10 người thiệt mạng, 1.500 người nhập viện vì nắng nóng ở Hàn Quốc

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm nay cho biết, tính từ đầu mùa hè năm nay đến ngày 13/8, tại nước này đã có 10 người thiệt mạng và 1.577 người nhập viện ở do các vấn đề sức khỏe liên quan đến nắng nóng.

Một người đàn ông nghỉ ngơi dưới bóng cây bên trong một công viên ở Gwangju, tỉnh Nam Jeolla ngày 7/8. (Ảnh: Yonhap)

Một người đàn ông nghỉ ngơi dưới bóng cây bên trong một công viên ở Gwangju, tỉnh Nam Jeolla ngày 7/8. (Ảnh: Yonhap)

Tỉnh Gyeonggi là khu vực có nhiều người nhập viện nhất với 297 người, tiếp đó là các tỉnh Bắc Gyeongsang, tỉnh Nam Gyeongsang và tỉnh Nam Jeolla với số người nhập viện lần lượt là 183, 166 và 159 người, theo Korea Times. Các bệnh nhân chủ yếu có các triệu chứng như tê tay hoặc hoa mắt, chóng mặt.

Theo Cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA), mức nhiệt duy trì quanh ngưỡng 30 độ C tại nhiều nơi trên cả nước suốt tuần này sẽ bắt đầu giảm từ hôm nay, sau khi cơn bão nhiệt đới Krosa tấn công khu vực phía Đông Hàn Quốc.

Phương Đặng

(Theo Korea Times)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-te/10-nguoi-thiet-mang-1-500-nguoi-nhap-vien-vi-nang-nong-o-han-quoc/177562.htm