10 nhân vật điện ảnh tuyệt vời nhất bị hủy hoại 'không thương tiếc' bởi kỹ xảo CGI (Phần 1)

Kỹ xảo CGI tuyệt vời là đòn bẩy tuyệt vời giúp một số tác phẩm đặc sắc đến với khán giả, nhưng số khác thì ngược lại.

Hiệu ứng kỹ xảo tuyệt vời chắc chắn là một điểm cộng lớn nhằm nâng tầm những bộ phim điện ảnh, đặc biệt trong các tác phẩm thể loại khoa học viễn tưởng, mô tả những nhân vật hoặc hình ảnh phi tự nhiên. Kỹ xảo CGI giúp đưa những nhân vật biểu tượng chỉ có trong thần thoại hay truyện tranh, tiểu thuyết xuất hiện như “bằng da bằng thịt” trước mặt khán giả, giúp người xem có được trải nghiệm đặc sắc.

10 nhân vật điện ảnh tuyệt vời nhất bị hủy hoại 'không thương tiếc' bởi kỹ xảo CGI (Phần 1)

10 nhân vật điện ảnh tuyệt vời nhất bị hủy hoại 'không thương tiếc' bởi kỹ xảo CGI (Phần 1)

Tuy nhiên, đôi khi chính kỹ xảo CGI tệ hại cũng là thứ phá nát hình tượng của nhân vật, khiến bộ phim trở nên “nát bét” trong mắt khán giả. Chẳng những không giống với nguyên bản được miêu tả, nhân vật còn được thể hiện “ảo quá đà” làm người xem khó chịu đến mức không thể chấp nhận. Và dưới đây là danh sách 10 nhân vật điện ảnh tuyệt vời bị phá hủy hoàn toàn trong phim bởi hiệu ứng kỹ xảo CGI tệ hại như thế:

10. Đặc vụ Smith - The Matrix Sequels

Mặc dù Neo gồm Chosen One, Morpheus và Trinity đều là những kẻ xấu đích thực nhưng không thể phủ nhận, nhân vật nổi bật nhất trong The Matrix là Đặc vụ Smith của Hugo Weaving. Cách phát âm cộc lốc, rùng rợn, sự bế tắc của chính phủ và ngoại hình ngoài hành tinh mờ nhạt đáng sợ khiến nhân vật này trở thành một trong những tay phản diện dễ nhận dạng nhất từ trước đến nay.

Wachowskis sau khi thấy rõ sức hút của nhân vật đã đưa Weaving đến với các phần tiếp theo của loạt phim, thậm chí tăng thêm nhiều đất diễn cho nhân vật này. Đáng buồn thay, khi đặc vụ Smith xuất hiện nhiều hơn cũng là lúc nhân vật bị “thất sủng” bởi kỹ xảo CGI mà đạo diễn sử dụng để nâng tầng tác phẩm của mình. Kết quả, sử dụng hiệu ứng quá đà khiến cho nhân vật trở nên có chút buồn cười, không hề nguy hiểm và bí ẩn như ban đầu nữa.

9. Jabba The Hutt - Star Wars: A New Hope [1997 Special Edition]

Nhà sản xuất George Lucas cần phải trả lời rất nhiều câu hỏi sau khi cho nhân vật Jabba The Hutt đến với Star Wars: A New Hope trong phiên bản đặc biệt năm 1997. Đây được xem là một trong những nhân vật phản diện tồi tệ và độc ác nhất vũ trụ này, nhưng bởi kỹ xảo CGI quá thảm hại, Jabba The Hutt nhìn rất giả và như chẳng có chút nguy hiểm nào.

Ban đầu, Jabba được đóng bởi một diễn viên độc lập, với ý định áp đặt một nhân vật chuyển động bên trong, nhưng những hạn chế về ngân sách và lo ngại về việc nó trông như thế nào đã khiến Lucas bỏ rơi ý định này. Jabba sau đó sẽ ra mắt trong Return Of The Jedi và trông hoàn toàn chấp nhận được ở hình dạng một con rối.

