10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tại các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2018.

Theo đó, toàn ngành khẩn trương triển khai các nghị quyết của Hội nghị T.Ư 6, khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, về công tác dân số trong tình hình mới. Thực hiện đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở theo Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày 5-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành các đề án, văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chương trình công tác của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Tăng cường hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục nâng cao sức khỏe, y tế dự phòng, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Duy trì mức sinh thấp hợp lý, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ y tế. Đổi mới cơ chế tài chính y tế, mở rộng quyền tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế gắn với lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Bảo đảm cung ứng đủ về số lượng, an toàn về chất lượng thuốc, vắc-xin, sinh phẩm và trang thiết bị y tế...

Trao giải sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Long An

Ngày 3-1, UBND tỉnh Long An tổ chức tổng kết cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 10 năm 2017 và phát động cuộc thi lần thứ 11 năm 2018. Cuộc thi do Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp tổ chức.

Ban tổ chức chọn 27 đề tài để trao giải gồm: hai giải nhất, ba giải nhì, bảy giải ba và 15 giải khuyến khích, ngoài ra còn có năm giải phong trào dành cho tác giả nhỏ tuổi nhất và tác giả có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 22 nghìn học sinh đăng ký dự thi English Champion 2018

Ngày 3-1, tại Hà Nội, IvyPrep Education (thành viên Công ty cổ phần tổ chức giáo dục Hoa Kỳ) chính thức khởi động cuộc thi English Champion 2018. Theo ban tổ chức, đây là lần thứ sáu cuộc thi tiếng Anh dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 8 được tổ chức trên cả nước. Tổng số học sinh đăng ký dự thi đến nay là hơn 22 nghìn em; dự kiến kết thúc đăng ký dự thi thu hút khoảng từ 25 đến 30 nghìn học sinh tham dự. Cuộc thi gồm bốn vòng: Chinh phục tri thức (học sinh dự thi trực tuyến tại nhà); Kiện toàn kỹ năng (thi trực tuyến tại điểm thi tập trung của ban tổ chức); Đối mặt thách thức (50 thí sinh mỗi khối được lựa chọn từ vòng thi trước thi đấu loại trực tiếp); thi chung kết, dự kiến diễn ra ngày 1-4, tại Hà Nội. Toàn bộ thí sinh đạt thành tích cao tại các vòng thi đều nhận được quà tặng và các suất học bổng từ Ban tổ chức với tổng trị giá giải thưởng năm 2018 là 50 tỷ đồng.

Theo PGS, TS Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, cuộc thi được kỳ vọng mang lại những giá trị nhất định trong nhìn nhận, đánh giá về dạy học tiếng Anh hiện nay để cơ quan quản lý có những điều chỉnh phù hợp, mang lại hiệu quả cao.

Dùng rô-bốt nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc

Ngày 3-1, Bệnh viện Bình Dân (TP Hồ Chí Minh) cho biết, vừa thực hiện thành công phẫu thuật nội soi bằng rô-bốt để cắt tuyến tiền liệt cho người bệnh N.T.D (57 tuổi, trú tại tỉnh Bình Phước) bị ung thư tuyến tiền liệt khi được bác sĩ tư vấn về các phương pháp phẫu thuật, ông D đã quyết định lựa chọn phẫu thuật nội soi ứng dụng rô-bốt ngay tại Bệnh viện Bình Dân thay vì ra nước ngoài điều trị. Ca phẫu thuật cho ông D. kéo dài hai giờ, bác sĩ đã cắt tuyến tiền liệt tận gốc kèm túi tinh hai bên và nạo hạch toàn bộ vùng chậu. Người bệnh hồi phục nhanh chóng và xuất viện chỉ hai ngày sau phẫu thuật.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/suckhoe/tin-tuc/item/35185402-10-nhom-nhiem-vu-trong-tam-cua-nganh-y-te.html