10 nhóm nhạc K-Pop tròn 10 tuổi vào năm 2021

Dưới đây là tên 10 nhóm nhạc K-Pop đã ra mắt vào năm 2011 và sẽ tròn 10 tuổi vào năm nay!

Với mỗi thế hệ K-Pop đi qua, người hâm mộ được biết đến ngày càng nhiều nhóm nhạc mới mang tính biểu tượng và âm nhạc tuyệt vời!

Chẳng bao lâu nữa, những nhóm tưởng như mới ra mắt ngày hôm qua đã trở thành những nghệ sĩ kỳ cựu trong ngành công nghiệp K-Pop, cùng nhiều năm kinh nghiệm và tài năng ấn tượng của mình.

Dưới đây là tên 10 nhóm nhạc K-Pop đã ra mắt vào năm 2011 và sẽ tròn 10 tuổi vào năm nay!

1. Apink

Apink ra mắt vào ngày 19/4/2011, thuộc PlayM Entertainment (trước đây là A Cube Entertainment / Plan A Entertainment). Họ khởi đầu là một nhóm 7 thành viên, nhưng hiện tại có 6 thành viên Chorong, Bomi, Eunji, Naeun, Namjoo và Hayoung (thành viên Yookyung rời đi năm 2013).

Apink đã ra mắt lần đầu tiên với mini-album Seven Springs và ca khúc chủ đề "I Don't Know", thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ với hình tượng trong sáng, đáng yêu của mình.

Trong những năm qua, Apink đã trở nên nổi tiếng như những “tiên nữ” vì hình tượng trong sáng của mình…Nhưng Apink cũng đã chứng minh họ đã trưởng thành như thế nào khi trở lại vào năm 2018 với “I'm So Sick”.

2. B1A4

B1A4 ra mắt vào ngày 23/4/2011, dưới quyền của WM Entertainment với tư cách là một nhóm năm thành viên, bao gồm Jinyoung, Baro, Gongchan, Sandeul và CNU.

Nhóm đã phát hành mini-album đầu tay, Let's Fly và ca khúc chủ đề "OK" vào ngày 21/4, nhưng hai ngày sau đó mới ra mắt chính thức.

Sau khi quảng bá với tư cách là một nhóm 5 thành viên trong 7 năm, các thành viên Jinyoung và Baro cuối cùng đã rời công ty quản lý, và nhóm tiếp tục với tư cách 3 thành viên! Lần trở lại gần đây nhất của họ với 3 thành viên là ca khúc "Like A Movie".

B1A4 vẫn luôn gây ấn tượng với người hâm mộ bằng âm nhạc và phong cách trình diễn đáng kinh ngạc.

3. Block B

Block B ra mắt vào ngày 13/4/2011, trực thuộc Stardom Entertainment (sau đó chuyển sang KQ Entertainment) với 7 thành viên. Bao gồm các thành viên Zico, Park Kyung, Jaehyo, Taeil, B-Bomb, U-Kwon và PO.

Block B đã ra mắt với đĩa đơn “Freeze” và phát hành mini-album đầu tay mang tên New Kids On The Block vài tháng sau đó.

Vì các thành viên của Block B hiện đang hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc của mình, người hâm mộ đang mong đợi sự trở lại đầy đủ của nhóm vào một ngày không xa.

4. Boyfriend

Boyfriend ra mắt vào ngày 26/5/2011, dưới sự quản lý của Starship Entertainment bao gồm các thành viên Donghyun, Hyunseong, Jeongmin, Youngmin, Kwangmin và Minwoo. Boyfriend đã phát hành đĩa đơn đầu tay "Boyfriend" vào năm 2011.

Nhóm có nhiều đĩa đơn đáng chú ý, chẳng hạn như “Don't Touch My Girl”, “I'll Be There” và “JANUS”. Sau 8 năm là một nhóm nhạc, thật không may, họ đã tan rã vào ngày 17/5/2019.