Đáng buồn thay, vào năm 1997, Lucas đã quay trở lại với quyết định đầu tiên của mình và cho phục hồi Jabba bằng một nhân vật CG được vẽ trên Declan Mulholland. Kết quả là nhân vật này trông tệ hơn đáng kể so với phiên bản hoạt hình của Clone Wars ra mắt trước đó rất nhiều.

8. Scooby-Doo - Scooby-Doo

Không còn nghi ngờ, Scooby-Doo chắc chắn là chú chó hoạt hình nổi tiếng nhất thế giới khi gắn liền với tuổi thơ của biết bao đứa trẻ. Đến nỗi người ta vẫn hằng mong ước rằng sẽ được gặp lại nhân vật nổi tiếng này trong một bộ phim live-action, nhưng sự thật chứng minh phiên bản điện ảnh những năm 2000 đã phá hủy hoàn toàn hình tượng Scooby-Doo trong mắt khán giả.

Đến tận hiện tại, người ta vẫn chẳng hiểu tại sao hãng phim lúc đó lại lựa chọn một chú chó CGI giống hệt hoạt hình “sống” trong bộ phim live-action với những diễn viên thật. Chính vì thế, mọi thứ trở nên quá ảo và… mông lung như một trò đùa. Chắc hẳn một chú chó thật CGI chưa thể xuất hiện lúc bấy giờ, nhưng lặng thà khán giả xem một chú chó thật đóng phim - dù diễn xuất của diễn viên cún có đơ và ít biểu cảm hơn - còn hơn là xem một chú chó hoạt hình khá tệ xuất hiện giữa những nhân vật thật.

7. Grawp - Harry Potter & The Order Of The Phoenix

Đối với một nhượng quyền thương mại được đầu tư khủng, loạt phim Harry Potter đã để lại cho khán giả nhiều trải nghiệm thú vị đến choáng ngợp với những cảnh quay hoành tráng, kỹ xảo tuyệt vời mà nó đem lại ở thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, vẫn còn một vài chi tiết khiến bộ phim chưa thực sự đi vào lòng khán giả, và tạo hình CGI của nhân vật Grawp ở Harry Potter & The Order Of The Phoenixlà một trong những trường hợp như thế.

Grawp tội nghiệp đã xuất hiện khá nhiều trong các cuốn sách Harry Potter. Anh ta bị bỏ rơi vì quá nhỏ bé và bị bắt nạt, sau đó phải sống trong Rừng Cấm trong xiềng xích cho đến khi Hagrid “giải cứu” anh ta. Tuy nhiên, trong phiên bản điện ảnh, có vẻ việc vẽ ra một đứa trẻ “khổng lồ bé nhỏ” bị ghẻ lạnh là điều quá khó khăn. Cuối cùng, nhân vật này cũng chẳng để lại một dấu ấn, hay lãnh đạo một đội quân chống lại những kẻ khổng lồ đã bắt nạt mình ngày trước mà chỉ xuất hiện rất mờ nhạt trong phim.

6. Hulk - Hulk 2003

Có thể bạn sẽ cảm thấy bất công khi so sánh Hulk năm 2003 với các phiên bản tốt hơn của nhân vật thực hiện sau đó, nhưng hãy nhớ rằng bộ phim được thực hiện sau các tác phẩm kỹ xảo tốt như Jurassic Park. Mặt khác, tác phẩm được thực hiện như thể lạc hậu hơn cả chục năm so với thời điểm lúc bấy giờ.

Trailer Hulk 2003.

Không thể phủ nhận, một số hình ảnh cho thấy gương mặt của Hulk đã khá đạt ở một mức độ nào đó, nhưng phần còn lại chẳng khác gì nhân vật hoạt hình xuất hiện trên nền live-action, giống lỗi mà Scooby-Doo mắc phải. Phiên bản Hulk của Ang Lee được xem là tác phẩm sử dụng kỹ xảo tệ hại nhất vũ trụ Marvel.

(Còn tiếp…)

Migi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/10-nhan-vat-dien-anh-tuyet-voi-nhat-bi-huy-hoai-boi-cgi-6246628.html