10 nữ siêu anh hùng quyến rũ, quyền năng mạnh mẽ nhất

Trước thềm ra mắt bom tấn về Captain Marvel, tờ Screen Rant vừa đưa ra danh sách xếp hạng 10 nữ siêu anh hùng sở hữu sức mạnh khủng khiếp nhất từng xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Captain Marvel (Carol Danvers): Sau khi gặp tai nạn và DNA được hòa trộn với DNA người, nữ phi công Không quân Mỹ Carol Danvers trở thành Captain Marvel và sở hữu sức mạnh phi thường. Ngoài sức khỏe siêu nhiên, cô còn có khả năng bay lượn nhanh gấp mấy lần tốc độ ánh sáng, miễn nhiễm với mọi độc tố, đặc biệt là khả năng hấp thụ và chuyển hóa năng lượng khổng lồ. Thậm chí cô còn có thể dịch chuyển các hành tinh. Cô được giới thiệu là chiến binh mạnh nhất trong đội Avengers và nữ siêu anh hùng mạnh nhất vũ trụ điện ảnh Marvel. Hơn 3 tháng nữa, khán giả sẽ được chứng kiến Captain Marvel tung hoành trên màn ảnh rộng.

Scarlet Witch (Wanda Maximoff): Cô là chị song sinh của Quicksilver và là con gái của Magneto. Phù thủy đỏ sở hữu ma thuật hỗn mang có thể thay đổi hiện thực, hình dạng của vật thể và vật chất, hồi sinh người chết và xoay chuyển thế giới hiện thực. Wanda đã tham gia vào nhóm Avengers và chứng tỏ mình là một trong những dị nhân mạnh nhất vũ trụ Marvel cả ở thế giới truyện tranh lẫn điện ảnh. Trong Avengers 3, nàng phù thủy là một trong những chướng ngại vật lớn nhất của Thanos.

Jean Grey: Jean Grey sở hữu hai siêu năng lực là ngoại cảm và điều khiển vật thể cực kì mạnh mẽ. Không ít lần cô sử dụng sức mạnh này để cứu nguy cho nhóm X-Men. Nhiều người cho rằng, Jean Grey là dị nhân gần như bất khả chiến bại trong thế giới X-Men đặc biệt với Phoenix Force ẩn chứa bên trong. Khi không thể kiểm soát năng lượng, cô có thể hủy diệt toàn bộ thế giới chỉ trong chớp mắt. Khi trở thành nhân vật chính trong bộ phim X-Men: Dark Phoenix sắp tới, dị nhân đặc biệt này của nhóm X-Men có dịp phát huy hết khả năng tiềm ẩn của mình.

Storm: Cô được xác định là dị nhân có sức mạnh cấp Omega, mặc dù vẫn có một số cuộc tranh luận về sức mạnh chính xác của Storm. Được chính Giáo sư X nhận xét là một trong những dị nhân quyền năng nhất mọi thời đại X-Men. Tờ Screen Rant cũng nhận định khả năng điều khiển thời tiết của cô là loại quyền năng phi thường. Cô có thể tạo ra và phân tán các siêu bão đủ sức quét sạch toàn bộ khu vực, kiểm soát từ trường của Trái Đất, điều khiển phân tử tạo ra các loại hình thời tiết khác nhau trên toàn cầu. Cô còn có thể dùng sương mù che mắt đối thủ hoặc gọi sấm sét làm vũ khí tấn công.

Rogue: Đây là một trong những nhân vật quan trọng, xuất hiện ngay từ tập X-Men đầu tiên. Rogue có khả năng hấp thụ ký ức, sinh lực và cả sức mạnh của bất kỳ ai chỉ bằng một cú chạm nhẹ. Nếu chạm lâu vào người khác, Rogue có thể rút cạn năng lượng sống của họ. Bởi thế, Magneto muốn bắt cóc và sử dụng cô làm át chủ bài trong kế hoạch tiêu diệt loài người. Rogue còn nổi tiếng bởi mối tình “không thể đụng chạm” với Iceman. Đến tập The Last Stand, cô quyết định tiêm huyết thanh để chế ngự gene đột biến, giúp mình trở lại người bình thường. Song, chất hóa học chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn.