5. Brave Girls

Brave Girls là một nhóm nhạc ra mắt dưới sự quản lý của Brave Entertainment vào ngày 7/4//2011. Được thành lập bởi các nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng nhóm nhạc nữ khởi đầu gồm 5 thành viên…Nhưng do đội hình thay đổi trong nhiều năm, hiện tại gồm 4 thành viên: Minyoung, Yujeong, Eunji và Yuna.

Nhóm ra mắt với hai ca khúc chủ đề, "Don't You Know" và "So Sexy", và gây chú ý với hình tượng sexy, quyến rũ. Sau ba năm gián đoạn, lần trở lại cuối cùng của họ với đội hình 4 thành viên là vào tháng 8/2020, với đĩa đơn "We Ride".

6. SISTAR19

SISTAR19 là nhóm con được thành lập từ nhóm nhạc nữ SISTAR, trực thuộc Starship Entertainment, bao gồm 2 thành viên Hyolyn và Bora.

SISTAR19 ra mắt vào ngày 5/5/2011, với đĩa đơn mang tính biểu tượng "Ma Boy"!

Nhóm có thêm một lần trở lại nữa với “Gone Not Around Any Longer” vào tháng 1/2013, trước khi tan rã với nhóm chính vào tháng 6/2017.

7. Dalshabet

Dalshabet ra mắt vào ngày 3/1/2011 thuộc Happy Face Entertainment với tư cách là một nhóm nhạc nữ gồm 6 thành viên ra mắt với đĩa đơn “Supa Dupa Diva”.

Nhóm đã phát hành rất nhiều bài hát có thứ hạng tốt, chẳng hạn như "Bling Bling", "Hit U"… Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, cả nhóm đã tái hợp vào năm 2019 trong một buổi hòa nhạc nhỏ.

8. RANIA

RANIA ra mắt dưới DR Music vào tháng 4/2011. Ban đầu nhóm ra mắt với tư cách là một nhóm 8 thành viên nhưng đã trải qua nhiều lần thay đổi đội hình trong những năm qua. Vào năm 2015, RANIA trở nên đáng chú ý khi cho ra mắt thần tượng K-Pop người Mỹ gốc Phi đầu tiên là Alex và một năm sau, họ đổi tên thành BP RANIA (Black Pearl RANIA), từ 2016 đến 2018.

Vào năm 2020, DR Music thông báo rằng BP RANIA hiện đã đổi tên thành BLACKSWAN và phát hành album đầu tiên mang tên Goodbye RANIA vào tháng 10/2020, với ca khúc chủ đề “Tonight”.

9. Super Junior-D & E

Super Junior D&E bao gồm các thành viên Eunhyuk và Donghae mắt vào ngày 16/12/2011, với đĩa đơn “Oppa, Oppa”.

Nhóm đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ bằng những bài hát và vũ đạo tuyệt vời.

Lần trở lại mới nhất của họ là việc phát hành album mang tên Bad Liar và ca khúc chủ đề “No Love”, nơi họ đã hạ gục người hâm mộ bằng hình ảnh và tài năng không thay đổi của mình!

10. Troublemaker

Troublemaker là một bộ đôi được thành lập bởi CUBE Entertainment vào năm 2011. Bao gồm HyunA và cựu thành viên BEAST Hyunseung ra mắt vào ngày 1/12/2011 với hình tượng gợi cảm và quyến rũ.

Mini-album đầu tay và ca khúc chủ đề của họ đều mang tên “Troublemaker”, và bộ đôi đã thu hút rất nhiều sự chú ý nhờ bài hát hấp dẫn và vũ đạo gợi cảm.

Lần trở lại cuối cùng của họ là vào năm 2013, với mini-album Chemistry và ca khúc chủ đề “Now”.

Sau 5 năm gián đoạn, HyunA rời CUBE Entertainment vào năm 2018, khiến bộ đôi tan rã.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/10-nhom-nhac-k-pop-tron-10-tuoi-vao-nam-2021-mIG4IjaMR.html