10 người nổi tiếng Thái Lan có nhiều lượt theo dõi mới nhất trên Instagram trong tháng 11/2020

10 người nổi tiếng Thái Lan có nhiều người theo dõi nhất trên Instagram vào tháng 11 năm 2020

Hãy để SAOstar bật mí cho bạn top 10 nam nữ nghệ sĩ Thái Lan có nhiều lượt theo dõi mới nhất trên Instagram trong tháng 11 năm 2020 vừa qua. Vị trí 'nữ vương' trong danh sách vẫn được em út của nhóm nhạc BLACK PINK nắm giữ. TOP 5 có thêm sự xuất hiện của những gương mặt mới, đó là ai hãy kéo xuống dưới bài viết để theo dõi.

1.Lisa BLACK PINK (+1,359,005 người theo dõi)

Trong tháng 11, nữ thần tượng K-POP tài năng Lisa Monoban có thêm +1,359,005 người theo dõi trên Instagram chính thức của mình.

2. PP Krit ( 366.683 người theo dõi)

Sau khi thể hiện kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình trong loạt phim tình cảm dành cho các chàng trai mới I Told Sunset About You, PP Krit đã nhận được thêm 366683 người theo dõi trên Instagram của mình.

3. Ten NCT ( 341.475 người theo dõi)

Với độ nổi tiếng cao của mình, thành viên người Thái Ten của nhóm nhạc NCT đã có thêm 341.475 lượt theo dõi vào tháng trước. Anh chàng xuất sắc vươn lên vị trí thứ 3 trong danh sách.

4. Billkin Puttipong ( 338.907 người theo dõi)

Cũng trong danh sách này, Billkin Puttipong, người đóng vai nam diễn viên chính trong I Told Sunset About You đã tăng sự nổi tiếng của mình vào tháng trước.

Anh ấy có thêm 338.907 người theo dõi mới trên Instagram của mình trong tháng 11.

5. Bright Vachirawit ( 210.420 người theo dõi)

Vị trí thứ 5 trong danh sách thuộc về mỹ nam đam mỹ Bright Vachirawit. Xét về thứ hạng có vẻ tụt hơn so với những tháng trước tuy nhiên chàng trai này vẫn giữ được phong độ ổn định với hơn 210k lượt theo dõi mới.

6. Mai Davika ( 169.408 người theo dõi)

7. Win Metawin ( 154.197 người theo dõi)

8. Baitoei Zuvapit ( 141.376 người theo dõi)

9. Bambam GOT7 ( 129.027 người theo dõi)

10. Goy Arachaporn ( 118.203 người theo dõi)

Nguyễn Thu Hà - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/top-10-nghe-si-thai-co-luot-theo-doi-tang-nhieu-nhat-trong-t11-2020-20201201200139191.html