X-23 (Laura Kinney): Cô nàng dị nhân mới X-23 mang năng lực giống hệt với Wolverine lần đầu được giới thiệu trong bộ phim Logan (2017). Cô là một phiên bản được sao chép y hệt của Wolverine trong chương trình dự án Weapon X. Cô nàng này cũng sở hữu năng lực phục hồi, tái sinh cùng với những móng vuốt được giấu bên trong cơ thể giống hệt như Wolverine. Tuy nhiên, khác với cha mình X-23 còn có móng vuốt ở chân. Sức mạnh đột biến được nâng cấp từ cha khiến cô trở thành một trong những nhân vật bất khả chiến bại nhất trong thế giới Marvel.

Mera: Nữ chiến binh dưới đại dương Mera được miêu tả là một nữ chiến binh hùng mạnh, sau này sẽ trở thành vợ của hoàng tử xứ Atlantis - Arthur Curry (Aquaman). Mặc dù chỉ đóng vai phụ, làm phụ tá cho vị thần Arthur nhưng xét về năng lực và khả năng chiến đấu, cô không hề thua kém chồng mình. Mera có khả năng điều khiển nước và biến chúng thành vũ khí tấn công cũng như có thể rút hết nước trong người của đối phương. Với siêu năng lực phi thường, hoàng hậu Atlantis nhiều lần được so sánh ngang hàng với Wonder Woman.

White Queen (Emma Frost): Nữ dị nhân gợi cảm này lại mang sức mạnh khủng khiếp khiến ai cũng phải dè chừng. Emma Frost xuất hiện trong X-Men: First Class bên cạnh Sebastian Shaw và gây ra nhiều khó khăn cho Giáo sư X và Magneto lúc trẻ. Frost có khả năng ngoại cảm không kém gì Giáo sư X khi có thể dễ dàng đọc suy nghĩ cũng như tạo ra ảo giác cho kẻ khác. Ngoài ra, cô còn có khả năng biến cơ thể mình thành kim cương khiến chúng trở nên bất hoại cũng như chống việc bị kẻ khác đọc được suy nghĩ.

Wonder Woman (Diana Prince): Có rất nhiều lý do khiến Wonder Woman trở thành một trong những siêu anh hùng mạnh nhất thế giới DC. Diana Prince - một á thần vùng Amazon được tạo ra từ đất sét bởi mẹ cô, nữ hoàng Hippolyta, được thần Zeus ban cho sự sống, có sức mạnh của các vị thần (siêu năng lực, siêu tốc độ, siêu bền, bất lão, trí thông tuệ) và được đào tạo trở thành một chiến binh từ thuở bé. Đặc biệt, Wonder Woman còn sử dụng rất nhiều thứ vũ khí đều là thần binh có sức mạnh ma thuật như dây thừng sự thật, vòng tay sức mạnh.

Black Widow (Natalia Romanova): Góa phụ đen có nhiều thân phận khi vừa là một gián điệp, vận động viên và sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo tại Học viện Red Room của KGB. Ban đầu Black Widow là kẻ thù của Avengers nhưng về sau thì trở thành đồng minh, và là đặc vụ hàng đầu của S.H.I.E.L.D. Black Widow được công nghệ sinh học tăng cường khả năng chống lão hóa và nhiễm bệnh, mức độ hồi phục của cô cũng nhanh hơn bình thường. Sức mạnh, sự nhanh nhẹn, khả năng cận chiến tốt giúp nữ đặc vụ đối đầu với nhiều kẻ thù mạnh. Black Widow và Hawkeye là hai chiến binh người thường duy nhất trong nhóm Avengers.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-nu-sieu-anh-hung-quyen-ru-quyen-nang-manh-me-nhat-post895908.html