dừng ở mức độ khiêm tốn là 100.703 cuộc, điều này xuất phát từ cách tiếp cận lặng lẽ của nước này đối với dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên trước diễn tiến phức tạp của Covid-19 ở trong các ngày gần đây, có thể Nhật Bản sẽ điều chỉnh theo hướng tăng nhanh ca xét nghiệm giống như Hàn Quốc và Đức.

Cho tới nay, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo số liệu của Wordometer lúc 10h22 ngày 17/4, dịch đã cướp đi sinh mạng của 145.545 người trong tổng số 2.182.771 người bị lây nhiễm bệnh này./.

Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/10-nuoc-co-so-xet-nghiem-covid19-cao-nhat-the-gioi-1038370.vov